Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân bị trưởng công an xã còng tay cho rằng Công an TP. Hải Phòng thông tin không chính xác

Thứ tư, 10:40 20/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trước thông tin phát đi của Công an thành phố Hải Phòng cho rằng mình cố tình không hợp tác, đập phá, cản trở thi công công trình..., anh Cao đã lên tiếng phản bác.

Hải Phòng: Tạm đình chỉ trưởng công an xã còng tay người dân áp giải lên trụ sở Hải Phòng: Tạm đình chỉ trưởng công an xã còng tay người dân áp giải lên trụ sở

GiadinhNet- Thừa nhận hành vi của mình vượt quá thẩm quyền, Trưởng công an xã Vĩnh Phong đã xin lỗi anh Cao cùng gia đình. Theo đó, chiều nay (18/12), Trưởng công an xã Vĩnh Phong đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra trong việc còng tay ông Hà Văn Cao (thôn Quán Khái, xã Vĩnh Phong).

Ngày 17/12/2017, trên cổng thông tin Công an thành phố Hải Phòng có đăng tải nội dung: "Ngày 15/12/2017 tại trường Tiểu học xã Vĩnh Phong huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, anh Hà Văn Cao, sinh năm 1977 ở thôn 3, Quán Khải, xã Vĩnh Phong, Vĩnh Bảo có hành vi cản trở, ngăn cản không cho công nhân thi công xây dựng tường bao của nhà trường.


Thông tin đăng trên cổng thông tin Công an TP. Hải Phòng (ảnh chụp màn hình lúc 10h40 ngày 20/12/2017)

Thông tin đăng trên cổng thông tin Công an TP. Hải Phòng (ảnh chụp màn hình lúc 10h40 ngày 20/12/2017)

Sau khi nhận được tin báo, UBND xã và Công an xã đã cử cán bộ đến giải quyết, thuyết phục nhưng anh Hà Văn Cao không chấp hành, tiếp tục cản trở, chống đối, thách thức, dùng búa đập phá tường bao. Công an xã đã khóa tay đưa Hà Văn Cao về trụ sở UBND xã để giải quyết tiếp.

Tại đây, Hà Văn Cao tiếp tục không hợp tác, kích động một số người dân đang có mặt tại UBND xã nhằm gây áp lực. Công an huyện Vĩnh Bảo đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân không tập trung đông người, đến sáng ngày 16/12/2017 anh Hà Văn Cao đã trở về gia đình".

Trao đổi với báo Gia đình & Xã hội, anh Hà Văn Cao, SN 1977 (xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết: "Thông tin từ cổng thông tin Công an thành phố Hải Phòng nói tôi dùng búa đập phá tường bao đang xây của trường Tiểu học Vĩnh Phong ngày 15/12 là hoàn toàn không đúng".


Anh Cao bị nhóm công an xã lôi đi trước sự chứng kiến của rất đông học sinh trường tiểu học Vĩnh Phong ngày 15/12/2017.

Anh Cao bị nhóm công an xã lôi đi trước sự chứng kiến của rất đông học sinh trường tiểu học Vĩnh Phong ngày 15/12/2017.

Theo anh Cao, phần đất mà nhóm thợ đang thi công móng tường bao cho trường Tiểu học Vĩnh Phong chính là phần đất thuộc sở hữu gia đình anh. Cho dù năm 2002, giữa anh và nhà trường đã có thỏa ước với nhau việc đổi đất nhưng thủ tục giấy tờ chưa rõ ràng nên anh có quyền yêu cầu đội thợ dừng chờ giải quyết rồi xây tiếp.

Anh Cao cũng cho biết thêm: “Trước đó, khoảng giữa tháng 10/2017, phía nhà trường đã ra thi công tường bao nhưng gia đình tôi không đồng ý vì việc đổi đất chưa rõ ràng, tôi chưa nhận được Giấy CNQSD đất đối với diện tích 146m2 mà nhà trường đã đổi".

Cũng theo lời anh Cao, tại thời điểm đó, UBND xã Vĩnh Phong đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc và cam kết dừng đổ móng, xây tường bao, chờ đến khi nào giải quyết xong sẽ tiếp tục thi công. Tin tưởng, anh Cao không để ý tới việc này nữa mà chờ chính quyền giải quyết.


Anh Cao khẳng định không có việc anh dùng búa đập phá tường bao. Ảnh: CTV

Anh Cao khẳng định không có việc anh dùng búa đập phá tường bao. Ảnh: CTV

Ngày 2/12, anh Cao có việc đi Sài Gòn vắng nhà 4 ngày. Lúc này, nhóm thợ đã đào móng và đổ giằng. Ngày 6/12, anh Cao về và cũng không hay biết sự việc trên.

Ngày 15/12, được nghỉ làm, anh Cao vô tình phát hiện ra phần đất trên đã được xây xong móng. Thấy vậy, anh Cao hỏi nhóm thợ “Ai chỉ đạo xây?”. Nhóm thợ đáp: “Xã chỉ đạo”. Sau đó, anh Cao yêu cầu bên thi công mời người chỉ đạo ra giải quyết nhưng không ngờ, công an xã đã ra còng tay, áp giải anh lên trụ sở. Đến 20 giờ ngày 16/12, anh mới được trở về gia đình.

Anh Cao khẳng định, không có chuyện mình dùng búa đập tường bao hay chửi bới, kích động ai. "Thông tin công an đăng tải là thả tôi về sáng hôm sau cũng không đúng" - anh Cao khẳng định.

Về nguồn gốc và hiện trạng đất đổi giữa nhà trường và gia đình anh Cao, ông Nguyễn Trung Văn – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phong cho rằng, phần đất mà trường Tiểu học Vĩnh Phong xây tường bao trước đây là đất ao của gia đình ông Hà Văn Sài (bố đẻ anh Hà Văn Cao). Sau đó, hai bên có sự trao đổi đất cho nhau.

Anh Cao đã xây công trình phụ trên phần diện tích đất 146m2 được đổi. Tuy nhiên, việc hoàn thiện thủ tục pháp lý giữa 2 bên chưa xong. Cách đây vài tháng, phía nhà trường tiến hành xây tường bao thì xảy ra chuyện này. Ông Văn cũng thừa nhận, 20 giờ ngày 16/12 anh Cao mới được về nhà. Về việc có hay không anh Cao dùng búa đập phá tường bao, ông Văn không trả lời.

Minh Lý

MInh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top