Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân miền Trung “khóc ròng” sau khi nông sản hầu hết đã nảy mầm

Thứ sáu, 18:03 23/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua, do sơ tán để tránh lũ nhằm đảm bảo mạng sống của bản thân nhiều người dân miền Trung đã không kịp dọn dẹp, kê đậy các tài sản, thóc giống. Trở về từ khu sơ tán, họ như “khóc ròng” khi toàn bộ hạt giống cho mùa sau đã lên mầm, ẩm mốc.

Cơn lũ dữ đi qua không chỉ khiến nhà cửa, trường học của người dân bị nhấn chìm trong biển nước, thóc lúa trên các nóc nhà bị ẩm mốc mà ngay cả toàn bộ diện tích chưa thu hoạch cũng đã bị hư hại nặng nề. Trở về khắc phục hậu quả sau lũ, nhiều hộ dân đang khẩn trương thu hái, phơi phóng để tận dụng cho quá trình chăn nuôi.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Nam Long (xã Tân Lâm, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) xót xa: "Gần hai tạ lúa gia đình tích trữ để làm thóc giống giờ đều nảy mầm. Không chỉ tôi mà các hộ dân xung quanh hầu hết đều như vậy. Chúng tôi đang cố gắng phơi khô và tận dụng để chăn nuôi gia cầm, trâu bò sau này".

Còn bà Dương Thị Tiến (45 tuổi, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh) thì gần như diện tích canh tác đã mất trắng: "Toàn bộ cả mẫu ruộng và hoa màu của gia đình tôi đã mất trắng. Do gần vùng có nước mặn nên gần như toàn bộ đều bị thối rễ và mọc mầm. Không chỉ hoa màu mà trâu bò cũng đã chết hết. Một trong những thứ mà chúng tôi cũng rất cần đó là hạt giống để sản xuất cho mùa sau".

Người dân miền Trung “khóc ròng” sau khi nông sản hầu hết đã nảy mầm - Ảnh 2.

Tính đến thời điểm hiện nay gần 3.000 ha lúa hè thu ở Hà Tĩnh đang vào mùa thu hoạch. Sau gần một tuần ngâm trong nước lũ đa phần lúa trên các diện tích canh tác đều bị nảy mầm, không còn lợi nhuận về kinh tế.

Người dân miền Trung “khóc ròng” sau khi nông sản hầu hết đã nảy mầm - Ảnh 3.

Không chỉ lúa ngoài đồng ruộng mà lúa giống và phục vụ đời sống hàng ngày được tích trữ trong gia đình của bà con cũng đang bị ẩm mốc, thối rữa hoàn toàn.

Người dân miền Trung “khóc ròng” sau khi nông sản hầu hết đã nảy mầm - Ảnh 4.

Những mầm lúa trắng tinh khiến bà con khi nhìn không khỏi xót xa.

Người dân miền Trung “khóc ròng” sau khi nông sản hầu hết đã nảy mầm - Ảnh 5.

Các điểm cao và có sân rộng, thoáng như các tuyến đường rộng, sân hợp tác xã, các nhà kho của các cơ quan được người dân tận dụng để nhanh chóng phơi khô lúa.

Người dân miền Trung “khóc ròng” sau khi nông sản hầu hết đã nảy mầm - Ảnh 6.

Tại nhiều điểm nước chưa rút hẳn, người dân đang khẩn trương di dời nhờ phơi hộ ở các xã lân cận đã rút hết nước.

Người dân miền Trung “khóc ròng” sau khi nông sản hầu hết đã nảy mầm - Ảnh 7.

Đại diện Công ty CP Giống Cây trồng Hà Tĩnh cho biết, đã nhận được đề nghị của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc tổ chức sấy lúa bị ngập lụt cho nhân dân. Tuy nhiên, hiện nơi này đang mất điện. Dự kiến, từ chiều nay điện lực sẽ đóng điện để Công ty vận hành máy sấy lúa cho dân. Công ty sẽ vận hành máy sấy 24/24h với công suất khoảng 100 tấn lúa/ngày đêm.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top