Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà báo sống và viết

Thứ sáu, 14:00 20/06/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Bác Hồ dạy: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy, là vũ khí sắc bén của họ”. Câu nói của Bác mặc nhiên khẳng định phẩm chất cách mạng của nhà báo.

Nhà báo sống như thế nào thì tác phẩm của họ sẽ như thế ấy. Những bài báo viết về cuộc phá vây quyết liệt của quân và dân Quảng Đà những năm chống Mỹ của nhà báo Dương Thị Xuân Quý đọc rất xúc động, vì chị sống trong vòng vây của quân thù.           

Khi địch phát hiện ra căn hầm bí mật của chị, chị đội nắp hầm vọt lên, tung lựu đạn về phía quân thù và ngã xuống trong làn đạn giặc. Đó là nhà báo sống ngang tầm chiến sĩ. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tấn ngã xuống trên đường phố Sài Gòn, tết Mậu Thân (1968) trang bản thảo ướt đầm máu và khi chúng ta được đọc thì thấy trong từng con chữ như có linh hồn. Đó là nhà báo sống như những anh hùng.

Thời kỳ kiến quốc, báo chí của ta đã nhiệt thành biểu dương những tấm gương đổi mới, những điển hình tiên tiến. Trong mặt trận đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, báo chí đã phanh phui nhiều vụ tiêu cực và tham nhũng lớn, như vụ Năm Cam, vụ Thủy Cung Thăng Long, vụ án đất đai ở Đồ Sơn v.v... Các nhà báo chống tiêu cực không được gì cả, nhưng nhân dân thì phấn khởi và tin ở Đảng hơn.

Khi viết về cách mạng vô sản, Lênin đã chỉ rõ: “Công tác tuyên truyền phải đi trước một bước”. Với công tác tuyên truyền, báo chí là công cụ không thể thay thế. Đồng chí Trương Tấn Sang đã nói đại ý rằng: Suốt 83 năm qua Đảng ta luôn khẳng định báo chí là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, nhất là vào những giai đoạn có ý nghĩa bước ngoặt của cách mạng. Công chúng khao khát sự thật. Và với việc công khai và minh bạch, báo chí cũng là một công cụ không thể thay thế. Song, để viết được sự thật, trước hết nhà báo phải thật với chính mình, phải sống trung thực để viết được trung thực.

Bác Hồ đã nói về việc phê bình trên báo như sau: “... Phê bình và tự phê bình là vũ khí rất cần thiết và rất sắc bén, nó giúp chúng ta sửa chữa sai lầm, và phát triển ưu điểm. Đối với báo chí cũng vậy. Phê bình phải nghiêm chỉnh, chắc chắn, có tinh thần phụ trách, nói có sách, mách có chứng.

Phải phê bình với tinh thần thành khẩn, xây dựng, trị bệnh cứu người. Chớ phê bình lung tung không chịu trách nhiệm. Những người bất cứ ở địa vị nào và những cơ quan được phê bình phải có thái độ thật thà, khiêm tốn. Phê bình đúng, thì phải đăng báo, nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa.

Nếu phê bình sai phải đăng báo giải thích. Quyết không được phớt lờ phê bình và trù người phê bình. Có một số cán bộ và cơ quan vì sợ phê bình mà chẳng những không giúp đỡ người viết báo lại có thái độ không tốt đối với họ, thậm chí đi kiện họ trước tòa án”.

Bác Hồ nói điều đó tại Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ  III, đầu tháng 9 năm 1962 mà giờ đây đọc lại ta ngỡ như Bác vừa nói sáng hôm qua. Thiết nghĩ nhà báo phải học tập Bác để sống và viết cho tốt và các cơ quan chức năng cũng cần học tập Bác để hành xử với báo chí cho đúng mực.   

Nhà văn, nhà báo Hoàng Hữu Các

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top