Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mượn danh công tử, doanh nhân “cướp tình” gái trẻ

Thứ ba, 04:50 14/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Mượn danh doanh nhân, công tử con nhà giàu… để gạ tình các cô gái trẻ, nhẹ dạ, cả tin là hình thức lừa đảo mới xuất hiện trên Facebook. Không ít cô gái “hết hồn” vì suýt bị sa vào bẫy lừa của những kẻ mượn danh này.

 

Những lời rủ rê của “công tử” Facebook rủ Minh A đi cà phê sau khi tặng quà sinh nhật (ảnh chụp lại màn hình).
Những lời rủ rê của “công tử” Facebook rủ Minh A đi cà phê sau khi tặng quà sinh nhật (ảnh chụp lại màn hình).

 

Suýt mất đời con gái vì “công tử” trên Facebook

“Thấy có tin nhắn lạ khen xinh đẹp, em thấy cũng vui và lịch sự nhắn tin “cảm ơn”. Ngay lập tức những dòng tin gửi đến nhiều hơn, hết lời khen ngợi. Xem trên Facebook thấy mặt mũi anh ta cũng sáng sủa, ứng đối thông minh nên em cũng chat lại cho vui. Anh ta tìm hiểu thông tin của em khá kỹ, căn cứ vào những dòng giới thiệu trường đã học, công ty đang làm… để tám chuyện”, nickname Nguyễn Minh A chia sẻ.

Theo Minh A, anh chàng này giới thiệu mình là trai Hà thành, mới đi du học ở Anh về, bố mẹ có công ty riêng, công việc ở công ty được làm theo ý mình nên khá an nhàn. Ngày 28/6 là sinh nhật Minh A, anh ta nhắn tin khá tình cảm: “Cho phép anh tổ chức sinh nhật cho em nhé”. “Mình mới quen, có là gì của nhau đâu mà anh phải làm thế”. “Anh chỉ biết là mình sẽ rất vui nếu được em đồng ý và anh muốn làm cho em vui thế thôi. Còn tình cảm, mình có duyên thì tránh sao được”. Minh A kiên quyết từ chối và cũng không mời anh ta dự sinh nhật. “Vì biết nơi em làm việc nên hôm đó anh ta gửi qua bảo vệ cho em một món quà mà em rất thích và nhắn tin trên Facebook cho em. Em nhận lời đi uống cà phê cùng anh ta sau hôm sinh nhật”, Minh A cho biết.

“Sau khi uống gần hết cốc sinh tố, em cứ thấy người nóng ran, ngứa ngáy trong người, cảm giác không kiềm chế được bản thân, như muốn ôm chầm lấy người nam lần đầu tiên gặp mặt. Anh ta đã ôm chầm lấy em định dìu em đi. May mà hôm đó, em có nhờ hai người bạn cùng phòng cùng đi theo sau để “duyệt” hộ. Thấy em có những biểu hiện lạ, các bạn em ngồi gần đó đã đến ứng cứu nên thoát thân an toàn. Ngay ngày hôm sau em gọi điện cho anh ta thì máy không liên lạc được. Lên Facebook thì trang cá nhân đó cũng không cánh mà bay”, Minh A rùng mình nhớ lại.

Cô gái trẻ Ngọc T cũng một lần hú hồn vì đi chơi với một người đàn ông quen qua Facebook. Đó là một người đã lớn tuổi, tự giới thiệu là giám đốc của một công ty hoạt động về lĩnh vực bất động sản. Do chị gái của Ngọc T đang có nhu cầu mua căn hộ nên được ông ta rất quan tâm. Có lần, ông này đã đưa Ngọc T đi xem cả sàn chung cư khu vực Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội) và nói đã mua cả sàn. Nếu chị gái Ngọc T có nhu cầu mua thì có thể ông ta để lại cho giá gốc.

“Vì cả tin, lúc đó em có cảm giác như mình gặp được quý nhân, người bạn lớn trong đời. Ngày hôm sau, ông ta mời đi ăn trưa, em nhận lời luôn. Trước đó em cũng có nói với chị gái là đi ăn trưa cùng anh Dũng (tên ông giám đốc nọ), chị gái cũng chẳng mảy may nghi ngờ, đồng ý ngay. Đến nơi em mới biết, không phải ăn ở nhà hàng mà ở nhà riêng của ông ta. Lúc đó em thấy hơi lo và bất an nên đã bí mật nhắn tin cho chị gái biết địa chỉ”, Ngọc T chia sẻ.

