Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nạn nhân vụ sập biệt thự cổ ở Hà Nội giờ ra sao?

Thứ tư, 10:50 07/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ sập biệt thự cổ đã qua nửa tháng, vác hộ dân đã bước đầu ổn định ở nơi tạm cư. Nhưng, họ vẫn rùng mình khi nhớ lại và không khỏi lo lắng về nơi ăn chốn ở, việc làm phía trước.

Các căn hộ của 11 tầng của khu nhà CT1B và một số tầng của CT1A khu đô thị Định Công đã đầy chỗ ở. Đây là nơi tạm cư của nạn nhân vụ sập biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo hôm 22/9 vừa qua.

Gia đình 5 người của ông Nguyễn Đình Hải được bố trí căn hộ khoảng 50m2. Ông Hải là cán bộ ngành đường sắt đã về hưu, và là tổ trưởng tổ dân phố 107 Trần Hưng Đạo. Những ngày vừa qua, ông phải ở nhà chăm sóc vợ bị tường đổ trúng người khi sập biệt thự cổ.

Nguyễn Thị Tiêu (vợ ông Hải) lúc sập biệt thự cổ đó đang quét rác ở lối ngõ đi ra vào. Toàn bộ khối đất đá, gạch vữa đè hết lên người bà. Nghe tiếng đổ rất to, ông Hải phải gọi người mới đưa vợ mình ra khỏi đống đổ nát. Bây giờ, nhớ lại cảnh tượng đó vẫn khiến bà Tiêu sợ hãi.

Các vết thương chưa liền sẹo trên trán và đầu bà Tiêu
Các vết thương chưa liền sẹo trên trán và đầu bà Tiêu

Sau một thời gian điều trị, bà Tiêu được về nhà. Hiện tại, bà vẫn nằm một chỗ, vết thương ở đầu, ở trán chưa liền sẹo. Đôi chân bà vẫn còn phải bó bột. Mọi sinh hoạt của bà đều phải nhờ chồng giúp.

“Vợ tôi tính mạng đã an toàn là may nhất rồi. Tuy nhiên, hiện tại bà ấy nằm lì một chỗ. Chưa biết diễn biến bệnh tình thế nào, tôi rất lo. Chi phí đi viện đã trên 20 triệu đồng, lúc này tôi mong ngành đường sắt hỗ trợ giúp gia đình.

Ngành cũng phải có trách nhiệm với những thiệt hại của nhân dân. Có người mất mấy chiếc ghế nhựa, nhưng có người mất chiếc xe máy, bị thương nằm một chỗ như bà tôi đây, còn có người mất mạng nữa”, ông Hải nói.

Từ ngày vợ bị tai nạn nằm một chỗ, ông Hải phải ở nhà chăm sóc vợ.
Từ ngày vợ bị tai nạn nằm một chỗ, ông Hải phải ở nhà chăm sóc vợ.

Mong ước của gia đình ông Hải là cơ quan chức năng sớm giải quyết nơi ăn chốn ở cho các hộ dân. “Nếu được trở về căn hộ ở 107 Trần Hưng Đạo là tốt nhất, gia đình tôi đã sống ở đó nhiều năm rồi”.

Chị Tâm tuy đã chuyển về CT1B Định Công được nửa tháng nhưng không khỏi lo lắng: “Chưa biết thế nào cả vì chính quyền cho chuyển đến đây nhưng không nói là được ở bao lâu. Tôi đã kê khai những thiệt hại, trong đó phải kể đến chiếc xe máy SH đã bị vùi. Mong cơ quan chức năng sớm có hướng giải quyết lâu dài để người dân chúng tôi đỡ hoang mang”.

Dù đã chuyển đến khu nhà tạm cư ổn định cuộc sống nhưng nhiều đêm bà Trần Thị Sửu không hề chợp mắt. Cho đến giờ, bà vẫn chưa hết bàng hoàng, đầu óc lúc nào cũng như thất thần. Bà Sửu mất chồng đã hơn chục năm.

Bà thuê jmột phòng trong ngôi biệt thự cổ đã hơn 20 năm, mỗi tháng mất 6 triệu đồng. Một mình bà vừa bán nước chè, vừa trông xe máy trong nhà để trang trải khoảng 10 triệu đồng/tháng cho cả nhà. Con gái lớn của bà hiện đang học Trường CĐ Du lịch. Con trai thứ hai của bà hiện đang học lớp 7B Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm).

“Tai họa ập xuống, tiền nong đều mất hết. Không tiền bạc, không tài sản đã đành, bây giờ còn không còn công việc, tôi chưa biết làm thế nào để tiếp tục nuôi con ăn học đây”, bà Sửu nói trong lo lắng.

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 26 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 26 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top