Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đẹp Việt kiều làm MC truyền hình

Thứ bảy, 10:32 31/10/2009 | Xã hội

Từ bỏ cơ hội tại các hãng truyền hình Australia, Theresa Nguyễn về Việt Nam trong sự bất ngờ của gia đình, bạn bè. Người đẹp 26 tuổi này đang thử sức trong vai trò đạo diễn kiêm MC chương trình "Công dân toàn cầu" trên VTV3.

Sinh ra và lớn lên tại Đan Mạch, Theresa Nguyễn (tên Việt là Nguyễn Phương Trâm) về nước làm việc như một cơ duyên. Khi học đại học ở Australia, tình cờ Theresa quen người bạn làm ở Đài truyền hình Việt Nam sang học thạc sĩ. Người bạn này đã gợi ý và mời cô về công tác tại Đài sau khi tốt nghiệp đại học.

“Lúc đó tôi cũng hơi băn khoăn vì đang có nhiều cơ hội để làm việc cho một hãng truyền hình của Australia. Sau một tháng suy nghĩ, tôi quyết định trở về Việt Nam thử sức”, cô gái 26 tuổi kể.

Gương mặt thuần Việt của Theresa Nguyễn, MC cho chương trình "Công dân toàn cầu".


Tháng 2 vừa qua, Theresa về Việt Nam trong sự bất ngờ của gia đình và nhiều bạn bè thân thiết. Quyết định chiều theo ý thích của con, vì Theresa là “một người độc lập và quyết đoán”, mẹ cô bay về nước và giúp cô ổn định cuộc sống trong những ngày đầu ở Hà Nội.

“Gần như 6 tháng đầu tiên tôi không nói tiếng Việt khi làm việc ở VTV4 Đài truyền hình. Vốn từ và kiến thức tôi học được từ bé đã bị quên rất nhiều sau 4 năm học ở Australia và không sử dụng đến nên khi giao tiếp rất khó khăn”, cô chia sẻ, nụ cười luôn nở trên môi.

Những ngày đầu sống ở Hà Nội, Theresa từng phải trả rất nhiều tiền taxi để đi vòng vèo trên phố vì tài xế không hiểu được ý cô. Giao tiếp hạn chế, người thân, bạn bè không ở bên hỗ trợ, nhưng Theresa chưa bao giờ nản chí. Những trải nghiệm và kiến thức trong quãng thời gian du học ở Anh, Australia đã giúp cô gái bản lĩnh và vững vàng hơn.

“Tôi muốn trở thành một nhà báo thật sự, đến được những nơi có nhiều câu chuyện đáng kể. Tôi cũng muốn đem những gì học hỏi được trong thời gian du học ở nước ngoài để cống hiến cho quê hương và hy vọng sẽ hiểu hơn được về mảnh đất này", cô tâm sự.
 

Thesera Nguyễn giữa đời thường.

 
Đến với chương trình truyền hình "Công dân toàn cầu", Theresa Nguyễn ví mình như “cá gặp nước” vì đó là một chương trình có ý tưởng tốt, có thể truyền cảm hứng, hướng các bạn thanh niên trẻ có trách nhiệm hơn với xã hội. Hiện cô vừa đảm trách công việc dẫn, biên tập viên, đạo diễn cho chương trình. Theresa dẫn chương trình bằng tiếng Anh trong những talkshow với người nước ngoài.
 

Công dân toàn cầu là chương trình cung cấp thông tin về các hoạt động cộng đồng, cơ hội tham gia vào các hoạt động đó cũng như các địa chỉ liên hệ, kết nối... cho khán giả, đặc biệt là những ai quan tâm đến các vấn đề xã hội.

Đây là kênh kết nối tình nguyện viên quốc tế, các dự án xã hội và các cơ hội việc làm trong các tổ chức xã hội và phi chính phủ, là nhịp cầu kết nối cho thanh niên thế giới và thanh niên Việt Nam. Chương trình sẽ được phát sóng lúc 14h chủ nhật hằng tuần trên VTV3.

Với khát khao được thể hiện sức trẻ, khả năng của mình, nhiều đêm Theresa chỉ ngủ một vài tiếng vì còn phải lo viết kịch bản, dàn dựng cho kịp chương trình. Hằng ngày, sau khi kết thúc công việc của một biên tập viên ở VTV4, cô lại dàn dựng và biên tập, trau truốt nội dung "Công dân toàn cầu" trước khi lên sóng truyền hình.

“Tôi và các đồng nghiệp sẽ cố gắng thể hiện chương trình sao cho gần gũi với giới trẻ. Các chuyên mục được thay đổi luân phiên, nhưng vẫn phải đưa đến một thông điệp cụ thể đối với các bạn trẻ", cô cho biết.

Dù đôi khi gặp áp lực là tiến độ công việc, việc viết bài, phỏng vấn, quay phim, dựng phim ở Việt Nam chưa có tính chuyên nghiệp cao như cô mong muốn, nhưng Theresa cho biết sẽ rèn luyện để trở thành một nhà báo thực thụ.

“Tôi là người đam mê công việc và dành hết tình yêu cho công việc. Vì thế tôi sẽ sống và làm việc ở một nơi hợp lý để có thể cống hiến hết khả năng của mình", Theresa chia sẻ.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top