Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà nghỉ sáng rực đèn, khách “chơi tới bến"

Thứ bảy, 08:46 15/02/2014 | Xã hội

Valentine là ngày mà những người đang yêu nhau trên thế giới đều mong chờ để bày tỏ những tình cảm chân thành nhất, nồng ấm nhất đến một nửa yêu thương. Tuy nhiên, ngày lễ ý nghĩa này dường như đang dần bị “méo mó” ở Việt Nam khi một bộ phận giới trẻ vượt quá giới hạn của tình yêu trong sáng, thậm chí hình thành cả “văn hóa nhà nghỉ”.

Nhà nghỉ sáng rực đèn, khách “chơi tới bến" 1

Nhà nghỉ sáng rực đèn trong đêm Valentine.

Chơi tới bến

Năm nào cũng vậy, cứ tới các ngày lễ, đặc biệt là ngày dành cho các cặp tình nhân 14/2 thì nhu cầu nhà nghỉ tăng cao đột biến. Lịch hẹn hò của các bạn trẻ vào ngày này bao giờ cũng có một góc cho...nhà nghỉ với những phút giây riêng tư, thưởng thức “món quà” tình yêu đặc biệt.

Bản chất của ngày lễ tình yêu Valentine đơn thuần là phái đẹp tặng chocolate hay những món quà tự làm cho phái mạnh để bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, đặc biệt là xu thế bình đẳng giới đã khiến cả hai phái tự nguyện cân bằng giữa “cho” và “nhận” trong ngày này. Giới trẻ Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó, chỉ có điều sự “biến dạng” về cách thể hiện trong ngày Valentine của một bộ phận giới trẻ đã vô hình chung làm cho “văn hóa nhà nghỉ” trở thành “đặc sản” của riêng Valentine Việt Nam.

Ăn uống, xem phim, cà phê, …và sau đó là nhà nghỉ hoặc khách sạn có thể nói đã trở thành quan niệm, lối sống khá phổ biến của giới trẻ hiện nay. Việc quan hệ tình dục trước hôn nhân với họ là chuyện rất bình thường và yêu càng ngày càng phải “thoáng”. Có bạn không ngại tuyên bố rằng, Valentine mà không chơi tới bến thì không phải Valentine?!

Vì vậy, bên cạnh những bạn trẻ coi ngày lễ Valentine theo đúng nghĩa là ngày của tình yêu, là lúc ở bên nhau và trao nhau yêu thương là hạnh phúc thì số đông giới trẻ ngày nay lại càng yêu thích khách sạn, nhà nghỉ trong đêm Valentine. Bởi thế, những “thiên đường” để “chơi tới bến” này cũng dần nóng lên cho tới sát ngày 14/2.

Nhà nghỉ, gái gọi “vào mùa”

Nhiều nhà nghỉ cho biết, chắc chắn trong ngày lễ tình nhân 14/2 tăng giá thuê phòng bởi như mọi năm, “cung luôn không đủ cầu”, còn những cô gái làm nghề gái gọi cũng háo hức đón chờ những món “quà” từ khách hàng trong ngày này.

Thông thường, trong đêm Valentine, các nhà nghỉ đều đồng loạt “thổi” giá so với giá niêm yết dịch vụ. Lý giải về điều này, chủ nhà nghỉ Trường Giang ( Phố chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Ngày này cứ theo nhu cầu khách hàng đến đâu thì chúng tôi liệu giá đến đó. Chung quy đã là kinh doanh thì phải nắm thời cơ, đây lại còn cung chẳng đủ cầu nên chuyện tăng giá là đương nhiên. Cả năm hầu như giá ổn định, chỉ có mấy dịp đặc biệt như Valentine, 8/3, Noel giá mới tăng lên chút thôi.”

“Vụ mùa” Valentine 2014 này, hầu hết các nhà nghỉ đều tăng giá gấp rưỡi, gấp đôi, có nhà nghỉ còn dán băng dính đen che khuất giá niêm yết dịch vụ ban đầu.

Nhà nghỉ sáng rực đèn, khách “chơi tới bến" 2
Một nhà nghỉ dán băng dính đen vào phần giá của dịch vụ thuê phòng nghỉ qua đêm.

Theo khảo sát của phóng viên, khu vực phố Khương Trung Mới, đường Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) - những địa bàn tập trung khá đông nhà nghỉ - giá cho thuê phòng qua đêm tăng từ 130 - 140.000 đồng lên 300.000 đồng và hầu hết không cho nghỉ theo giờ để giữ khách.

Trong ngày lễ tình nhân Valentine, nếu các đôi lứa tìm về nhà nghỉ thì một số người độc thân, đang trục trặc trong chuyện tình cảm lại tìm đến dịch vụ tẩm quất, gái gọi.

Chủ một quán tẩm quyết trên đường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào Valentine chả có mấy ông ế ẩm hoặc chán vợ, nhậu nhẹt say khướt rồi kéo đến “thư giãn” cho tỉnh rượu mới về. Mấy ngày này, khách cũng thoáng hơn, đòi nhẹ cái là các ông ấy bo ngay.
 
Theo Lao động
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top