Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Yên Thế nuôi gà gì?

Thứ sáu, 06:00 22/02/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Câu hỏi này đặt ra ngay những ngày đầu năm, vừa lúc kết thúc mùa bội thu đầu tiên của người dân Yên Thế (Bắc Giang) khi con gà của họ được bảo hộ để bán ở Thủ đô. Chúng tôi đã về Yên Thế để xem người dân bắt tay vào guồng quay chuẩn bị những lứa gà giống mới...

Người Yên Thế nuôi gà gì? 1

Chị Tạ Thị Hồng (Yên Thế, Bắc Giang) đang chăm sóc đàn gà giống mới nở. Ảnh Minh Khuê.

“Yên Thế đệ nhất gà đồi”

Sự khắc nghiệt của thiên nhiên cùng với công sức, tâm huyết và bàn tay chăm sóc khéo léo của người nông dân nơi đây đã chọn lọc ra giống gà khỏe, thịt săn chắc mà vẫn giòn, không dai, béo mà ít mỡ, bởi vậy mới có câu “Yên Thế đệ nhất gà đồi. Thịt thơm lại chắc, ăn rồi thì mê”. Bất cứ ai, khi về Yên Thế, đều được người dân ở đây tự hào cho biết về con gà của họ như thế.

Quả thực, đi qua hầu hết các trại nuôi gà hay sân vườn của các hộ dân, rồi được thưởng thức món thịt gà nơi đây thì đều có cảm nhận rằng hiếm nơi nào có loại gà ngon và "sạch" đến như vậy. Gà Yên Thế được thả tự do trong những vườn vải thiều, nhưng được quy hoạch chuồng trại bài bản và khoa học. Gà được phân ra các chuồng nuôi từ khi mới ấp ra lò, cho đến những đàn gà được vài chục ngày tuổi và đàn gà sắp xuất chuồng sẽ được nuôi ở những chuồng trại với những chế độ chăm sóc, ăn uống khác nhau.

“Gà đồi Yên Thế phần lớn được lai tạo từ gà Ri, gà Hồ, gà Đông Cảo, gà Mía và gà lai Tam Hoàng, đó là những giống gà có thân nhỏ nhưng thịt chắc và khỏe mạnh, loại gà này là có màu lông đỏ hoặc đen, chân vàng, mào đỏ. Khi ăn, thịt gà thơm chứ không bã, mềm và nhạt như món gà công nghiệp”, anh Sỹ Huỳnh - một hộ  dân ở Yên Thế chuyên cho ấp trứng bán gà giống lâu năm cho biết.
 
Người Yên Thế nuôi gà gì? 2

Đàn gà hơn 1 tháng tuổi này được nuôi với chế độ riêng.

Chỉ dùng giống nội

Ngay từ những ngày đầu năm này, người dân Yên Thế đã bận rộn chuẩn bị những lứa gà giống mới ra lò để bắt đầu cho những đợt gà nuôi trong năm mới. Hiện nay, ngành nông nghiệp chưa có thống kê đầy đủ, nhưng tại Yên Thế có nhiều hộ chuyên cho ấp nở gà con và từ những lò gà giống đó sẽ cung cấp cho các hộ nuôi gà thịt. Một nguồn giống khác là các hộ chăn nuôi tự ấp nở, tuy nhiên con số tự cấp tự túc này ít hơn.

Thời giá hiện tại,  mỗi con gà giống có giá 14.500 đồng, nên ngay từ khâu chọn giống, người dân nuôi gà đồi nơi đây đã chú trọng chọn con giống tốt. Khi nuôi hạch toán cặn kẽ để giảm chi phí đầu vào, nếu không khi xuất chuồng, giống không chuẩn, gà sẽ bị nhẹ cân, mẫu mã xấu, chất lượng thịt không đảm bảo, bán không được giá.

Khi đảm bảo được số lượng và chất lượng gà giống, huyện Yên Thế đã đặt vấn đề kĩ thuật và thức ăn chăn nuôi lên hàng đầu. Gà đồi ở Yên Thế là giống gà địa phương, mình nhỏ, nên sau khi nuôi 2,5- 3 tháng chỉ có trọng lượng bình quân từ 2- 2,5 kg/con. Thức ăn cho loại gà này chủ yếu là cám công nghiệp kết hợp với ngô, sắn ở địa phương, cùng với đó là các loại rau, cỏ do người dân tự trồng làm thức ăn bổ sung. Tất cả gà đều được tiêm văcxin phòng dịch bệnh.

Theo lãnh đạo UBND huyện Yên Thế, hiện tại tổng đàn có hơn 3 triệu con. Với chương trình hỗ trợ bà con chăn nuôi, khi ngành nông nghiệp huyện Yên Thế triển khai cho vay vốn hỗ trợ lãi suất theo quyết định của Chính phủ, nhiều nông dân đã tiếp cận nguồn vốn này. Nhờ đó nhiều hộ đã mạnh tay vay để mở rộng quy mô đàn gia cầm, có hộ trước kia chưa nuôi thì năm nay bắt đầu nuôi.
 

Sự khác nhau giữa gà đồi Yên thế và gà Trung Quốc

Gà đồi Yên Thế thường to hơn gà Trung Quốc. Gà trống màu lông đỏ tươi và đuôi ngắn trong khi đó gà Trung Quốc lông đỏ hơn và lông đuôi cong vút. Gà mía mái Yên Thế có màu lông vàng, xám còn gà mái Trung Quốc thường có màu lông vàng nhạt, thưa và đầu trọc.

Gà đồi Yên Thế, độ săn chắc của thịt vừa phải. Da có màu vàng tự nhiên. Lỗ hậu môn nhỏ, không ướt. Mỏ gà ở dạng tự nhiên (không bị cắt). Trong khi đó, gà loại thải nhập lậu thịt rất dai, lỗ chân lông thưa, da nhợt nhạt, hoặc bị nhuộm màu. Do là gà đẻ loại thải nên lỗ hậu môn rất to. Mỏ gà thường đã bị cắt hoặc mài mòn.

Minh Khuê

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top