Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà đất khu vực Hà Nội mở rộng: Giá nhấp nhổm tăng

Thứ tư, 07:58 27/08/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Thị trường nhà đất Hà Nội nhìn chung vẫn trong giai đoạn trầm lắng. Tuy nhiên, giá đất tại các huyện phía Tây Hà Nội (Hà Tây cũ) giáp với huyện Từ Liêm đã bắt đầu biến động mạnh và đang được “hét” giá rất cao.

Giá... trên trời

Tại mặt đường quốc lộ 32, đoạn qua huyện Đan Phượng, giá đất từ 10 - 15 triệu đồng/m2 vào đầu năm 2008 giờ đã tăng gấp đôi, từ 20 - 30 triệu đồng/m2. Một số dự án khu đô thị nằm dọc quốc lộ 32 đang trong quá trình mở rộng và đường Hoàng Quốc Việt kéo dài cũng được các chủ đất “hét” giá rất cao.

Cụ thể, đất ở khu đô thị The Phoenix Garden (huyện Đan Phượng) giá 12 - 18 triệu đồng/m2; khu đô thị mới Dương Nội (TP Hà Đông) được rao bán với giá 14 - 15 triệu đồng/m2; làng Việt kiều châu Âu ở đầu TP Hà Đông có giá 30 triệu đồng/m2; đất chia lô ở khu Văn Quán xấp xỉ 30 triệu đồng/m2; khu đô thị mới Văn Phú, đô thị mới Xa La, Văn Khê giá giao dịch đã lên 25 triệu đồng/m2…

Trong khi đó, với mức giá này, người có nhu cầu mua nhà ở dễ dàng tìm được những mảnh đất đã xây nhà kiên cố trong nội thành Hà Nội cũ hoặc các khu đô thị mới Mỹ Đình, khu đô thị Bắc Linh Đàm, khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính…

Ông Nguyễn Huy Tưởng, giám đốc Trung tâm Giao dịch bất động sản Huy Phát ở thị trấn Cầu Diễn nhẩm tính: “Tổng cộng tiền bồi thường, tiền dịch vụ, giá trị mỗi mét vuông “đất lúa” sẽ có giá khoảng 1- 1,2 triệu đồng. Bỏ ra 500- 700 nghìn đồng/m2 là lãi gấp đôi. Trong khi đó, ở khu vực phía tây thành phố, với các trục đường xuyên tâm đang gấp rút được hoàn thành như quốc lộ 32, Hoàng Quốc Việt kéo dài... lợi thế về giao thông đã được xác lập, nên nếu mua được với diện tích càng nhiều, khả năng trúng quả càng cao”.

Chị Nguyễn Hồng Minh, nhân viên marketing của Trung tâm Nghiên cứu thị trường Hà Nội, cũng cho rằng: “Trước đây, những người có nhu cầu đất ở nhưng túi tiền eo hẹp thường tìm đến vùng ven thì đến thời điểm này, ý định đó gần như đã bị dập tắt. Vì ngay cả khi tìm đến các làng ở vùng ven cũng rất khó có thể tìm được mảnh đất có giá dưới 10 triệu đồng/m2”.

Hấp dẫn nhưng khó có đột biến

Bà Nguyễn Thị Cầm, phụ trách kinh doanh một Cty kinh doanh bất động sản trên đường Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Mặc dù thị trường nhà đất Hà Nội trầm lắng, nhưng đất dự án khu vực Hà Đông nằm trên trục đường Lê Trọng Tấn được giới đầu tư quan tâm. Rất có thể giá đất ở những khu vực này đang ảnh hưởng đến giá của các khu lân cận, dù giá trị thực thấp hơn nhiều so với giá mà chủ đất phát ra”.

Còn TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lại nhận định: “Cần xem xét kỹ giá trị thực những khu đất rao giá cao hơn Hà Nội cũ khi giao dịch thế nào. Nếu giá thực tế ở khu vực mở rộng cao hơn Hà Nội cũ thì cần phải chỉnh đốn lại vì sau khi hợp nhất có hai khả năng xảy ra:

1- Nếu chúng ta quy hoạch tốt, giá đất sẽ giảm vì giá bất động sản nói chung bao giờ cũng là tổng đầu tư bình quân chia cho diện tích đất. Diện tích Hà Nội đang bé thì tổng đầu tư chia ra sẽ cao. Nhưng khi mở rộng thì giá đất sẽ phải giảm vì tổng đầu tư chia cho diện tích lớn hơn.

2- Nếu chúng ta tiến hành quy hoạch, thực hiện công khai hoá tốt, có sắc thuế phù hợp thì đương nhiên giá đất sẽ giảm. Nhưng những điều kiện đó không làm được thì sẽ khiến cho giá đất chỗ tăng lên, chỗ hạ xuống một cách bất hợp lý.

Cũng theo TS Đặng Hùng Võ, các nhà đầu tư đều có thể nhìn ra thị trường bất động sản khu vực Hà Nội mới sẽ hấp dẫn hơn, vì nó được thừa hưởng hạ tầng của Hà Nội cũ và cũng có thể điều đó sẽ gây tăng giá cục bộ, nhưng khó có đột biến xảy ra.

Hầu hết các chuyên gia đều khuyến cáo, khi mua đất không nên giao dịch thông qua “cò đất” hoặc ham rẻ, mua đất nông nghiệp, đất dịch vụ không có giấy tờ... rất dễ bị “lật kèo”. Bởi, theo quy định mới nhất về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của Hà Nội (Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội), trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng không phải là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không thuộc diện đối tượng được bồi thường bằng đất, nhà chung cư hoặc bằng tiền.

Mạo hiểm là... mất trắng

Ông Trần Anh Dũng, giám đốc Cty Dịch vụ thương mại bất động sản Ba Đình, cảnh báo: Không phải sau khi chính thức thuộc về Hà Nội mọi khu đất sẽ thành “vàng”. Do đó, việc đầu cơ ở một khu vực vẫn chưa có kế hoạch phát triển rõ ràng là rất mạo hiểm và nếu như cơ sở hạ tầng của khu vực này không phát triển như mong muốn, thì giá đất có thể đi xuống rất nhanh.

Đối với những dự án đang triển khai dở dang, khách hàng nên có sự cân nhắc kỹ và chọn những dự án có tính pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư có đủ tiềm lực tài chính.

Mai Hạnh

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 42 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 45 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top