Theo lời của Ngọc T, lúc đó cô nghĩ đến những món ăn thiếu an toàn nên chỉ uống cốc nước lọc vì đi đường, trời nắng nóng khiến cô rất khát. Nhưng uống chưa hết cốc nước đã thấy người choáng váng, rất khó chịu. “Em chạy vội vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại, gọi cho chị gái đến ứng cứu. Khi đó ông ta cứ đập cửa ở bên ngoài đề nghị em mở cửa. Cũng may chị gái và hai anh nữa cũng kịp tìm đến khi chưa có chuyện gì xảy ra”, Ngọc T cho biết.

Trước sự quyết liệt của hai anh bạn đi cùng chị gái Ngọc T, người đàn ông tên Dũng này đã phải thừa nhận, ông ta chẳng phải giám đốc và chiếc ô tô ông ta chở cô đi xem chung cư cũng là đi thuê. Ông ta sống một mình do vợ con đã sang Đức nên rất muốn có bạn gái tâm sự. Lên mạng xã hội, thấy Ngọc T dễ thương nên ông ta muốn làm quen(!?).

Cảnh giác trước cuộc hẹn của bạn Facebook

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Quyên (Trung tâm Tư vấn tâm lý Phương Thanh, Hà Nội), thời gian gần đây có nhiều cô gái gọi đến Trung tâm xin tư vấn về việc có nên yêu, làm quen, đi chơi với bạn trai quen qua Facebook hay không. “Thường những người nam quen qua Facebook, rồi chiếm đoạt các cô gái, đã mất hút sau khi các cô thông báo có thai. Điều đáng nói là các cô thường không biết thông tin chính xác của những anh chàng này ngoài số điện thoại. Tệ hơn là những số điện thoại này cũng rơi vào tình trạng không thể liên lạc hoặc ngoài vùng phủ sóng ngay sau đó”, Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Quyên cho biết.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Quyên cũng khuyến cáo, các cô gái trẻ cần cảnh giác với những lời tán ngon ngọt trên thế giới ảo. “Yêu râu xanh” luôn muốn “đánh nhanh rút gọn” nên cần thận trọng để kiếm chứng sự xác thực. Hạn chế cho biết thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ nhà, cơ quan, trường học… nếu cho cũng nên hạn chế trong giới hạn an toàn. Không nên một mình đi gặp bạn khác giới trên Facebook, nên có người đi cùng để đánh giá khách quan, bảo vệ bạn khỏi bẫy thuốc mê, thuốc kích dục nếu người đó có ý đồ xấu. Khi thấy tình huống không an toàn, hãy tìm cách gọi điện hoặc đi toilet để thoát khỏi tình huống này.

“Cần cẩn trọng khi ăn, uống trong cuộc hẹn với bạn mới quen để không bị dính bẫy thuốc kích thích. Không ăn những món người đó tự đưa cho mà gọi đồ ăn, đồ uống mới. Từ chối uống chất kích thích như rượu, bia… khi say xỉn sẽ là cơ hội cho kẻ gian lợi dụng. Kịch bản quen thuộc của những kẻ lừa tình qua mạng là mời đi ăn một bữa ăn ngon, đi uống cà- phê, một chuyến đi chơi, một buổi tiệc cùng bạn bè… các cô gái phải hết sức cảnh giác”, Thạc sĩ tâm lý Hồ Lê Minh Đức, Viện Tâm lý và giáo dục pháp luật, tư vấn cho Tổng đài 1900.6233 cảnh báo.

 

Trên mạng Internet có rất nhiều website được lập ra với mục đích làm cầu nối giúp các bạn trẻ chia sẻ thông tin tìm bạn như: “Kết bạn làm quen yêu thương chia sẻ”, “Hội của những người muốn tìm một nửa”, “Hội tìm bạn để yêu thương”… Chỉ cần đăng ký thành viên của những website này, một người có thể làm quen cả hàng chục bạn bè nam hoặc nữ. Trong đó, cũng có những tên “yêu râu xanh” lợi dụng thế giới ảo để lừa tình phụ nữ nhẹ dạ. Vì vậy, phụ nữ cần phải cảnh giác, nghi vấn trước những thông tin mà các bạn ảo cung cấp. Vì trong thế giới ảo thì thông tin, con người cũng có thể là ảo.

Mai Hạnh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top