Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày đầu tiên ở "phố đi bộ" Hà Nội: Dạo Bờ Hồ, lướt wifi miễn phí

Thứ sáu, 08:20 02/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Người dân và du khách tỏ ra khá thích thú với việc ngồi ngắm cảnh, háo hức dạo chơi quanh phố đi bộ, lướt wifi tốc độ lớn, yên tâm về trật sự vì có cảnh sát hình sự mặc thường phục đi tuần. Nhiều người bán hàng giải khát, đồ lưu niệm kỳ vọng sẽ bán được nhiều hơn…

18 trạm phát wifi miễn phí

Theo quan sát của PV Báo GĐ&XH trên tuyến phố đi bộ, tất cả các bảng, biển chỉ dẫn đều rất dễ nhìn và dễ hình dung cho cả những người lần đầu đến Bờ hồ. Tại các nút ngã tư cửa ngõ đi vào khu vực tuyến phố đi bộ hồ Gươm, các biển báo cấm các phương tiện lưu thông mang mã hiệu 101 mới tinh được dựng lên để thông báo đây là tuyến phố cấm xe cộ. Bên cạnh biển cấm các phương tiện lưu thông, cơ quan chức năng còn gắn kèm biển phụ để bổ sung thông tin về thời gian cấm các phương tiện lưu thông.

Ngoài ra, biển chỉ dẫn hướng di chuyển cho các phương tiện lưu thông tránh tuyến phố cấm cũng được dựng lên dọc các tuyến phố để các lái xe có thể lựa chọn tuyến đường phù hợp khi đi qua các đoạn đường vào giờ cấm. Các địa điểm phát wifi miễn phí đủ lớn và điểm trông giữ xe đủ rộng để phục vụ tất cả người dân và du khách đến với phố đi bộ.

Các tuyến phố trong khu vực đi bộ được đặt biển chỉ dẫn rõ ràng. Ảnh: Đình Việt
Các tuyến phố trong khu vực đi bộ được đặt biển chỉ dẫn rõ ràng. Ảnh: Đình Việt

Người dân và du khách đặc biệt hào hứng với mạng wifi nét căng tốc độ lớn có tên "FREEWIFI_UBNDHANOI", do đơn vị VNPT Hà Nội cung cấp, bao gồm 18 trạm phát, tại 10 điểm quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Mỗi lần kết nối, hệ thống chỉ cho phép sử dụng Wifi trong vòng 30 phút. Sau khi hết thời gian, Wifi sẽ tự động bị ngắt và nếu muốn tiếp tục sử dụng thì chúng ta phải thực hiện thao tác kết nối lại từ đầu. Ngay thời gian đầu tiên sử dụng thử nghiệm lúc 9h30 ngày 1/9 nhiều người đã tỏ rõ sự hài lòng.

Ông Nguyễn Văn Thái, ở phố Tràng Thi nhận xét: “Sóng wifi miễn phí nét căng, tốc độ trong nước khá cao, hoạt động ổn định, tốc độ đi quốc tế tốt so với một mạng không dây công cộng. Tuy nhiên, điều kiện thử nghiệm hiện tại là chưa có nhiều người truy cập cùng lúc. Bà nhà tôi rất thích vì được xem phim một cách thoải mái với chất lượng hình tốt, không bị rung, giật, vấp. Dù 30 phút phải vào lại từ đầu nhưng sự hứng khởi vẫn không bị ảnh hưởng nhiều”.

Dù vậy, đại diện VNPT Hà Nội, cũng như Sở TT&TT vẫn đưa ra khuyến cáo, người dân chưa vội kỳ vọng quá nhiều vào hệ thống Wifi miễn phí. Bởi bản chất các mạng Wifi công cộng luôn tiềm ẩn rất nhiều vấn đề, hơn nữa, hệ thống hiện được triển khai quanh Hồ Hoàn Kiếm cũng chỉ được mới đưa vào thử nghiệm.

Cảnh sát hình sự sẽ hóa trang đi dạo

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) lên kế hoạch khá chi tiết để đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực có phố đi bộ. Theo đó, ngoài 12 chốt với 48 cán bộ chiến sỹ cùng lực lượng dân phòng, tự quản được bố trí ở các ngã ba, ngã tư, nút giao lớn, Công an quận còn bố trí đội cảnh sát hình sự gồm hàng chục chiến sỹ hoá trang, đi bộ trên khắp các tuyến phố cổ. Cảnh sát hình sự sẽ kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp, cướp giật, móc túi, gây rối hoặc bán hàng rong đeo bám du khách...

Lực lượng Cảnh sát hình sự của Công an thành phố cũng sẽ phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm ngăn chặn các hành vi trông giữ xe trái phép, bắt chẹt du khách. Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh với hàng chục chiến sỹ sẽ tuần tra xung quanh khu vực tổ chức tuyến phố đi bộ, phối hợp với các đơn vị khác xử lý triệt để các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, không để ô tô, xe máy dừng đỗ dưới lòng đường, vỉa hè sai quy định, gây cản trở giao thông.

Nhiều hoạt động nghệ thuật dân gian, truyền thống

Khu vực tổ chức các hoạt động chính trong thời gian tổ chức tuyến phố đi bộ tập trung ở tượng đài Lý Thái Tổ, đền Bà Kiệu, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài vua Lê Thái Tổ, cầu Thê Húc. Chương trình nghệ thuật truyền thống khai mạc tuyến phố đi bộ tổ chức tại sân khấu Tượng đài vua Lý Thái Tổ. Chương trình văn nghệ kỷ niệm 71 năm Quốc khánh, ca ngợi Tổ quốc, quê hương, đất nước. Các trò chơi dân gian như được tổ chức trước tượng đài Cảm tử và Vườn hoa Lý Thái Tổ đến tháp Hòa Phong.

Ngoài ra, người dân và du khách đến với tuyến phố đi bộ trong những ngày này còn được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống như hát xẩm, ca trù, chầu văn, chèo cổ… tổ chức ở nhiều địa điểm quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Trong thời gian này, người dân đến tham quan hồ Hoàn Kiếm được bố trí 78 điểm trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp. Đối với những người dân sống và làm việc trong khu vực hồ Hoàn Kiếm, được phép dắt xe về nhà và vào cơ quan trong khu vực. Người dân ở đây cũng có thể lựa chọn phương án gửi phương tiện miễn phí ở 57 bãi xe quanh hồ.

Theo kế hoạch của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, bắt đầu từ 19h ngày 1/9, các phương tiện sẽ bị cấm đi vào khu vực các tuyến phố quanh Hồ Gươm để phục vụ người dân và du khách đi bộ. Đợt Quốc khánh 2/9 này sẽ tổ chức các tuyến phố đi bộ trong 4 đêm từ 1-4/9 trong khung giờ từ 19-24h. Các tuần tiếp theo sẽ tổ chức phố đi bộ trong 3 ngày từ thứ Sáu đến Chủ nhật.

Ngọc Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top