Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Tước bằng, đình tài nhà xe nhồi khách, tăng giá vé

Thứ bảy, 07:00 27/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thanh tra GTVT của Hà Nội vừa lên kế hoạch phối hợp với CSGT lập các chốt tuần tra quanh khu vực các bến xe, thậm chí là vào trong bến kiểm tra, xử lý xe vi phạm. Với xe khách vi phạm dịp này, đặc biệt là các lỗi chặt chém, nhồi nhét khách, tài xế và nhà xe sẽ bị tước bằng, đình tài.


Các bến xe đã sẵn sàng phương tiện phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Ảnh: PV

Các bến xe đã sẵn sàng phương tiện phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Ảnh: PV

Chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày nên dự báo nhu cầu đi lại sẽ tăng mạnh, đặc biệt là từ các thành phố lớn. Để đảm bảo việc di chuyển của người dân được thuận lợi, cơ quan chức năng đã tổ chức các đoàn kiểm tra tại các bến xe để kịp thời phát hiện vi phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Hà Nội, các bến xe đã lên phương án sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, phối hợp với các doanh nghiệp vận tải đáp ứng phương tiện kịp thời giải tỏa hết hành khách trong ngày, không để sót lại hành khách trong bến do thiếu xe.

Ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, lượng hành khách dự kiến tập trung đột biến tuy nhiên, lưu lượng hành khách đi về các tỉnh sẽ phân bố không đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt ở những vùng du lịch. Trong đó, các bến xe: Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm sẽ có lượt khách tăng từ 150 - 300% so với ngày thường. Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như: Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên…

Để phục vụ tốt hành khách và chủ động trong công tác vận tải tại các bến xe, công ty đã lên kế hoạch đưa vào phục vụ 3.220 lượt xe và đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp 700 phù hiệu xe tăng cường để giải tỏa khách nếu tăng đột biến. “Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội kiên quyết không cho xuất bến các xe không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, chở quá tải, lái xe uống bia, rượu hoặc sử dụng chất kích thích; không để hiện tượng lôi kéo, tranh giành khách, ép giá, ép khách xảy ra tại bến xe...”, ông Nguyễn Anh Toàn khẳng định.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho hay, bến xe đã dự báo lượng khách trong đợt nghỉ lễ dài ngày trước mắt có thể tăng từ 130-150% so với ngày thường. Bến xe Nước Ngầm huy động các đơn vị khai thác trên các tuyến có khả năng khách đông như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng cam kết không được nghỉ vào các ngày lễ để giải tỏa khách trong ngày cao điểm, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết không chở quá số ghế quy định, cung cấp đủ vé cho bến, niêm yết đầy đủ giá vé trong và ngoài xe, không thu cao hơn giá vé đăng ký…

Còn theo ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe Giáp Bát, trong những ngày cao điểm bến xe tăng cường khoảng hơn 110 đầu xe, dự kiến 1.150 lượt xe/ngày, tăng khoảng 130% so với ngày thường. Đồng thời, bến xe phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an trạm, thanh tra giao thông, đội CSGT tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vận tải để bảo đảm tốt nhất cho việc đi lại của nhân dân trong dịp này.

Trong khi đó, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho rằng: Kế hoạch phục vụ người dân có thể sẽ thay đổi so với dự kiến do thời tiết nắng nóng, nên số lượng hành khách có thể giảm vì người dân ngại đi lại. Tuy nhiên, bến luôn chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Không để thiếu xe, xử lý nghiêm vi phạm

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Vận tải Hà Nội đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng đáp ứng tốt nhất nhu cầu vận tải trong đợt cao điểm.

Đổi mới phương thức bán vé, đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, ngăn chặn việc đầu cơ vé, tăng giá vé, giá cước vận tải trái phép, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn thuận lợi cho hành khách, hạn chế ùn ứ khách tại các bến xe.

Ngày 26/4, qua khảo sát giá cước xe khách trong nghỉ lễ năm nay tại các bến xe lớn như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm… giá vé đi các tuyến vẫn niêm yết ổn định. Riêng tại bến xe Gia Lâm, bảng niêm yết giá của một số công ty vận tải điều chỉnh tăng khoảng 10% so với trước đây.

Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu các bến xe bố trí đủ phương tiện, trong đó có xe tăng cường để khi hành khách tại bến đông phải đưa vào phục vụ, bố trí thêm các phòng - quầy bán vé, cửa đi lại tránh tình trạng quá tải, hành khách mua vé phải chờ đợi lâu. Về phía thanh tra GTVT chủ động phối hợp với CSGT lập các chốt tuần tra quanh khu vực các bến xe, thậm chí là vào trong bến kiểm tra, xử lý xe vi phạm. Được biết, Chánh Thanh tra Sở GTVT Trần Nhật Quang vừa ký kế hoạch số 598 phân công từng tổ công tác, đội thanh tra địa bàn triển khai nhiệm vụ dịp 30/4 và 1/5. Theo đó, với xe khách vi phạm dịp này, đặc biệt là các lỗi chặt chém, nhồi nhét khách, tài xế và nhà xe sẽ bị tước bằng, đình tài. Theo ông Quang, sau đợt nghỉ Giỗ Tổ Vua Hùng vừa qua, sau khi Thanh tra GTVT và các phòng nghiệp vụ đề xuất, lãnh đạo Sở GTVT đã ký quyết định từ chối phục vụ trên 100 xe khách vi phạm quy định vận tải.

Hàng không, tàu hỏa tăng chuyến

Với hành khách đi lại bằng phương tiện tàu hỏa, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trong các ngày từ 25/4 - 5/5, ngoài việc duy trì các đôi tàu Thống nhất và tàu khu đoạn chạy thường xuyên, VNR sẽ tổ chức chạy thêm 130 chuyến tàu trên các tuyến.

Cụ thể, khu vực phía Bắc, tổ chức chạy thêm 43 chuyến; trong đó, riêng tuyến Hà Nội - TPHCM chạy thêm 41 chuyến với khoảng 20.000 chỗ đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng… và ngược lại. Ở khu vực phía Nam, VNR tổ chức chạy thêm 87 chuyến tàu đi từ TPHCM đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Hà Nội và ngược lại, Nha Trang đến Huế và ngược lại trong dịp nghỉ lễ với gần 43.500 chỗ.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các hãng hàng không lên kế hoạch cung ứng gần 1,9 triệu chỗ với 8.700 chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ 26/4 - 5/5 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến của hành khách.

Cụ thể, Vietnam Airlines cung ứng gần 800.000 chỗ tăng trên toàn mạng quốc tế và nội địa, tăng hơn 78.000 chỗ so với giai đoạn liền kề trước đó. Vietjet Air cung ứng 860.000 chỗ trên toàn mạng đường bay quốc tế và nội địa của hãng. Jetstar Pacific Airlines cũng cung ứng gần 200.000 chỗ nội địa và quốc tế trong dịp này.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top