Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân Quảng Bình cùng chung tay hướng về bà con vùng dịch

GiadinhNet - Trước những diễn biến phức tạp của dịch tại Bắc Giang. Nhận thấy khó khăn của người dân nơi đây, với tinh thần “tương thân, tương ái”, người dân Quảng Bình đang cùng nhau thực hiện những hành động thiết thực hướng về vùng dịch.

Những ngày này, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành của nước ta. Đặc biệt, tại tỉnh Bắc Giang khi quy mô dịch bệnh tại địa phương này xuất hiện trên diện rộng, với lượng lớn ca mắc. Trước những khó khăn trong công tác chống dịch tại tỉnh bạn, tập thể người dân tại Quảng Bình đã cùng chung tay, có những hành động thiết thực nhằm góp sức giúp đỡ tỉnh Bắc Giang.

Người dân Quảng Bình cùng chung tay hướng về bà con vùng dịch - Ảnh 2.

Cụ bà Phan Thị Iêm tuổi đã ngoài 80 vẫn không quên nghĩa vụ giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn.

Người dân vùng "rốn lũ" hướng về Bắc Giang

Tại thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, qua báo, đài người dân biết được công tác chống dịch tại Bắc Giang đang gặp nhiều khó khăn, dù vừa "gượng dậy" ổn định lại cuộc sống sau trận lũ lịch sử tháng 10/2020, người dân nơi đây vẫn cùng kêu gọi nhau quyên góp ủng hộ vùng dịch.

Người khởi xướng và đứng ra tập hợp tiền và hàng ủng hộ là anh Đỗ Bá Thắng cùng anh trai. Theo anh Thắng với tinh thần "tương thân thương ái", người dân thôn Quy Hậu và một số thôn khác, ai ai cũng chung tay đóng góp vào quỹ gửi bà con vùng dịch Bắc Giang. Không chỉ góp tiền, người dân còn quyên góp nông sản tự trồng được và các nhu yếu phẩm khác. Trong suy nghĩ của họ, có thể giá trị những vật phẩm không được nhiều nhưng tình cảm gửi vào đó rất chân thành.

"Chúng tôi biết người dân trong thôn ai cũng muốn đóng góp giúp người dân vùng dịch đang gặp khó khăn vì trong bão lũ chúng tôi đã được người dân cả nước giúp đỡ rất nhiều. Tôi và anh trai đã đứng ra kêu gọi và nhận số tiền, hàng của người dân để nhờ cơ quan chức năng gửi tới người dân vùng dịch Bắc Giang", anh Thắng cho biết.

Người dân Quảng Bình cùng chung tay hướng về bà con vùng dịch - Ảnh 3.

Nhóm Thiện tâm Quảng Bình cùng người dân chế biến các món được cho là “đặc sản” để gửi tới người dân vùng dịch.

Cụ bà Phan Thị Iêm, trú tại thôn Quy Hậu năm nay tuổi đã ngoài 80 vẫn nhiệt tình đóng góp vào quỹ gửi người dân vùng dịch tỉnh Bắc Giang. Với cụ, đây là trách nhiệm của cụ và toàn dân phải làm khi đồng bào đang gặp khó khăn.

"Mệ (bà) nghèo, không có nhiều, chỉ đóng được mấy chục ngàn thôi. Dù ít nhiều thì mệ vẫn vui vì giúp được đồng bào. Thời chiến thì mệ đi bộ đội, đóng góp đánh giặc, thời bình thì mệ đóng góp để chống dịch", cụ Iêm cho biết.

Ông Phạm Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Liên Thủy đánh giá cao tinh thần của người dân thôn Quy Hậu và mong muốn việc làm ý nghĩa sẽ được nhân rộng trong địa phương và nhiều nơi khác.

