Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân bức xúc trước tình trạng nhà hàng, quán bia “mọc” dày đặc trong công viên Nhạc Sơn

Thứ ba, 11:23 18/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi nhà hàng, Club Cafe & Beer được xây dựng hoành tráng trong khuôn viên Công viên Nhạc Sơn (Lào Cai) thì nơi vui chơi giải trí cho trẻ em không được đầu tư dẫn đến tiêu điều, hoang vắng.

Công viên Nhạc Sơn nằm ở vị trí đắc địa của thành phố Lào Cai với 4 mặt tiền. Khu đất này có tổng diện tích 15 ha, trong đó diện tích mặt nước hồ là 5,6 ha. Công viên được đưa vào sử dụng từ năm 2004, đây là điểm thư giãn, vui chơi yêu thích của người dân địa phương.

Theo phản ánh, vài năm trở lại đây, nhà chức trách Lào Cai đã cho doanh nghiệp vào xây dựng những công trình kiên cố quanh công viên, trên mặt hồ… lấn chiếm không gian vui chơi, giải trí đúng nghĩa.


Những tấm biển quảng cáo nhà hàng được treo hoành tráng trước cổng công viên Nhạc Sơn. Ảnh: PV

Những tấm biển quảng cáo nhà hàng được treo hoành tráng trước cổng công viên Nhạc Sơn. Ảnh: PV

Ngay từ phía cổng chính của công viên là những tấm biển lớn quảng cáo như nhà hàng ốc đảo, nhà hàng Asean, Viet Plaza… Đi vào bên trong, tất cả những con đường, hàng cây đều hướng đến các khu vực ẩm thực. Ngay giữa hồ công viên là nhà hàng hình con thuyền được xây dựng kiên cố.


Thay vì những biển chỉ vào khu vui chơi của công viên thì tại đây dày đặc các biển dẫn lối vào nhà hàng...

Thay vì những biển chỉ vào khu vui chơi của công viên thì tại đây dày đặc các biển dẫn lối vào nhà hàng...


Nhà hàng ốc đảo và Viet Plaza nằm ở trung tâm công viên Nhạc Sơn bốn bề xung quanh là hồ.

Nhà hàng ốc đảo và Viet Plaza nằm ở trung tâm công viên Nhạc Sơn bốn bề xung quanh là hồ.

Đáng lưu ý, trong khi nhà hàng, quán cà phê hoành tráng trong khuôn viên Công viên Nhạc Sơn thì nơi vui chơi giải trí cho trẻ em tiêu điều, phủ bạt nhiều trò chơi. Nhiều năm nay, các công trình phục vụ hoạt động vui chơi giải trí trong công viên hầu như không được đầu tư đúng mực.


Giữa công viên có một khu vực gọi là ốc đảo…

Giữa công viên có một khu vực gọi là ốc đảo…


Nhà hàng Asean tọa lạc ở một khu đất rộng lớn.

Nhà hàng Asean tọa lạc ở một khu đất rộng lớn.

Theo lời người dân sống cạnh công viên, tại Nhà hàng Asean chuyên về dịch vụ tổ chức tiệc cưới nên thường xuyên có hàng trăm thực khách ăn uống, nhậu nhẹt, hát hò linh đình. Vào giờ cao điểm phục vụ của nhà hàng, tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói, chúc tụng phá vỡ không gian yên tĩnh của cả một vùng rộng lớn.

Bà Lan, trú phường Cốc Lếu, TP Lào Cai cho hay: “Chúng tôi không hiểu mục đích công viên để phục vụ người dân đi thể dục, vui chơi, thư giãn hay trở thành nơi phục vụ kinh doanh. Ngay cả nhiều lối đi cũng được ngăn cách để thuận lợi cho du khách đến nhà hàng, Club Cafe & Beer”.

“Buổi tối khách vào đây ăn nhậu rất ồn ào. Nhiều người có biểu hiện say rượu bia, điều khiển phương tiện với tốc độ cao đi qua khu vực cổng công viên nhiều trẻ em rất nguy hiểm”, bà Lan bức xúc.


Nhiều nhà hàng, quán cafe được xây dựng kiên cố theo kiểu xẻ tường công viên, hướng ra mặt đường để thuận tiện kinh doanh.

Nhiều nhà hàng, quán cafe được xây dựng kiên cố theo kiểu xẻ tường công viên, hướng ra mặt đường để thuận tiện kinh doanh.

Còn theo lời một số hộ dân sống xung quanh công viên, chỉ những dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Quốc khánh 2/9… người dân mới đến công viên đông đúc. Còn những ngày thường họ rất ít qua lại vì cảm giác như bây giờ công viên không dành để phục vụ người dân bình thường (?).

“Công viên là biểu tượng của văn hóa, vui chơi, giải trí cho các tầng lớp nhân dân nhưng khi kinh doanh dịch vụ ngoài chắc chắn sẽ bị biến dạng. Dường như việc xã hội hóa, BOT công viên đang có dấu hiệu của lợi ích nhóm”, một cán bộ hưu trí của tỉnh Lào Cai thẳng thắn nói.


Những ngày thường, khu vực vui chơi giải trí luôn cửa đóng then cài.

Những ngày thường, khu vực vui chơi giải trí luôn cửa đóng then cài.

Thực tế hiện nay, việc quản lý các hoạt động khai thác, sử dụng đất công viên tại nhiều địa phương liên tục xảy ra sai phạm. Nhiều nơi cho đó là vấn đề tiền nhiệm nên mặc nhiên chấp nhận. Ngay tại Lào Cai, sau khi sở Xây Dựng và Giao thông vận tải sáp nhập thành Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, phóng viên vẫn không nhận được câu trả lời về vấn đề quy hoạch công viên Nhạc Sơn dù đã đặt lịch qua Văn phòng Sở và liên hệ trực tiếp đến Giám đốc Sở Trịnh Xuân Trường hơn 1 tháng qua.

Trong công viên, chức năng vui chơi, giải trí phải là chính

Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, mỗi công viên đều có xác định tỷ trọng khu dịch vụ với diện tích chung của công viên. Phải khẳng định rằng, chức năng vui chơi, giải trí phải là chính, còn dịch vụ thì chỉ là tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân đến vui chơi.

Nhưng thời gian qua, chúng ta còn thiếu giám sát khi triển khai các khu dịch vụ trong công viên. Điều này dẫn đến việc nhiều diện tích trong công viên vẫn bị sử dụng sai mục đích, trong khi đó công tác quản lý chưa có sự đồng bộ, thống nhất. Ngay việc phân công trách nhiệm cụ thể cho đơn vị quản lý hiện nay cũng chưa được rõ ràng.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top