Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngư dân miền Trung treo cao cờ Tổ quốc ra khơi

Thứ hai, 08:33 19/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Dù tình hình ngoài Biển Đông đang căng thẳng nhưng với tình yêu biển, trách nhiệm với đất nước, ngư dân miền Trung vẫn treo cao cờ đỏ sao vàng ra khơi.

Ngư dân miền Trung treo cao cờ Tổ quốc ra khơi 1

Ngư đội biển Đông.

 
“Tui không sợ”

Sau bữa chiều, xóm biển Cửa Gianh (Quảng Bình) ngồi tập trung xem chương trình thời sự tối để theo dõi tình hình Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hết xem ti vi người ta lại bật radio. Mấy hôm nay, từ đài huyện đến đài Trung ương đều đưa tin nóng về Biển Đông. Ông Lê Thanh Tú, ngư dân đã 40 năm đi biển cho biết: “Ngày mô tui cũng nghe thời sự. Trung Quốc lộ dã tâm. Ai thì tui không biết, riêng tui không sợ họ. Không có chuyện không ra khơi. Bà con ở Lý Sơn cũng chẳng việc gì phải lo lắng. Biển trời của ta mà”. Chất giọng đanh thép của người đàn ông mà hơn nửa đời người lênh đênh trên biển cả, thể hiện quyết tâm cao độ, một lòng kiên cường hướng về biển.

Ông Tú lặp đi, lặp lại câu “Biển trời của ta mà!” như một lời khẳng định không thể thay đổi. Tại chợ huyện, vừa bán hàng, chị Nguyễn Thị Địu, người dân ở cửa biển này vừa nói: “Nghe bản tin trên đài mà tui vô cùng bức xúc. Mình không ra khơi chúng tưởng mình sợ”. Ở chợ đa số là phụ nữ, họ là những người vợ, người mẹ ở hậu phương đang từng giờ dõi mắt ra biển ngóng đợi chồng con.

Dọc các cửa biển miền Trung, đến đâu chúng tôi cũng thấy những khó khăn mà ngư dân gặp phải ngoài biển khơi,  thế nhưng họ vẫn cười xòa. Thuyền trưởng Nguyễn Hải Chính, người có kinh nghiệm đánh bắt xa bờ thuộc hàng “lão làng” ở vùng biển Lạch Bạng, Tĩnh Gia (Thanh Hoá) nói: “Tàu của Trung Quốc đi vào vùng biển của ta uy hiếp ngư dân. Nhưng sợ gì chú, lãnh hải của mình, mình khai thác”.

Ông Chính kể, năm ngoái tàu cá TH90599TS của thuyền trưởng Hoàng Văn Thảo, hành nghề câu mành đã ra khơi khai thác hải sản. Tàu của ông Thảo đang hoạt động trên vùng biển Việt Nam, thì bị tàu Trung Quốc đâm. Sau va chạm, tàu của ông Thảo bị đắm. Ông Chính có lẽ là người thấu được nỗi đau của những ngư phủ bị tàu Trung Quốc uy hiếp. Ông Chinh bức xúc: “Trung Quốc ngày một trắng trợn. Đã đến lúc, những người đánh cá xa bờ phải liên kết lại với nhau thành một ngư đội ngoài khơi. Đoàn kết để làm ăn, đoàn kết để góp phần bảo vệ chủ quyền biển. Với ngư dân, biển chẳng khác gì nhà”.
 
Ngư đội Biển Đông
 
Ngư dân miền Trung treo cao cờ Tổ quốc ra khơi 2

Cửa biển Lạch Quèn vẫn hối hả như ngày thường. Ảnh: Quang Thành


Buổi sáng giữa tháng 5, mặt trời mới nhú khỏi mặt biển, trời đã nóng, bên cửa sông Lạch Quèn (Nghệ An), những tốp thuyền nhỏ ra vào nhộn nhịp. Đó là những “trạm trung chuyển” từ thuyền lớn ngoài khơi chuyển về đất liền. Tôm cá trở về, đồng thời hàng chục can dầu, những cây đá lạnh lớn được chuyển xuống hầm dành cho việc ướp cá được chuyển lên thuyền. Công việc khẩn trương, mệt nhọc nhưng người dân ai cũng nói cười vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ. Trong bộ quần áo ướt sũng mồ hôi, một chủ thuyền chia sẻ: “Chuyến vừa rồi lãi vài chục triệu. Thời tiết đang đẹp, đêm nay chúng tôi lại lên đường tiến ra biển đánh bắt hải sản”.

Anh Nguyễn Hoàng, chủ tàu NA-90612 cho hay: “Chúng tôi làm ăn bình thường, tàu vẫn cập nhật thông tin, thời sự biển đảo. Trước việc Trung Quốc xâm chiếm trái phép, chúng tôi không khỏi bất bình. Bao đời nay, hải phận đã rõ, nay họ làm càn, người đi biển càng phải cương quyết”.

Cùng với tàu của anh Hoàng, tàu của anh Trần Văn Hương mang biển NA-90145 cũng đang làm công tác chuẩn bị cho chuyến xa khơi dài ngày. Việc đầu tiên của anh Hương là treo lại lá cờ Tổ quốc cho chắc chắn. Anh Hương cho hay: “Tàu chúng tôi lập thành một đội, trong đội có 14 tàu gọi là đội D28 thường xuyên theo dõi tình hình biển đảo để chủ động trong mọi tình huống. Chúng tôi vẫn tuyên truyền tư tưởng biển của ta, trời của ta để anh em yên tâm làm ăn ra khơi bám biển, không hoang mang dao động gì hết. Nếu có gặp sự cố gì thì gọi thông tin cho nhau tìm sự giúp đỡ”.

Biển Đông đang dậy sóng nhưng lòng người đi biển vẫn kiên định và bình tĩnh đến lạ thường!
 
Phải bảo vệ lá cờ Tổ quốc

Lão ngư Nguyễn Hải Chính tuy không còn đi biển nhưng vẫn lên thuyền cùng con cháu cho đỡ nhớ biển. Mỗi lần tàu ra khơi ông dặn dò lớp trẻ: “Giờ đây đi biển không chỉ trông trời, trông nước, trông mây, mà còn phải đề phòng bọn xâm lấn. Đề phòng là tìm cách bảo vệ nhau, chứ không được phép sợ hãi. Nếu gặp sự gây hấn thì khi đó không còn vấn đề cá nhân nữa, tài sản cần bảo vệ nhất trên tàu chính là lá cờ Tổ quốc”.
 
Quang Thành
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 8 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top