Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹn lòng nỗi lo của ông bố trẻ khi đi làm về nhận tin vợ, con mất tích

Thứ sáu, 13:04 10/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet – “Vợ tôi còn trẻ, từ ngày lấy nhau cô ấy hầu như chỉ ở nhà cơm nước rồi chăm con, chưa có cơ hội va chạm xã hội nhiều, tôi chỉ sợ bị người ta lừa, sợ tính mạng 2 mẹ con không an toàn”, anh Vũ Đắc Nam cho biết.

Anh Vũ Đắc Nam, 22 tuổi (Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội) nên duyên vợ chồng với chị Đỗ Hương Ly, 18 tuổi (huyện Đan Phượng) hơn 1 năm nay. Trong suốt thời gian chung sống cũng có nhiều lúc vợ chồng trẻ có nhiều điều chưa vừa lòng nhau nhưng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn lớn.

Ngày 7/11, anh Nam đi làm, còn vợ và con gái Vũ Gia Linh, 8 tháng tuổi, ở nhà. Kết thúc công việc, anh Nam trở về nhà nhưng không thấy vợ con đâu. Nam gọi điện cho Ly nhưng không thể kết nối. Linh tính mách bảo anh có điều gì đó không ổn, anh gọi điện cho ông bà ngoại nhưng họ cũng không có thông tin gì về hai mẹ con.

Nói chuyện với giọng địa phương nhè nhẹ, anh Nam kể, vào dịp trung thu anh và vợ mình có xích mích nhỏ. Hôm đó, anh nghe người thân kể lại là có một người phụ nữ đến đón vợ mình. Sau này, nói chuyện với vợ, anh hỏi về người phụ nữ đó nhưng Ly nhất quyết không nói.


Con gái của vợ chồng anh Vũ Đắc Nam vừa tròn 8 tháng tuổi (ảnh gia đình cung cấp)

Con gái của vợ chồng anh Vũ Đắc Nam vừa tròn 8 tháng tuổi (ảnh gia đình cung cấp)

“Tôi nghĩ cô ấy đi đã có sự sắp xếp trước. Tôi cũng để ý điện thoại vợ, tôi thấy cô ấy hay gia nhập các diễn đàn dành cho chị em phụ nữ vì vợ tôi cũng thỉnh thoảng bán hàng trên mạng.

Tôi biết cô ấy hay nói chuyện với người phụ nữ trẻ, khoảng 25 đến 30 tuổi. Cô ấy cũng bảo với tôi là chị này tốt lắm nhưng khi tôi hỏi chị ấy là ai thì cô ấy có ý lẩn tránh, không chia sẻ”, anh Nam cho biết.

Anh Nam cho biết thêm, cách đây không lâu đã có lần chị Ly thu dọn quần áo để đợi một người phụ nữ lạ mặt đón nhưng được người thân trong gia đình bắt gặp nên lại quay trở về.


Chị Đỗ Hương Ly và con gái đi không mang theo đồ đạc gì ngoài 2 triệu đồng tiền mặt (ảnh gia đình cung cấp)

Chị Đỗ Hương Ly và con gái đi không mang theo đồ đạc gì ngoài 2 triệu đồng tiền mặt (ảnh gia đình cung cấp)

Được biết trước khi đi chị Ly mặc áo khoác thể thao màu đen của chồng, quần nỉ màu xám. Chị mang theo theo 2 triệu đồng và không mang thêm đồ đạc gì. Cũng theo lời kể của anh Nam, kinh tế vợ chồng mặc dù không được coi là ổn định nhưng cũng không đến mức thiếu thốn. Vợ chồng anh luôn nhận được sự trợ giúp từ phía ông bà nội mỗi khi khó khăn.

Đã 3 ngày trôi qua, anh Nam cẫn chưa nhận được thông tin gì từ phía người vợ của mình. Hiện tại, anh và gia đình bên nội, ngoại hết sức lo lắng. Được biết, con gái anh Nam đang trong thời kỳ mọc răng nên ốm sốt mấy ngày trước đó.

Ngay sau khi vợ và con mất tích, gia đình anh Nam tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đã trình báo cơ quan Công an xã Vân Côn.


Chị Đỗ Hương Ly (ảnh gia đình cung cấp)

Chị Đỗ Hương Ly (ảnh gia đình cung cấp)

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, ông Đặng Đạt Tỉnh, Phó trưởng Công an xã Vân Côn (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi đã nhận được thông tin từ phía gia đình và báo lên huyện, các xã lân cận để hỗ trợ tìm kiếm. Hiện tại đã có 7 xã thông báo không có, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ lại với gia đình nếu có thông tin.

Qua dò hỏi chúng tôi cũng biết về gia đình anh Nam, trước đây hai vợ chồng cũng có xích mích nhỏ nhưng không đáng kể, gần đây thì hai vợ chồng hòa thuận chứ không có vấn đề gì. Theo lời của anh Nam thì có người phụ nữ lạ hay nhắn tin cùng Ly, chúng tôi cũng bắt đầu từ manh mối này để tìm kiếm hai mẹ con họ”.

Ai có thông tin về hai mẹ con chị Đỗ Hương Ly xin báo về cho gia đình là anh Vũ Đắc Nam theo số điện thoại: 01654211995

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top