Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân bị "tra tấn" bằng bụi và tiếng ồn

Thứ hai, 13:06 24/08/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Đất, cát, sỏi, xi măng tươi rơi từ các xe ôtô chở vật liệu xây dựng xuống mặt đường rồi theo gió bay mù mịt, ập thẳng vào mặt người qua đường.

Đó là hình ảnh của "tuyến đường khổ ải" từ cuối đường An Dương Vương (quận Tây Hồ) đến khu vực gầm cầu Thăng Long, kéo ra đường Đông Ngạc, Tân Xuân (huyện Từ Liêm).

“Tra tấn” bằng bụi và tiếng ồn

 Trưa tháng 8, nắng như đổ lửa, hàng đoàn xe ôtô tải chở vật liệu xây dựng đua nhau quần thảo trên đường An Dương Vương (quận Tây Hồ) hướng về phía đường Đông Ngạc, đường Tân Xuân (huyện Từ Liêm) và ngược lại. Mỗi khi xe ôtô tăng tốc, "vào cua", là cát, bụi, sỏi rơi ra, bay xuống đường và thốc lên theo gió, ập vào người đi đường.

 Cách cửa khẩu Đông Ngạc khoảng 500m, bà Phạm Thị Thảo, một người dân cư trú tại đường Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, cặm cụi với quán nước nhỏ trước cửa nhà. Chiếc khẩu trang che kín gần nửa khuôn mặt bà. Bàn nước được che chắn bằng tấm nilon mỏng, mấy chiếc ghế nhựa nằm lăn lóc, bụi bám trắng. Bà Thảo cho biết: “Tức ngực và khó thở lắm! 6 người trong gia đình tôi lau chùi, dọn dẹp vẫn không xuể. Hàng cây xanh gia đình tôi trồng phía trước nhà vốn xanh tươi, um tùm nhưng giờ lá bạc phếch vì sức tàn phá của bụi. Môi trường như thế, thử hỏi làm sao mà không viêm phổi với ho lao cho được”.

4 năm gần đây, những người dân ở đường Tân Xuân (xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm) cũng phải chịu sự "tra tấn" của tiếng ồn và khói bụi như những người dân đường Đông Ngạc. Bà Lý Thị Lan, người dân đường Tân Xuân than vãn: “Chúng tôi hết sức khó chịu bởi tiếng ồn và độ rung của xe cơ giới. Mỗi khi có xe chở vật liệu xây dựng chạy qua đây là nước đọng trong các ổ trâu, ổ gà bắn tung tóe, không thận trọng là “tắm bùn”. Sống cảnh này khổ quá!”.
 
Các xe ôtô tải chở vật liệu xây dựng ngày đêm “băm nát” đường Tân Xuân.

Kêu mãi chưa thấu

Không chỉ người dân cư trú tại Đông Ngạc, Tân Xuân -  "tuyến đường khổ ải" - chịu khổ, chính quyền sở tại cũng đau đầu trước thực trạng trên. Ông Nguyễn Hữu Khiêm, Chủ tịch UBND xã Xuân Đỉnh cho biết: Chúng tôi rất bức xúc trước tình trạng xe cơ giới làm hư hại các tuyến đường và gây ô nhiễm môi trường. Nhưng việc xử lý là vượt chức năng, quyền hạn của xã. Chúng tôi đã kiến nghị với thành phố xem xét, giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Song đã hơn 1 năm qua vẫn chưa thấy phản hồi của các cấp có thẩm quyền.

 Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chi cục trưởng Chi Cục quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thành phố Hà Nội cũng bức xúc: Phần lớn các xe ôtô chở vật liệu xây dựng chạy qua lại tại cửa khẩu Đông Ngạc và đường An Dương Vương đều vượt quá tải trọng cho phép. Theo quy định, khu vực này chỉ cho phép phương tiện cơ giới dưới 15 tấn lưu thông, nhưng thực tế là các xe này đều có tải trọng từ 25 đến trên 30 tấn. Do vậy, nhiều đoạn đường ra vào cửa khẩu luôn trong tình trạng bị vỡ nát, ảnh hưởng đến an toàn của tuyến đê Hữu Hồng. Gần 2 năm qua chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa chữa lại mặt đường và có biện pháp hạn chế các phương tiện cơ giới, song tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn.
 
Bao giờ cảnh "sống mòn" của hàng vạn người dân ở Tân Xuân, Đông Ngạc mới chấm dứt?
 
Tùng Anh
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 38 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 41 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top