Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nên ưu tiên tăng lương cho người lương thấp

Thứ sáu, 10:00 31/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là ý kiến của ông Nguyễn Văn Tiên – đại biểu Tiền Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội với báo giới bên hành lang nghị trường trong buổi thảo luận ngày 30/10 về tình hình KT-XH năm 2014, nhiệm vụ năm 2015.

 

Năng suất lao động thấp là một trong những nguyên nhân dẫn đến thu nhập thấp.	Ảnh: Việt Nguyễn
Năng suất lao động thấp là một trong những nguyên nhân dẫn đến thu nhập thấp. Ảnh: Việt Nguyễn

 

Năng suất thấp lấy đâu lương cao!

Sử dụng vốn vay ODA, kiểm soát nợ công và các chỉ số kinh tế vĩ mô, định hướng điều hành của Chính phủ… là những vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm đặc biệt và góp ý nhiều trong phiên thảo luận kéo dài cả ngày 30/10. Bên cạnh đó, thực trạng lao động sản xuất, chất lượng làm việc của cán bộ công chức, cùng với “đầu ra” là thu nhập của mỗi người lao động cũng được nhiều đại biểu trăn trở.

Trong phần phát biểu tâm huyết tại hội trường Diên Hồng, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) đặt vấn đề: “Câu hỏi vì sao năng suất lao động Việt Nam thấp cũng tương đương với câu hỏi vì sao Việt Nam còn nghèo?”. Theo phân tích của ông, năm 2008 Việt Nam mới thoát nghèo nhưng GDP bình quân vẫn thấp hơn Nhật Bản 33 lần, thậm chí kém Thái Lan 3,6 lần. Nếu tính từ 1975, GDP đầu người của Việt Nam mới có 79 USD, khi đó đã thua Nhật Bản tới 58 lần. Ở thời điểm năm 2013, các chênh lệch này được thu hẹp đáng kể. “Xuất phát điểm thấp nên việc nhanh chóng thu hẹp được chênh lệch như thế là đã rất đáng kể”, ông Nguyễn Thiện Nhân nhận định.

Theo Chủ tịch MTTQ, một nước nghèo thì khả năng tự tiết kiệm để đầu tư phát triển là rất khó, phải có quá trình tích lũy vốn hàng chục năm. Năm 2013, chêch lệch đã được thu hẹp nhưng vẫn còn rất lớn. Một trong những lý do là các doanh nghiệp Việt Nam chưa tham gia đầy đủ vào các khâu của chuỗi sản xuất hàng hóa, năng suất lao động thấp và giá trị lao động không cao. “Liệu lao động Việt Nam có khả năng làm chủ công nghệ cao không?”, ông Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề và khẳng định câu trả lời là “có”. Ông dẫn chứng: “Samsung sử dụng 45.000 lao động cho các nhà máy ở Việt Nam nhưng chỉ có 70 người Hàn Quốc. Họ đóng cửa trung tâm nghiên cứu ở Singapore và mở tại Việt Nam vì trình độ của kỹ sư Việt Nam hoàn toàn đáp ứng được với chi phí lương rẻ hơn nhiều”.

Cũng nói về chiến lược nâng cao năng suất lao động, đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) thẳng thắn: “Sau gần 40 năm thống nhất đất nước, chúng ta mới làm được ốc vít cho một nhà máy của nước ngoài đặt tại Việt Nam. Mục tiêu hoàn thành chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020 chỉ còn 5 năm nữa thì với tình hình này khó mà đạt được”. Theo đại biểu Nghĩa, sự yếu kém của công nghiệp phụ trợ là tác nhân làm chậm tiến trình.

Công chức - hoặc dư thừa, hoặc kém

Trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội cho rằng nhu cầu tăng lương đang đặt ra rất lớn, thậm chí “chính lương thấp mới làm nảy sinh tệ này tệ kia”. Song, ông Tiên cũng nhận định: “Mấy năm trước chúng ta tăng lương nhanh hơn so với tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động nên mấy năm nay phải chậm lại. Quốc hội rất thông cảm với Chính phủ về việc này. Chúng tôi ủng hộ chủ trương tăng lương nhưng phải phù hợp với điều kiện, năng suất lao động. Trong lúc khó khăn này, nếu tăng thì có thể tăng cho những người đang có mức lương thấp và những người thuộc diện đãi ngộ chính sách, người có công…”.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hà (Hà Nội) cũng đánh giá, không chỉ khối lao động sản xuất vật chất có năng suất thấp mà khối quản lý cũng tương tự. Bà Hà cho rằng đó là nghịch lý tăng và dư thừa lao động trong bộ máy quản lý trong khi năng lực, hiệu quả quản lý không tăng, thậm chí suy giảm. “Điều này đang gây nhiều bức xúc trong xã hội, hạn chế khả năng cạnh tranh. Thu nhập của người lao động thì khó tăng nhanh vì nguyên tắc tiền lương phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, năng suất lao động”.

Nữ đại biểu này nhấn mạnh rằng Việt Nam đang thiếu hụt lao động có trình độ cao, thiếu chuyên gia cao cấp nhưng lại dư thừa lao động xã hội, trong đó khoảng 25-30% công chức, viên chức khu vực nhà nước có chất lượng lao động thấp. Theo bà Hà, rất khó tinh giản hoặc bố trí công việc khác cho số lao động là công chức, viên chức dư thừa, không hoặc chưa đáp ứng được tiêu chuẩn vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top