Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân Thanh Hóa phấn khởi mưu sinh trở lại trong ngày nới lỏng cách ly toàn xã hội

Thứ sáu, 17:38 24/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 23/4, sau công điện số 11 của UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép mở rộng một số hoạt động trên địa bàn tỉnh. Nhịp sống dần trở lại với nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ như cà phê, gội đầu, cắt tóc, hàng ăn uống… Nhiều phận người là những lao động tự do, những người có thu nhập thấp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh cũng đã nhanh chóng bắt nhịp trở lại.

Đi dọc những con phố lớn như đường Triệu Quốc Đạt, Hạc Thành, Hàng Than…Tp. Thanh Hóa bên cạnh những cửa hàng kinh doanh dịch vụ khang trang như cà phê, giải khát, các cửa hàng ăn uống… đã mở cửa đón khách trở lại. Hình ảnh những những quán hàng rong, hàng bún chả ven đường cũng đã rôm rả khách.

Chị Nguyễn Thị Hạnh - bán hoa quả trên con hẻm nhỏ đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa nở nụ cười tươi rói như vừa trải qua những tháng ngày kinh khủng nhất. Chị Hạnh bảo: "Dịch bệnh đáng lo thật. Dịch gây chết người cơ mà. Thế nhưng cứ đà đóng cửa ở nhà thêm thời gian nữa chắc gia đình cũng… đói".

Người dân Thanh Hóa phấn khởi mưu sinh trở lại trong ngày nới lỏng cách ly toàn xã hội - Ảnh 2.

Nhịp sống của người dân dần bắt đầu trở lại

Nhà chị Hạnh có 5 thành viên, hai vợ chồng chị là lao động chính. Chị thì bán hoa quả, chồng chạy xe ôm tằn tịu nuôi 3 người con tuổi ăn học. Dịch bệnh khiến hai vợ chồng thất nghiệp. Không có nguồn thu nhập, cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Sáng nay, ngày 24 ngày thứ 2 sau khi vợ chồng được làm việc trở lại, chị vui lắm. Dẫu rằng còn đó những khó khăn, khách của chị đã giảm, chồng chị cũng ít khách hơn nhưng gia đình cũng đã có nguồn thu nhập để tiếp tục duy trì.

Trong khi đó, chị Thu một chủ cửa hàng ăn sáng trên đường Lê Lai, phường Đông Sơn TP Thanh Hóa không giấu được niềm vui chia sẻ: "Sau công điện của chủ tịch tỉnh cho phép cửa hàng kinh doanh trở lại, chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi. Một thời gian dài do cách ly xã hội, chúng tôi gặp vô vàn những khó khăn. Đặc biệt là tiền thuê mặt bằng, nhân viên phải cho nghỉ việc"…

Người dân Thanh Hóa phấn khởi mưu sinh trở lại trong ngày nới lỏng cách ly toàn xã hội - Ảnh 3.

Hiện tỉnh Thanh Hóa cho phép 1 số ngành nghề giải khát, ăn uống, vận tải, cắt tóc...hoạt động trở lại

Cũng theo chị Thu, chị cảm thấy rất phấn khởi vì ngày đầu mở cửa đã đón nhận rất đông khách. Dù vậy, các quy định về phòng chống dịch như rửa tay sát trùng cũng như khoảng cách giữa khách hàng cửa hàng cũng chú ý sắp xếp, nhắc nhở khách, không để tụ tập đông người.

Bên cạnh việc mở cửa hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cắt tóc, gội đầu… thì các ngành vận tải như các tuyến xe buýt, xe chở khách… của tỉnh này cũng bắt đầu mở tuyến. Việc người dân đi lại nội tỉnh đã thuận lợi hơn. Đặc biệt, đối với những người lao động tự do như xe ôm, tacxi… thì việc nới lỏng cách ly và được phép hoạt động trở lại đã giúp họ vơi bớt khó khăn.

Người dân Thanh Hóa phấn khởi mưu sinh trở lại trong ngày nới lỏng cách ly toàn xã hội - Ảnh 4.

Những người có hoàn cảnh khó khăn, buôn bán nhỏ mong sớm được nhà nước hỗ trợ để vơi bớt khó khăn

Trường hợp anh Hoàng Tiến Anh chạy xe ôm gần trường ĐH Hồng Đức vui vẻ: "Sáng giờ tôi đã chạy được 3 cuốc. Nay là ngày đầu tháng nên cũng xem như khởi đầu thuận buồm, xuôi gió. Bù lại những ngày cách ly, gia đình không có nguồn thu nhập gặp rất nhiều khó khăn".

Chia sẻ, tâm tư thêm, điều chị Hạnh, chị Thu, anh Anh phấn khởi, mong chờ hơn lúc này chính là gói hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị quyết 42/NQ-CP. Dù mỗi đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh như anh chị được thụ hưởng là không nhiều nhưng phần nào cũng giúp cho những người lao động tự do như các anh, chị có thêm động lực để vực dậy sau những khó khăn bởi những tháng ngày phải đóng cửa, mất việc.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top