Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguy cơ lớn với công trình quốc gia

Thứ sáu, 22:19 21/10/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi người dân bị cấm, doanh nghiệp vẫn mặc nhiên được đào than thoải mái, thậm chí cả khi giấy phép đã hết hạn.

 
Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, thất thoát tài nguyên quốc gia, mất an ninh trật tự, việc khai thác than ở Lạc Sơn (Hòa Bình) còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hai tuyến đường dây 500kV đi qua.

Cấm dân, cho doanh nghiệp khoét núi

Nhiều người dân Lạc Sơn cho biết: "Các mỏ than này trước đây dân làm nhưng đã bị cấm từ cách đây mấy năm rồi. Vì khai thác trái phép, không đảm bảo an toàn, cán bộ gửi giấy về tận nhà, chúng tôi không dám làm nữa". Tuy nhiên, cũng chính những người dân này lại thắc mắc: "Chính quyền cấm dân làm vì ảnh hưởng đường điện nhưng lại cho các doanh nghiệp đấu thầu để khai thác công khai. Không lẽ, doanh nghiệp khoan, đào thì núi không rỗng, trụ điện không sụt?". Những người dân địa phương trực tiếp làm việc trong hầm than thì lo lắng: "Than đến đâu khoét đến đó chứ có ai để ý tới đường dây 500kV nằm ở chỗ nào? Những cửa hầm này chỉ cách chân của 2 cột trụ điện 500kV vài trăm mét. Trong khi đó, các đường lò chính ăn sâu vào lòng núi đến 300 - 400m, bên trong ruột rỗng hết rồi, nguy cơ sập là có thể xảy ra!".

Thực tế cho thấy, từ cửa lò đến chân móng cột điện 500kV số 61 chỉ gần 500m. Hầu hết các đường lò này ăn theo hướng Đông Bắc và đều xuyên qua đỉnh núi. Đó cũng chính là hướng tiến tới chân móng cột 61 và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của hai móng cột số 62, 63. Vấn đề khiến người dân bức xúc là chính quyền yêu cầu người dân hai xã dừng ngay việc khai thác than tại núi Cổm, thậm chí gửi quyết định đến tận tay chủ lò do kết quả kiểm tra cho thấy các lò này làm ảnh hưởng đường dây điện 500kV. Thế nhưng không hiểu sao lại cấp giấy phép cho một số doanh nghiệp tổ chức khai thác?

Mang theo những bức xúc của dân, chúng tôi đến gặp đại diện chính quyền địa phương. Ông Bùi Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Phượng Cốc, Lạc Sơn khẳng định: "UBND xã cũng nhận được thông báo cấm khai thác than ở tất cả các khu vực trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đồng thời gửi thông báo tạm dừng khai thác đến một số doanh nghiệp đang thi công trên địa bàn. Đến ngày 6/9/2011 không còn ai được phép đào than ở khu vực núi Cổm". Tuy nhiên khi PV ngỏ ý muốn vào tận nơi để "xem" việc khai thác đã được xử lý như thế nào, ngay lập tức lãnh đạo xã đã lấy lý do "mưa lũ, nước lớn, đường trơn không thể tới đó được".

Hiện trường cho thấy tiếng máy nổ, máy khoan từ trong lòng núi vẫn phát ra, một số xe tải đang vận chuyển than từ công trường ra ngoài, công nhân vẫn đang làm việc bình thường. Giải thích cho việc các lò vẫn đang hoạt động, lãnh đạo địa phương cho biết: "Đó là công nhân của các doanh nghiệp có giấy hẳn hoi do tỉnh cấp. Họ được phép khai thác, chúng tôi không có quyền can thiệp"(?!).
 
Những hầm than lộ thiên có ở khắp nơi trên núi Cổm. Ảnh: L.H

Xã “bó tay”, huyện “quá thẩm quyền”?

"Đến nay, chúng tôi không nghe địa phương báo cáo việc tái diễn khai thác trái phép của người dân. Hiện nay chỉ còn một số doanh nghiệp đang khai thác, thì đều được cơ quan chức năng cấp giấy phép, điều này vượt quá thẩm quyền của UBND huyện...".

Ông Bùi Thế Hòa, Chánh văn phòng UBND huyện Lạc Sơn
Còn nữa, trong thông báo gửi Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu khoáng sản Tây Bắc- đơn vị được phép khai thác than trên địa bàn- đã nêu rõ: "Giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Hòa Bình cấp đã hết hạn. Trong khi chờ gia hạn giấy phép, Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu khoáng sản Tây Bắc tạm dừng việc khai thác than từ ngày 7/9/2011 cho đến khi có thông báo mới".
 
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Bùi Thế Hòa, Chánh văn phòng UBND huyện Lạc Sơn cho hay: "Trước tình hình cảnh báo việc khai thác than tại đồi Cổm nguy hại công trình quốc gia, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cùng các ngành chức năng ở Hòa Bình đã nhiều lần tuyền truyền vận động và tổ chức giải tỏa không cho người dân tự ý khai thác than. Năm 2009, huyện chỉ đạo dẹp bỏ hẳn nạn khai thác than trái phép. Chúng tôi có công văn gửi chính quyền địa phương, cấm tuyệt đối các chủ lò khai thác than ở những điểm này. Đồng thời, UBND huyện đã giao cho địa phương quản lý, theo dõi sát sao để kịp thời can thiệp những trường hợp cố tình vi phạm".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, UBND tỉnh Hòa Bình đã cấp giấy phép cho một số công ty từ mấy năm nay. Cụ thể: giấy phép số 52/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 cho Công ty TNHH một thành viên kinh doanh than Hòa Bình; giấy phép số 38/QĐ-UBND ngày 1/4/2008, cho phép Công ty TNHH Cơ khí Lâm Minh. Sau đó, lần lượt các công ty TNHH Tân Khánh, Hoàng Gia và Tây Bắc cũng tham gia khai thác.

Đến nay, với các doanh nghiệp được phép khai thác nhưng giấy phép hết hạn thì họ vẫn chờ gia hạn để khai thác tiếp. Trong khi đó, núi Cổm đã và đang bị đào "rỗng" dù vẫn phải "cõng" trên mình công trình trọng điểm quốc gia. Nguy cơ sập, đổ cột điện của đường dây 500KV - công trình trọng điểm quốc gia vẫn luôn rình rập. Không hiểu tỉnh Hòa Bình có biết việc này?

Lê Hường

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top