Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân Thủ đô vẫn bị nước “vây” mỗi khi mưa xuống

Thứ tư, 09:44 23/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua, Hà Nội mưa rả rích, lượng mưa mới chỉ ở mức trung bình nhưng nhiều “điểm đen” trong thành phố đã bị ngập. Vòng quay “mưa ngập, nước rút lại mưa ngập” làm người dân mệt mỏi.

Nước ngập sau mưa tại đường Lê Trọng Tấn kéo dài (nối huyện Hoài Đức và quận Hà Đông). ảnh: HP
Nước ngập sau mưa tại đường Lê Trọng Tấn kéo dài (nối huyện Hoài Đức và quận Hà Đông). ảnh: HP

Vẫn điệp khúc “cứ mưa là ngập”

Toàn thành phố thống kê được khoảng 18 điểm úng ngập nằm trên các trục đường giao thông quan trọng và khoảng 170 điểm ngập úng nhỏ ở các ngõ xóm. Mạng xã hội, đặc biệt là các diễn đàn bất động sản còn liệt kê, cảnh báo những “điểm đen” ngập úng cho người dân khi có ý định mua nhà. Qua mỗi trận mưa lớn các khu đô thị mới được quảng cáo là “hiện đại, kiểu mẫu, phong cách châu Âu”, cư dân cũng bì bõm vật lộn với biển nước, cảnh tượng ít ai nghĩ đến nhưng lại có thật.

Trận mưa đêm 17, rạng ngày 18/8 tuy không lớn bằng trận mưa hôm 13/7, nhưng khu vực Đại lộ Thăng Long hướng từ Sơn Tây về Hà Nội đoạn ngã ba Thiên đường Bảo Sơn bị ngập cục bộ. Sau mỗi trận mưa, hàng nghìn cư dân sống tại khu đô thị Nam An Khánh lại di chuyển khó khăn mới vào được trung tâm Hà Nội. Ông Văn Đức Chiểu ở khu chung cư An Khánh Golden chán nản trước cảnh hễ mưa là nước bao vây. “Mới chuyển về đây ở vài năm mà phát ngán về hạ tầng. Phía đại lộ Thăng Long, mùa mưa nào cũng ngập đường dân sinh. Năm ngoái mới kinh khủng, hàng tuần nước vẫn không rút đi. Năm nay, nghe nói có thông tuyến, có trạm bơm, nhưng tình hình chưa có gì khác. Ở khu biệt thự tiền tỉ mà phải phòng bị sẵn máy bơm để bơm nước từ tầng hầm sau mỗi trận mưa lớn. Có gia đình dự trữ cả bao đất, cát để "đắp đập be bờ" chống ngập”, ông Chiểu nói.

Ông Chiểu và nhiều người sống dọc đại lộ Thăng Long phàn nàn về tình trạng mỗi lần muốn sang đường người dân phải chui qua các hầm dân sinh. Khu vực các đường hầm này hễ mưa là ngập. Nước ngang bánh xe máy, có những hầm tình trạng ngập còn sâu hơn. Nhân viên công ty thoát nước phân trần: "Nguyên nhân chính khiến ngập sâu là do mưa liên tiếp nhiều ngày, nước trên các sông, mương không kịp rút, kết hợp với nước thải từ các khu đô thị dồn ra". Qua ghi nhận của chúng tôi, quanh khu vực Thiên Đường Bảo Sơn hiện nay hàng loạt khu chung cư đang tiếp tục mọc lên. Sắp tới, khi các dự án này được đưa vào sử dụng sẽ có thêm hàng nghìn người dân về sinh sống và nếu hạ tầng không được cải thiện thì tình trạng ngập úng mỗi mùa mưa rất có thể sẽ còn trầm trọng hơn. Chính vì điều đó mà ông Chiểu đang có ý định bán nhà để chuyển đến một vị trí khác “cao ráo hơn”.

