Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người ăn ớt cay dễ như ăn bánh

Chủ nhật, 13:36 19/12/2010 | Xã hội

Trong vài phút, anh Bùi Ngọc Vinh và Bùi Ngọc Khánh ăn hết 2 đĩa ớt cao sản đỏ mọng, loại ớt rất cay của xứ Huế.

Màn ăn ớt của họ tại ngày công bố 30 kỷ lục mới của Việt Nam khiến nhiều người thán phục.
 
Tại cuộc hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 20 sáng 18/12 ở TP HCM, anh Bùi Ngọc Vinh 43 tuổi và Bùi Ngọc Khánh 40 tuổi đến từ Thừa Thiên - Huế khiến mọi người phải sửng sốt khi trổ tài ăn ớt như ăn kẹo.

Khi được bưng hai đĩa đầy ắp ớt đỏ, loại ớt cay đặc trưng của Huế, không chần chừ, cả hai bốc lấy bốc để và ăn một cách điềm nhiên như không đến khi hết sạch đĩa, trong khi đó nhiều vị khách có mặt tại ngày hội đã thử lên sân khấu nếm qua loại ớt này phải lắc đầu, lè lưỡi vì nó quá cay.

Không chỉ vậy, anh Vinh và anh Khánh còn trổ tài xắt nhỏ từng miếng ớt và tươi cười chà xát lên mắt, mũi miệng, khắp mặt mà vẫn không hề bị chất cay làm cho phồng rộp da hay đau xót như những người khác.

Với khả năng đặc biệt này, hai anh em Ngọc Vinh - Ngọc Khánh đã được trung tâm sách kỷ lục Việt Nam - Vietkings trao danh hiệu "Hai anh em ruột ăn ớt nhiều nhất cùng một lúc".

Anh Bùi Ngọc Vinh biểu diễn khả năng ăn ớt cao sản dễ như ăn bánh trước cộng đồng kỷ lục gia tại ngày hội ngộ sáng 18/12.


Hiện anh Vinh làm nghề nhiếp ảnh kèm viết báo và giảng dạy thanh thiếu niên Phật tử tại Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế. Còn anh Khánh là công nhân xây dựng. Anh Vinh có đã có 3 con và con đầu là Bùi Ngọc Tiến, sinh viên năm 1 Học viện âm nhạc Huế, khoa Sư phạm âm nhạc. "Trong cả dòng họ tôi cũng như bà con, láng giềng xung quanh ở Huế đều không có ai có khả năng như tôi và Khánh", anh Vinh cho biết.
 
Ngay từ khi còn trẻ, hai anh em Vinh - Khánh đã phát hiện ra khả năng khác người của mình. Với một người bình thường, ăn vài ba quả ớt một ngày đã là nhiều và chỉ ăn kèm vào bữa ăn như món gia vị, nhưng cả hai có thể ăn ớt thay cơm và ăn ớt không cần kèm với bất cứ thức ăn gì khác.

Anh Bùi Ngọc Khánh cũng có khả năng như anh trai của mình khi cơ thể dễ dàng miễn nhiễm với chất cay của ớt.


"Tiếng lạ đồn xa", dần dần nhiều người tìm đến nhà yêu cầu hai anh em biểu diễn cho họ xem. Anh Ngọc Vinh do có thâm niên biểu diễn khả năng ăn ớt nhiều hơn em trai đã được mời trả lời phỏng vấn, xuất hiện trên nhiều tờ báo cũng như chương trình Chuyện lạ Việt Nam, Chuyện lạ 4 phương của đài truyền hình Việt Nam.
 
Sau lần xuất hiện trong chương trình Chuyện lạ Việt Nam vào năm 2005, đài KBS Hàn Quốc đã về tận Huế tìm anh Vinh thực hiện phóng sự cuộc sống đời thường của anh. Họ còn yêu cầu anh ăn ớt trong một ngày để quay hình ảnh độc đáo giới thiệu với khán giả xứ kim chi.

Hai anh em Vinh và Khánh đang trổ tài ăn ớt tại nhà.


Các phóng viên của đài KBS còn mang anh Vinh vào Bệnh viện Đại học Y dược của Huế để nội soi dạ dày và kiểm tra khả năng cơ thể anh. Kết quả, bác sĩ khẳng định, cơ thể của kỷ lục gia này có khả năng miễn nhiễm với chất cay chứa trong ớt.

Anh Vinh tâm sự, với khả năng đặc biệt này, anh thấy cuộc sống của mình thú vị hơn. "Tôi được đi biểu diễn nhiều, gặp gỡ nhiều người và có thêm chút thu nhập nên cũng vui. Nhưng nhiều khi sự nổi tiếng cũng mang đến những phiền phức và khiến cho cuộc sống riêng của mình bị xáo trộn", kỷ lục gia nói.

Được nhiều người biết đến, hai anh em Vinh - Khánh nhiều lúc phải đón nhận những "tin đồn" từ trên trời rơi xuống. Có người đồn hai anh vừa biểu diễn ăn ớt xong đã lăn ra chết, lại có tin hai người đang bị loét dạ dày trầm trọng. "Nhiều lúc, đang đêm khuya tôi phải bật dậy vì có điện thoại hỏi thăm sức khỏe của mình ra sao từ một khán giả quan tâm", anh Vinh kể.

Theo anh Khánh, ngoài khả năng ăn ớt, hai anh em vẫn như những người bình thường khác, cũng rất nhạy cảm với các loại chất cay như hành, tiêu, tỏi....

Anh Khánh hy vọng mọi người đừng quá phóng đại khả năng của hai anh em như "có thể ăn một lúc hàng chục ký ớt hoặc cả gánh, sọt ớt" vì bao tử của các anh cũng chỉ có sức chứa giới hạn như người thường.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top