Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua vé tàu trước 60 ngày, giá vé giảm 50%

Thứ tư, 10:44 13/08/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Từ tháng 9/2014 giá vé tàu thống nhất tuyến Hà Nội-TP HCM giảm đến 50% nếu hành khách mua vé trước 2 tháng.

Cùng với việc giảm giá vé, tăng điểm dừng đỗ trên một số tuyến đường khác, ngành đường sắt nỗ lực tìm lại khách hàng, khi mà giá vé tàu của nhiều tuyến còn cao hơn vé máy bay giá rẻ. Cụ thể, ngành đường sắt sẽ giảm giá từ 6 đến 12% so với giá vé hiện tại đối với các tàu Thống Nhất từ ngày 4/9 đến cuối tháng 12/2014.
 
Cũng trong khoảng thời gian này hành khách mua vé tàu Thống Nhất trước ngày đi 60 ngày trở lên sẽ được giảm 50% giá vé; mua vé trước từ 30 ngày đến 59 ngày được giảm 30% giá vé. Điều kiện để được giảm giá là vé có cự ly từ 1.300 km trở lên. Cũng từ ngày 4/9, hành khách có thể xuống ở các nhà ga cần đến do ngành đường sắt sẽ cho đỗ thêm ở 34 ga. Theo đó, tàu SE2/SE1 sẽ đỗ thêm tại 5 ga (Tuy Hòa, Bồng Sơn, Hương Phố, Yên Trung, Chợ Sy); tàu SE4/SE3 đỗ thêm tại 9 ga (Biên Hòa, Tháp Chàm, Tam Kỳ, Hương Phố, Yên Trung, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Phủ Lý); tàu SE5/SE6 đỗ thêm tại 3 ga (Minh Khôi, Bồng Sơn, Long Khánh); tàu SE8/SE7 đỗ thêm tại 3 ga (Tam Kỳ, Yên Trung, Chợ Sy). Tàu TN1 đỗ thêm tại 4 ga (Phú Cang, Đức Phổ, Ninh Hòa, Ma Lâm); tàu TN2 đỗ thêm tại 5 ga (Ma Lâm, Ninh Hòa, Giã, Đức Phổ, Phú Cang); tàu SE22/SE21 đỗ thêm tại 5 ga (Ma Lâm, Ngã Ba, Sông Mao, Giã, La Hai).
 
Mua vé tàu trước 60 ngày, giá vé giảm 50% 1

Hành khách mua vé tại ga Sài Gòn

 
Việc tăng thêm ga đỗ và giảm giá vé nhằm thu hút hành khách đi tàu vì hiện nay giá vé tàu giường nằm đang đắt hơn giá vé máy bay giá rẻ trên cùng chặng đường từ Hà Nội đến TP HCM. Chính vì vậy, từ đầu năm đến nay Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng liên tục yêu cầu ngành đường sắt phải cải thiện dịch vụ và giảm giá vé để tạo thuận lợi cho việc đi lại của hành khách.
 
Tuy nhiên, vào dịp nghĩ lễ 2/9 sắp tới, giá vé xe các tuyến từ TP HCM đi các tỉnh từ Bình Định trở vào khu vực phía Nam sẽ tăng 30% so với ngày thường, còn giá vé từ TP HCM đi các tỉnh miền Tây dự kiến tăng 40%. Mức tăng này bằng với mức tăng của cùng kỳ năm trước. Cũng giống như những năm trước, tại hai bến xe lớn nhất TP HCM là bến xe miền Đông và bến xe miền Tây, dịp nghỉ lễ 2/9, lượng hành khách đi lại tăng cao so với ngày thường. Cty TNHH một thành viên Bến xe miền Đông cho biết, kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người dân sẽ được nghỉ 4 ngày, do đó dự kiến lượng khách tập trung chủ yếu tăng trong các ngày cao điểm là ngày 29 đến 31/8.
 
Các tuyến xe từ TP HCM đến các điểm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang… vẫn là những tuyến có lượng hành khách tăng mạnh.
 
Theo dự báo của bến xe miền Đông, lượng hành khách đi lại vào dịp lễ năm nay bằng với cùng kỳ năm trước, ngày cao điểm lượng hành khách qua bến xe vào khoảng 32.000 lượt. Để đáp ứng nhu cầu, các công ty vận tải hoạt động trong bến xe miền Đông sẽ tăng tổng cộng từ 230 đến 430 lượt xe/ngày (tùy theo ngày).
 
Về giá vé, các tuyến từ tỉnh Bình Định trở vào phía Nam, các tuyến khu vực Tây Nguyên; Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu giá vé sẽ tăng 30% so với giá ngày thường để bù đắp chi phí chiều xe chạy rỗng. Việc tăng giá vé sẽ bắt đầu từ ngày 29/8 đến hết ngày 31/8.
 
Hiện các doanh nghiệp vận tải đang tự xây dựng và kê khai giá cước, tuy nhiên không được vượt quá 30% giá cước áp dụng đối với ngày thường; đồng thời phải cung cấp hồ sơ kê khai giá cước đã thông qua các cơ quan quản lý và niêm yết giá trên quầy vé đúng quy định theo từng thời điểm phục vụ.
 
Còn tại bến xe miền Tây, dự kiến hành khách tập trung đi lại nhiều vào ngày 30 và 31/8 đạt từ 43.000-45.000 khách/ngày (tăng khoảng 5 đến 7% so với dịp lễ 2/9 năm 2013). Về giá vé trong dịp lễ 2/9 từ TP HCM đi các tỉnh miền Tây có thể tăng đến 40% từ ngày 30 đến 31/8 để phụ thu chiều chạy rỗng.
 
Với đường sắt, vào dịp lễ 2/9, Cty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn sẽ tăng thêm 10 đoàn tàu tuyến TP HCM-Nha Trang (ngoài các đoàn tàu đang chạy hàng ngày). Cụ thể, việc tăng chuyến sẽ được thực hiện từ ngày 28/8 đến ngày 2/9. Tất cả các đoàn tàu đều xuất phát tại ga Sài Gòn vào buổi tối và đến Nha Trang vào buổi sáng. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế nhu cầu hành khách tăng cao, dự kiến Cty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn sẽ lập thêm một đoàn tàu từ TP HCM đi Quy Nhơn hoặc Nha Trang ngày 29/8 và một đoàn tàu từ TP HCM đi Phan Thiết ngày 28/8.
 
Nguyên Quốc
quocdinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 42 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top