Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sập biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo: Vẫn có nạn nhân còn tiên lượng xấu

Thứ sáu, 09:01 25/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Gặp PV Báo GĐ&XH ngày 24/9, hàng chục hộ dân, với hàng trăm con người, kẻ may mắn không bị thương, người còn nằm viện đều chưa hết bàng hoàng vì tai nạn bất ngờ, họ càng lo lắng hơn khi nhìn về tương lai phía trước khi không còn chốn dung thân. Những nạn nhân ở trong bệnh viện vẫn có người chưa qua tiên lượng xấu.

 

Ông Thuy (áo trắng) trở lại hiện trường tìm đồ đạc của gia đình mình. 	Ảnh: H.Phương
Ông Thuy (áo trắng) trở lại hiện trường tìm đồ đạc của gia đình mình. Ảnh: H.Phương

 

Nạn nhân bị vùi đã qua cơn nguy kịch

Cho đến chiều 24/9, hầu hết nạn nhân bị thương trong vụ sập nhà cổ này đã qua cơn nguy kịch, có người được xuất viện. Tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), TS Trần Mạnh Hùng, Phó Trưởng Khoa Ngoại cho hay, nạn nhân Nguyễn Thị Tiêu, 64 tuổi đã có thể ăn cháo. Bà Tiêu nhập viện trong tình trạng gãy xương đòn trái, gãy đầu dưới xương mắt trái và chấn thương vùng mu chân trái.

Chiều 24/9, anh Bùi Văn Hưng, con trai bà Tiêu cho biết: “Hiện tại, tình trạng sức khỏe của mẹ tôi vẫn như hôm qua (23/9) không tiến triển gì thêm. Bà đã tỉnh nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn. Mặc dù không phải tiêm thuốc an thần nhưng buổi tối mẹ tôi không ngủ được do quá đau. Hiện nay, do ven của bà bị khô, không lấy được ven để truyền thuốc giảm đau nên cơn đau hành hạ cả đêm khiến bà không ngủ được. Ban ngày ai rảnh thì vào thăm còn ban đêm thì phải hai người nhà trông nom. Bà chỉ ăn được ít cháo loãng và uống sữa”.

Lúc căn nhà sập xuống vùi lấp bà Tiêu trong đống đổ nát, bà vẫn cố hết sức để kêu lên một tiếng báo cho người ngoài. Ngay lập tức, chồng bà hô hào mọi người trong dãy nhà sau (cùng khu nhà ở với ông bà) ra đào bới tìm bà. Sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát, bà Tiêu bất tỉnh. “Khi bác sĩ tiến hành bó bột cho mẹ tôi, trên người bà bụi bẩn, gạch vỡ vẫn bám rịt. Mãi khi được bó bột xong, gia đình mới thay được quần áo cho bà”, anh Hưng kể lại.

Nạn nhân nặng nhất vẫn còn tiên lượng xấu

Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức sáng 24/9 cho hay, các nạn nhân cấp cứu tại đây cũng đã qua cơn nguy kịch. Trong đó, chị Vũ Thị Thúy Hằng (37 tuổi), được cho là nặng nhất, nhập viện trong tình trạng sốc, mất máu nhiều do vỡ xương chậu đã được nút mạch cầm máu. Hiện chị Hằng đã tỉnh táo, có thể nói chuyện, song vẫn cần theo dõi chấn thương ổ bụng.

Được biết, khi mới chuyển vào bệnh viện, sau khi làm các xét nghiệm, chị Hằng được phẫu thuật nút mạch qua động mạch dưới đùi đưa lên, can thiệp qua chẩn đoán hình ảnh, nút những mạch nhỏ chảy máu trong khiến không còn chảy máu nữa. Ca mổ kéo dài tới từ 21h30 đến 22h45 cùng ngày. Theo BS Lê Việt Khánh, Khoa Phẫu thuật cấp cứu ổ bụng: “Ngày 24/9, bệnh nhân này đã được chuyển về Khoa Điều trị, không còn nằm ở Khoa Hồi sức cấp cứu nữa vì tình trạng sức khỏe đã khá lên. Ở Khoa Điều trị có khoảng 10 y bác sĩ theo dõi tình trạng của bệnh nhân này sát sao. Khoảng vài ba ngày nữa mới biết nạn nhân có qua cơn nguy hiểm hay không bởi vẫn có thể tiếp tục chảy máu hoặc thủng ruột do chấn thương tái phát. Hiện, bệnh nhân đang được truyền dịch và chưa ăn uống được gì. Tinh thần bệnh nhân đã tốt hơn”.

Một nạn nhân nữ khác bị gẫy khớp cổ chân phải đã được phẫu thuật, tiếp tục điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình. Ngoài ra, có một trường hợp bị xuất huyết nhẹ, được sơ cứu và chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn. Một nạn khác bị sốc chấn thương, hạ canxi đã xuất viện do sức khỏe hồi phục. Đối với, nạn nhân Nguyễn Thị Huyền, sau khi vào Bệnh viện Bạch Mai các bác sĩ sơ cứu và chẩn đoán không có tổn thương nghiêm trọng nên được kê đơn thuốc cho điều trị tại nhà.

Mất một ngày để…hoàn hồn!

Hai ngày sau tai nạn kinh hoàng, ông Lê Minh Thuy, 69 tuổi, cán bộ về hưu ngành Đường sắt, trở lại nơi ông đã gắn bó từ những năm 80 của thế kỷ trước cho đến nay. Rất may cả 5 thành viên gia đình ông Thuy đều an toàn. “Chiều 22/9, cả nhà đứng ngoài đường nhìn lại ngôi nhà sập, chẳng biết tối nay ngủ ở đâu, khi đồ dùng đã bị vùi lấp dưới hàng đống lớp bê tông. May mà sau đó có phiếu nhận nhà tạm cư”, ông Thuy tâm sự. Cơ quan chức năng cho phép các hộ dân cư trú tại biệt thự cổ này quay trở lại hiện trường lấy đồ từ sáng 23/9, nhưng ông Thuy quyết định nghỉ ngơi ở nơi tạm trú một ngày để trấn tĩnh.  “Trước mắt, theo thông báo của quận, các hộ dân chúng tôi ở tạm tại khu đô thị Định Công 1 tháng. Sau đó thế nào, nói thật tôi cũng chưa biết”, ông Thuy tâm sự. Trong đống đổ nát, rất may ông Thuy vẫn còn tìm thấy tấm chăn, thùng nước, nồi niêu, quần áo của gia đình mình. “Đồ đạc hư hỏng đi phần nhiều, thôi thì cứ lấy về khu tạm cư, tái sử dụng được cái nào hay cái đấy. Sau khi ngôi nhà đổ sập xuống, thấy gia đình mình còn sống đã là phúc rồi, không nghĩ là đồ đạc còn lấy lại được đâu”, ông Thuy nói.

 

Đã dọn xong 80 tấn chất thải

Ông Trần Quang Thục, Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Chi nhánh Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng công nhân đến khu vực số nhà 107 Trần Hưng Đạo, tham gia quét dọn, chuyên chở vật liệu. Toàn bộ gạch vữa, gỗ củi, rác tổng hợp... đưa ra được đơn vị kịp thời bố trí phương tiện chuyên chở, mang đến nơi xử lý theo quy định. Công tác dọn vệ sinh, gạch vữa... đã được đơn vị thực hiện xong, với khối lượng khoảng 80 tấn chất thải.

H.Phương – H.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 50 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Top