Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân sống gần nghĩa trang Thanh Tước và mối lo ung thư

Thứ sáu, 11:29 06/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Với diện tích vỏn vẹn 0,4km2, hơn 1.000 nhân khẩu đang sinh sống, khu phố 23 (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) có tới hơn 60 người chết vì ung thư. Con số này đang khiến nhiều người dân địa phương hoang mang, lo lắng.

 

Phần lớn người dân phải dùng nước giếng khoan. Ông Nhi trao đổi với phóng viên (ảnh phải).	  Ảnh: XT
Phần lớn người dân phải dùng nước giếng khoan. Ông Nhi trao đổi với phóng viên (ảnh phải). Ảnh: XT

 

10 năm có 60 người ung thư

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống tại khu 23 (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội), nhiều năm trở lại đây số người chết vì ung thư tăng cao. Hơn 1.000 người dân đang sinh sống tại khu dân cư này rất lo lắng cho sức khỏe của mình.

Ông Nguyễn Đức Nhi (69 tuổi, khu dân cư 23) cho biết, theo bản danh sách thống kê, có chữ ký xác nhận của những hộ gia đình có người chết vì ung thư, trong hơn 10 năm qua con số đã vượt trên 60 người, với đủ loại ung thư: Hạch, vòm họng, phổi, gan, vú…

Đôi bàn tay run run, ông Nhi ngồi lật giở bản danh sách liệt kê số người chết vì ung thư cho chúng tôi xem. Riêng tổ 1 (khu 23, nơi gia đình ông đang sinh sống), tỷ lệ người chết và mắc bệnh ung thư cao nhất. Theo thống kế sơ bộ, riêng tại tổ 1 trong khoảng 10 năm nay đã có tới 22 người chết vì ung thư. Đấy là chưa kể đến những trường hợp đang điều trị bệnh.

Ông Nhi ngồi đọc vanh vách, rõ ràng từng cái tên người đã mất và kể cả những người mà cuộc sống đang phải đếm ngược từng ngày. Theo ông Nhi, độ tuổi người chết vì căn bệnh ung thư tại khu dân cư 23 chủ yếu từ 50-60 tuổi.

Về nguyên nhân gây ung thư, nhiều người dân đang sinh sống tại khu 23 nghi ngờ rằng xuất phát  nguồn nước ô nhiễm từ nghĩa trang Thanh Tước. Theo ông Nhi, nghĩa trang này hình thành từ năm 1964, tới năm 1993 được mở rộng thêm 2ha để đưa mộ cát táng từ nghĩa trang sân bay Đa Phúc về. Mật độ chôn cất dày nhưng hệ thống xử lý nước thải lại chưa được đầu tư. Người dân nghi ngờ nước thải từ nghĩa trang thấm vào nguồn nước sinh hoạt. Điều đáng nói hơn, trong khu dân cư 23 hiện nay chỉ một phần nhỏ hộ dân được sử dụng nguồn nước máy do tỉnh Vĩnh Phúc (trước đây khi chưa sáp nhập về Hà Nội) cung cấp, còn lại phải dùng nước giếng khoan.

Mong có nước sạch

Trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Liễn, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm (huyện Mê Linh, Hà Nội) cho biết: Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, tìm hiểu nguyên nhân. Về số liệu hơn 60 người chết vì ung thư mà người dân cung cấp, ông Liễn cho rằng đấy chỉ là số liệu do người dân thống kê cung cấp, độ chính xác thì còn phải xem xét. PV cũng đã liên hệ với cán bộ tư pháp xã Thanh Lâm để được tiếp cận sổ khai tử tại địa phương trong nhiều năm trở lại đây, nhưng ở phần nguyên nhân chết, hầu hết các trường hợp mất đều chỉ ghi vỏn vẹn hai từ “ốm chết”. Theo lý giải của cán bộ tư pháp, khi báo tử người dân chỉ cung cấp cho cán bộ như thế.

Về vấn đề nguồn nước bị ô nhiễm theo phản ánh của người dân, ông Liễn lý giải rằng: Trước thông tin người dân phản ánh, lãnh đạo UBND xã Thanh Lâm đã có kiến nghị lên UBND huyện Mê Linh và UBND TP Hà Nội. Ngày 16/1/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn gửi UBND huyện Mê Linh về hiện trạng môi trường tại khu vực nghĩa trang Thanh Tước. Theo đó, chỉ tiêu dầu mỡ ở nguồn nước mặt cao hơn 0,3 mg/l so với quy chuẩn; chỉ tiêu Colifonm ở nước ngầm vượt quy chuẩn 2,3 lần. “Đây có thể là những chỉ tiêu khiến người dân lo lắng, còn thực tế, giếng khơi của một số hộ dân bị nổi váng nhưng hiện nay họ không sử dụng cho mục đích ăn uống”, ông Liễn nói.

Thêm một tài liệu khác mà PV được chính quyền địa phương cung cấp là “Báo cáo quan trắc, đợt 1 năm 2014” của chủ đầu tư là Ban phục vụ lễ tang Hà Nội với sự tư vấn của Công ty Môi trường xây dựng Hà Nội – ECO. Báo cáo này ghi: “Nước mặt được lấy tại hồ nghĩa trang có một số chỉ tiêu như amoni, nitrit và phosphat vượt giá trị giới hạn cho phép của QCVN 08:2008/BTNMT”. Tuy nhiên, báo cáo này cũng cho biết “hồ này là hồ cảnh quan trong nghĩa trang, không phục vụ cho mục đích sinh hoạt, tưới tiêu hay giao thông thủy”.

Được biết, ngày 20/1/2015, UBND TP Hà Nội đã có quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án cấp nước sạch liên xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng thuộc huyện Mê Linh. Với quyết định này, hy vọng dự án sớm được triển khai để người dân có nước sạch sử dụng.

Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 38 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 41 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top