"Chính quyền đánh giá cao việc làm ý nghĩa của người dân thôn Quy Hậu và một số thôn khác hướng tới người dân vùng dịch. Tuy nhiên việc đóng góp cần đảm bảo công khai tránh xảy ra những bất cập. Phía ủy ban xã cũng đã kêu gọi ủng hộ chống dịch bằng hình thức tin nhắn đóng góp", ông Linh cho biết.

Người dân tự tay làm "đặc sản" gửi tới tâm dịch

Cùng hòa chung không khí góp sức, chung tay ủng hộ vùng dịch, tại phường Bắc Lý và phường Phú Hải, TP. Đồng Hới, một nhóm người dân trong cái nắng gay gắt của miền Trung vẫn hăng hái cổ vũ nhau làm món cá rim lạc, chà bông thịt tiếp tế gửi đến tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh.

Người dân Quảng Bình cùng chung tay hướng về bà con vùng dịch - Ảnh 4.

Các món ăn tự chế biến cùng các nhu yếu phẩm kêu gọi được thành viên của nhóm đưa tới vùng dịch, nhờ cơ quan chức năng phân phối tới người dân, y bác sỹ và các cán bộ đang chống dịch.

Theo anh Nguyễn Thắng, Trưởng nhóm thiện nguyện Từ tâm Quảng Bình, trong tình hình dịch bệnh hoành hành tại Bắc Giang và Bắc Ninh, nhóm thiện nguyện của anh đã kêu gọi mọi người cùng chung tay ủng hộ người dân và các y bác sĩ tại hai vùng dịch này. Sau lời kêu gọi ủng hộ, nhóm đã nhận được nhiều sự ủng hộ bằng tiền và công sức.

Sau khi chuẩn bị nguyên vật liệu, thành viên nhóm cùng với một số người dân tình nguyện giúp đỡ đã tiến hành làm một số món ăn khô, đóng hộp gửi đến người dân, cán bộ, y bác sĩ tại Bắc Giang, Bắc Ninh.

Người dân Quảng Bình cùng chung tay hướng về bà con vùng dịch - Ảnh 5.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, vẫn còn nhiều cá nhân, tập thể có những hành động thiết thực hướng về vùng dịch.

Theo anh Thắng, món cá cơm rim lạc có thể ăn ngay không cần qua chế biến, để được lâu. Ngoài ra có thể ăn cùng cơm, gạo nếp hoặc bánh mì, rất thuận tiện. Bên cạnh đó, nhóm quyết định làm thêm chà bông thịt để các em nhỏ trong khu cách ly tập trung có thêm món ăn vặt.

"Dù nắng nóng gay gắt nhưng mọi người vẫn cố gắng sớm làm xong các món để gửi ra cho bà con vùng dịch. Những ai bận công việc thì tranh thủ làm vào buổi chiều đến tối muộn. Thành viên nhóm cùng người dân ở thôn Bắc Hồng, phường Phú Hải thì làm nguyên ngày, từ 5h sáng đến 7h tối", anh Thắng cho biết.

Theo anh Thắng, hiện nhóm đã hoàn thiện hơn 700 hộp cá cơm rim lạc và 150 hộp chà bông thịt. Ngoài đồ ăn khô, nhóm của anh Thắng sẽ chuyển thêm khoảng 3 tấn gạo, 200 chai dầu ăn và 300 chai nước mắm. Những hàng hóa này sẽ được vận chuyển từ Quảng Bình bằng xe tải của thành viên trong nhóm thiện tâm tới vùng dịch.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người trong quá trình vận chuyển hàng ủng hộ tới vùng dịch, anh Thắng đã liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan xin hướng dẫn. Các thành viên trong đoàn cũng trang bị đầy đủ trang thiết bị chống dịch và những kiến thức về phòng, chống dịch.

Ngoài những việc làm đã được kể ra, hằng ngày, người dân khắp tỉnh Quảng Bình đang âm thầm đóng góp và công tác chống dịch COVID-19 của nước nhà và đóng góp phần nhỏ sức và của gửi về tâm dịch.

Hùng Trần

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 34 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top