Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam Định: Bị “tố” để dự án thi công ẩu gây tai nạn chết người, Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh nói gì?

Thứ năm, 11:54 21/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh trả lời khá thờ ơ trước cái chết của người dân khi cho rằng nạn nhân bị chết là do uống rượu và "không ngã ở công trường đang thi công thì cũng ngã ở chỗ khác".

Phản ánh đến đường dây nóng của Báo Gia đình & Xã hội, ông Đỗ Đức Dậu (SN 1955, trú tại xóm 3, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) bức xúc khi mới đây con trai ông khi đang di chuyển trên đường liên xã bị tử vong khi đâm vào đống đá hộc do đơn vị thi công công trình kè sông trên địa bàn để trên đường.

Theo ông Dậu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 16/12/2018, con trai ông là anh Đỗ Văn Sang (SN 1987) khi đang di chuyển trên tuyến đường liên xã từ trạm xá Trung Lao đi xuống Đông Hạ (xã Trung Đông, huyện Trực Ninh) thì bị tai nạn.


Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn tối 16/12/2018. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn tối 16/12/2018. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Trung Đông và người nhà nạn nhân đã có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường ông Dậu quan sát thấy có rất nhiều đống đá được đổ theo đống tràn ra mặt đường, đa phần là loại đá 4x6 và đá hộc. Ông Dậu nhận định nguyên nhân ban đầu rất có thể là do nạn nhân đâm vào đống đá hộc đổ trên mặt đường.

“Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, gia đình đưa cháu về ang táng. Thế nhưng, suốt thời điểm đó đến nay, chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường liên xã Trung Đông – Trực Tuấn chưa một lần nào đến thăm hỏi gia đình, khiến gia đình tôi rất bức xúc…”, ông Dậu nói.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng ngày 06/01/2019, tại dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường liên xã Trung Đông – Trực Tuấn, tuyến đường đang thi công kè mương nhưng không có biển báo và cảnh báo phân luồng giao thông.


Đất đá đơn vị thi công để ngổn ngang trên đường vào tối xảy ra vụ tai nạn giao thông 16/12/2018. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp.

Đất đá đơn vị thi công để ngổn ngang trên đường vào tối xảy ra vụ tai nạn giao thông 16/12/2018. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp.

Vị trí xảy ra tai nạn nằm trên đoạn đường giữa cánh đồng, không có hệ thống đèn đường, có rất nhiều đống đá hộc đổ tràn lan ra ngoài đường, và không có biển cảnh báo.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Mậu Trực - Giám đốc công ty TNHH Minh Kiên (thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh) - đơn vị thi công cho rằng, trong quá trình thi công đã đảm bảo tốt an toàn lao động. Thế nhưng, ông Trực cũng thừa nhận trong quá trình thi công đã đổ nhiều vật liệu đá trên mặt đường.

Ông Lưu Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh (cũng là chủ đầu tư dự án) cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra công an huyện đã xuống làm việc với gia đình.

Theo ông Dương, nạn nhân Sang đã đi uống rượu, việc Sang ngã tại công trường đang thi công là chuyện không may. Ông Dương nhận định, với việc tham gia giao thông khi uống rượu anh Sang không ngã ở công trường thì cũng ngã ở chỗ khác.

“Tai nạn thì công an sẽ xác định được nguyên nhân, tôi nghĩ là tai nạn giao thông đấy là chẳng may xảy ra trên công trường, ông ấy đi uống rượu về không có công trường thì cũng ngã”, ông Dương nói.

Theo thông tin từ Công an Huyện Trực Ninh, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận.

Đỗ Lực

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top