Ngoài khu vực Nam An Khánh, hàng loạt khu đô thị ở Hà Nội được xem là “điểm đen” ngập úng như khu đô thị Resco (Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm), đoạn ngã tư chung cư Keangnam, khu đô thị Văn Phú - Hà Đông, đoạn đường Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân. Cứ sau mỗi trận mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, là khu đô thị Văn Phú lại ngập sâu. Có điểm chỉ ngập vài ba chục cm, nhưng cũng có điểm ngập đến nửa mét. Tại quận Cầu Giấy, nhiều con ngõ nằm trên đường Cầu Giấy, nơi có sự hiện diện của những khu cao tầng gần đó như 155, 165... đều ngập sau mỗi trận mưa lớn. Anh Trần Văn Hiếu (ở ngõ 155 Cầu Giấy) cho biết: "Nước tràn vào nhà nhanh quá trong khi gia đình không có người ở nhà. Khi tôi đi làm về thì chiếc tủ đã bị ngập 30 cm, gỗ ép nên dính nước sẽ bị hỏng sớm". Những ngày mưa, khu vực chợ nhà Xanh (đường Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy) lúc nào cũng lênh láng nước. "Nhân viên nhà này ngoài việc bán hàng còn kiêm luôn việc bốc xếp hàng hóa chống ngập. Đáng ngại nhất là thành phố đang có dịch sốt xuất huyết, với môi trường ẩm thấp thế này, bùng phát sốt thì nguy to", chị Mai, chủ một ki ốt ở chợ Xanh, nói.

Đào hồ để chống ngập


Qua cầu chui đại lộ Thăng Long.

Qua cầu chui đại lộ Thăng Long.

KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, các đô thị mới sẽ còn xảy ra tình trạng ngập úng. “Trong quy hoạch của chúng ta đều có cốt nền nhưng trong thực tế thực hiện không bao giờ làm đúng cốt nền. Thứ hai là các khu đô thị đều không quan tâm đến hạ tầng, đến thoát nước giữa khu đô thị với thoát nước chung của thành phố. Hầu như khu đô thị không có bơm tăng áp để đưa nước từ vùng thấp hòa cùng với cấp nước của thành phố”, ông Tùng phân tích. Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay Hà Nội đã xây dựng dự án thoát nước với 2 giai đoạn từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản. Hiện nay giai đoạn 1 đã xong, giai đoạn 2 cũng cơ bản hoàn thành. “Hệ thống này bao phủ các quận nội thành cũ và một phần các quận mới, tuy nhiên hệ thống thoát nước của Hà Nội hiện tại chỉ chịu được lượng mưa dưới 120 mm, còn mưa lớn hơn thì vẫn ngập cục bộ”, ông Nguyễn Đức Chung cho biết. Hiện phần phía Tây Hà Nội gồm Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm… hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, được biết TP.Hà Nội đang đầu tư xây dựng cống Liên Mạc, nạo vét sông Tô Lịch, sông Nhuệ. Khi hoàn thành các hạng mục này sẽ khắc phục được tình trạng ngập lụt ở khu vực phía Tây của thành phố. Ngoài ra, Hà Nội đang tổ chức đào mới 25 hồ tại khu vực nội thành trong đó có hồ diện tích mặt nước lên tới 19 ha (tại Cầu Giấy); tiến hành nạo vét 128 hồ tại nội thành, như đang thực hiện nạo vét Hồ Tây; tập trung đầu tư hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải.

Trời mưa, nước đọng, dịch sốt xuất huyết càng tăng

Theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, thời tiết mưa nắng thất thường với độ ấm cao khiến các ổ bọ gậy mới liên tục phát sinh khiến việc chống dịch càng trở nên khó kiểm soát. “Nếu thời tiết mưa to, mưa rào sẽ cuốn trôi các ổ bọ gậy song nếu thời tiết cứ mưa nhỏ, mưa kéo dài, các ổ bọ gậy sẽ phát triển mạnh khiến việc phòng dịch SHX càng trở nên khó kiểm soát hơn, do vây ngành Y tế đang rất lo lắng và gồng mình chống dịch”, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng lo lắng.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 39 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top