Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngân sách hỗ trợ hộ nghèo mua bò ở Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa): “Mất” gần 2 con bò cho họp bình bầu, xét duyệt?!

Thứ năm, 07:28 28/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Xã Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hóa) là một trong những địa phương của tỉnh Thanh Hóa được hưởng lợi từ dự án “Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018”. Theo đó, hàng chục hộ nghèo và cận nghèo của địa phương này được nhà nước hỗ trợ bò giống sinh sản nhằm phát triển kinh tế. Song, thay vì nhận được những con bò giống khỏe mạnh, khả năng sinh sản tốt thì hàng chục hộ nghèo và cận nghèo nơi đây lại tỏ ra vô cùng thất vọng vì bò giống nhận được kém chất lượng.


Con bò giống của chị Gấm (trái) trông khá nhỏ bé so với bò giống cùng tháng tuổi.     Ảnh: Ngọc Hưng

Con bò giống của chị Gấm (trái) trông khá nhỏ bé so với bò giống cùng tháng tuổi. Ảnh: Ngọc Hưng

Dự án bò sinh sản?

Theo ông Lê Văn Lộc, Trưởng phòng Lao động - Xã hội huyện Hoằng Hóa cho biết: Tháng 12/2018, UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt “Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đầu tư phát triển chăn nuôi bò giống sinh sản” từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Theo đó, xã Hoằng Phụ là một trong những địa phương của tỉnh được hưởng lợi từ chương trình này

Cụ thể, tổng kinh phí thực hiện dự án là 493.850.000 đồng, vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia là 300.000.000 đồng, vốn các hộ nghèo tham gia chương trình là 190.800.000 đồng. UBND huyện Hoằng Hóa giao trách nhiệm cho UBND xã Hoằng Phụ tổ chức mua bò giống sinh sản đạt chất lượng, được kiểm dịch, đóng số và có nguồn gốc để trao cho 24 hộ nghèo và cận nghèo của xã nhằm phát triển ngành chăn nuôi của địa phương và cải thiện kinh tế hộ gia đình.

Qua đó, bò giống sinh sản trước khi về đến xã phải qua đăng ký kiểm dịch tại địa phương của đơn vị cung ứng và phải thực hiện đầy đủ các bước tiêm phòng nhằm đảm bảo con giống tốt, khỏe mạnh không bị dịch bệnh. Thế nhưng, theo phản ánh của nhiều hộ dân trong diện được hỗ trợ thì những con bò giống khi về đến xã thực tế lại không như vậy.

Chị Chu Thị Gấm (ở thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ), một trong những hộ nghèo được nhận bò từ dự án cho biết: “Sau nhiều lần bình xét, gia đình tôi được UBND xã giao bò từ dự án. Điều kiện kinh tế gia đình khá khó khăn, con bị bệnh nặng nhiều năm nay phải chạy chữa khắp nơi. Từ khi được công nhận hộ nghèo và được nhận bò từ chính sách hỗ trợ bò sinh sản của nhà nước, gia đình tôi rất vui mừng. Thế nhưng lúc nhận bò thì gia đình tôi lại thất vọng vì bò giống khá nhỏ, gầy gò, không phải bò lai sinh sản mà là giống bò ré nhỏ con”.

Đến nay, sau 3 tháng được nhận bò từ chương trình, các hộ dân đã bỏ nhiều công chăm sóc nhưng bò giống sinh sản nhận về vẫn không được cải thiện về trọng lượng. Điều đáng nói là, những hộ dân này tỏ ra nghi ngờ về khả năng sinh sản của những con bò giống này vì đây là giống bò ré, nhỏ con, khả năng sinh sản kém, tốn nhiều công chăm sóc. Bên cạnh đó, những chính sách hỗ trợ tiền xây dựng chuồng trại vẫn chưa nhận được.

Nhiều bất cập!


Con bò chẳng khác nào con bê.

Con bò chẳng khác nào con bê.

Làm việc với PV, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ cho biết, đây là dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đầu tư phát triển chăn nuôi bò giống sinh sản. Mục đính của dự án là nhân rộng đàn bò sinh sản tại địa phương, phát triển kinh tế hộ gia đình hướng đến giảm nghèo bền vững. Sau khi tham khảo ở nhiều trang trại bò giống thì giá mỗi con bò giống từ 10 - 13 triệu đồng. Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, người dân đóng tiền đối ứng từ 1 - 3 triệu đồng tùy theo giá trị từng con bò giống. Ngoài ra, những hộ được nhận bò giống được nhận thêm từ 1,6 - 2 triệu đồng tiền hỗ trợ xây dựng chuồng trại từ dự án này.

Theo ông Bình, toàn bộ đàn bò dự án này được đơn vị tại xã Hoằng Đông cung cấp. Trong 24 con bò giống, có con này, con kia. Nếu hộ nào bốc thăm phải con bò kém chất lượng thì có thiệt thòi chút. Không hiểu sao những con bò đó lúc cân đo tại đơn vị cung ứng thì đủ cân, khi về đến tay người dân lại sụt cân nhiều như vậy? Nhìn bằng cảm quan thì con bò có vẻ bé và gầy. Vì đây là giống bò địa phương, thể trạng bé hơn bò lai nhưng hợp với điều kiện khí hậu, sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh.

“Vừa qua, tôi đã làm việc lại với đơn vị cung cấp bò giống. Được biết trước khi giao bò tới các hộ dân, số bò này đã được tiêm phòng đầy đủ, bấm khuyên tai đeo số và cân nặng đủ so với hướng dẫn của huyện. Có lẽ, khi giao bò, đơn vị quên mang các hồ sơ tiêm phòng dịch. Sắp tới phải lấy những giấy tờ đó về để bổ sung vào hồ sơ thanh toán”, ông Bình nói.

Trước câu hỏi: “Khoản vốn được huyện đầu tư cho dự án tại xã là 300 triệu đồng, nhưng xã chi cho 24 hộ nghèo mới hết có 285 triệu đồng, còn 15 triệu đồng được sử dụng vào việc gì?”, ông Bình giải thích: “Số tiền 15 triệu đồng được xã chi cho những cuộc họp bình bầu, xét duyệt các hộ nghèo tại thôn, xã”.

Còn ông Lê Sĩ Nghiêm - Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa khẳng định sẽ giao cho Phòng LĐ-TB&XH huyện kiểm tra những nội dung phản ánh của người dân. “Chúng tôi sẽ kiểm tra lại cụ thể sự việc. Nếu có bất cứ sự khuất tất nào từ phía chính quyền xã và đơn vị cung cấp bò giống, UBND huyện sẽ xử lý đến nơi đến chốn vì đây là chương trình hỗ trợ cho người nghèo”, ông Nghiêm nói.

Ngọc Hưng – Viết Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 26 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top