Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngổn ngang vi phạm hè phố, lòng đường

Thứ hai, 10:16 06/10/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Gần 1 tuần thực hiện thí điểm cơ chế “khoán” trông xe kiêm “quản” hàng rong, vỉa hè ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), tình trạng đỗ xe bừa bãi dưới lòng đường, lấn chiếm vỉa hè... vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm như trông đợi.

Ngang nhiên vi phạm

Chiều 5/10, tại phố Nguyễn Xí (điểm trông giữ xe được giao cho Cty TNHH thương mại, dịch vụ và sản xuất Hạnh Ly), dãy gửi xe được sắp xếp khá ngăn nắp không gây cản trở người đi đường. Một tấm biển đề rõ giá gửi xe theo quy định được để ngay ngắn ngay lối vào. Đội bảo vệ trang bị băng đỏ đeo tay, đồng phục màu xanh thẫm liên tục hướng dẫn khách để xe. Tuy nhiên, tinh thần làm việc nghiêm túc của đội bảo vệ cũng không khiến các hộ kinh doanh phía bên kia phố Nguyễn Xí bận tâm. Họ bày tràn lan ra vỉa hè các loại sách.

Chị Phùng Thanh Thuỷ, nhân viên Đội bảo vệ Cty Hạnh Ly cho hay: “Hôm qua chúng tôi đã tiến hành nhắc nhở các hộ kinh doanh sách, họ cũng dọn vào nhưng chỉ được một lúc rồi lại bày ra vỉa hè. Trách nhiệm của chúng tôi là nhắc nhở các trường hợp vi phạm lòng đường, vỉa hè nhưng thực tế cần có chính quyền phường mới có thể buộc các hộ dân không lấn chiếm”.

Cũng nằm trong tình trạng này, dọc các tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường... tình trạng xe đỗ bừa bãi dưới lòng đường khá phổ biến. Xe máy ngang nhiên đỗ dưới lòng đường dù điểm trông giữ chỉ cách đó vài chục mét. Trên các tuyến phố cấm quán nước vỉa hè, hàng rong vẫn thập thò hoạt động.

“Giữ gìn” 16 tiếng - viển vông?

Hiện toàn bộ giấy phép trông giữ xe trước đó tại địa bàn quận Hoàn Kiếm đã bị thu hồi, thay vào đó là cấp phép mới cho 351 điểm trông giữ xe đạp, xe máy và ôtô. Các điểm trông giữ xe được chia thành 6 khu vực do 6 đơn vị nhận thầu khoán trông giữ xe, kết hợp với dịch vụ công và trật tự công.

Giám đốc Sở GTVT, ông Nguyễn Quốc Hùng khẳng định: “Đơn vị nhận khoán quản phải có trách nhiệm tổ chức hẳn một đội để đảm bảo trong toàn bộ khu vực nhận quản không để xảy ra các trường hợp để xe đạp, xe máy trên các tuyến phố cấm để xe đạp, xe máy; không để bán hàng rong tại các tuyến cấm bán hàng rong; không để xảy ra lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; không để các trường hợp ăn mày, ăn xin, lang thang, cơ nhỡ, các trường hợp đeo bám khách du lịch gây mất mỹ quan trên các tuyến phố”. Theo chủ trương này, thậm chí ngay cả việc để xuất hiện các mẩu quảng cáo, rao vặt trên gốc cây, cột điện, rác vứt bừa bãi ở khu vực nhận khoán quản thì chủ thể phải chịu trách nhiệm. Đơn vị nhận khoán phải có trách nhiệm làm công tác giữ gìn trật tự giao thông, vệ sinh môi trường từ 6h - 22h hàng ngày trên các tuyến phố được nhận quản lý.

Tuy nhiên, thực tế sau gần 1 tuần đi vào hoạt động, lực lượng bảo vệ của các Cty nhận khoán mới chỉ chăm chú được vào việc trông giữ xe, phần nào đảm bảo vệ sinh môi trường, còn các việc khác thì vẫn như khi chưa có đội quân “khoán quản”. Đội ngũ này không có thẩm quyền xử phạt, lập biên bản... nên để có thể hoàn thành nhiệm vụ này, họ phải trông chờ vào mức độ phối kết hợp của chính quyền phường.

 Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, vấn đề là phải phân công trách nhiệm, thẩm quyền đến đâu. Nếu chỉ quy định chung chung là phối hợp xử lý thì không ổn, vì việc “phối hợp” không phải lúc nào cũng thuận tiện, nhanh gọn, hiệu quả.

Lã Xưa

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top