Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một học sinh lớp 11 "bạt tai" cô giáo tại lớp học

Thứ ba, 11:29 29/04/2008 | Xã hội

Cô giáo Trương Thị Vi vừa đến cửa lớp thì thấy học trò là Phạm Ngọc Tuấn đang đứng ở cửa lớp. Cô Vi hỏi Tuấn sao lại đứng ở đây, thì bất ngờ bị Tuấn “bạt tai” vào mặt, làm cô Vi ngã ngay cửa lớp.

Sáng 28/4, trao đổi với phóng viên, cô giáo Lê Mai, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết: Vụ việc xảy ra lúc 9 giờ 45 phút ngày 26/4. Lúc đó cô giáo Trương Thị Vi, giáo viên bộ môn Địa Lý của trường đến giảng dạy ở lớp 11B2, khi vừa đến cửa lớp thì thấy học trò là Phạm Ngọc Tuấn (Tuấn học lớp khác) đang đứng ở cửa lớp. Cô Vi hỏi Tuấn sao lại đứng ở đây, thì bất ngờ bị Tuấn “bạt tai” vào mặt, làm cô Vi ngã ngay cửa lớp.

Học sinh lớp 11B2 thấy vậy ùa ra can ngăn và giữ Tuấn lại. Nhận được thông tin, Ban Giám hiệu Nhà trường tạm đình chỉ việc học đối với học sinh Phạm Ngọc Tuấn.

Ngay sau đó, cô giáo Trương Thị Vi báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trường. Đến 11 giờ trưa, cô giáo Vi về nhà thì thấy Tuấn có mặt ở nhà mình. Tại gia đình, Tuấn hối hận, xin lỗi cô giáo vì hành vi sai trái của mình.

Cuối buổi học sáng 28/4, lớp 11B8 họp xét kiểm điểm Tuấn. Và chiều cùng ngày, Hội đồng Nhà trường tiến hành mời phụ huynh của học trò Tuấn đến để họp xét kỷ luật đối với học trò Tuấn.

Tại sao lại xảy ra vụ việc đó? Cô giáo Lê Mai cho biết: Từ năm học 2006 - 2007 đến hết học kỳ I của năm học 2007 - 2008, cô giáo Trương Thị Vi chủ nhiệm lớp của Tuấn. Sang học kỳ II của năm học này thì thầy giáo Vũ Mạnh Cương làm chủ nhiệm lớp của Tuấn. Thấy học sinh Tuấn có biểu hiện bỏ học bất thường (trước đó khoảng 2 tuần học sinh Tuấn có biểu hiện hay nghỉ học, không làm bài kiểm tra - không có lý do).

Ban Giám hiệu Nhà trường gặp thầy giáo Cương giao trách nhiệm liên hệ với phụ huynh của Tuấn để nhắc nhở. Thầy Cương gọi điện gặp gia đình Tuấn (ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) để báo cáo. Sau khi nghe bố mẹ gọi điện trách mắng thì Tuấn cho rằng cô giáo Vi gọi điện cho gia đình nên Tuấn có hành vi mất đạo đức trên.

Cô giáo Trương Thị Vi đã từng 20 năm dạy học, trong đó 5 năm giảng dạy ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Trong thời gian giảng dạy ở đây, cô giáo Vi thường quan tâm đến học sinh, đặc biệt là những học sinh ở xa đến. Đối với Phạm Ngọc Tuấn, tình cảm cô trò mật thiết từ 2 năm học nay. Sau khi vụ việc xảy ra, mặc dù cô Vi không bị thương tích, nhưng cô và nhiều người đã bị sốc vì những hành vi mất đạo đức của một học trò lâu nay được dành nhiều tình cảm, quan tâm giúp đỡ.

(Dân Trí)

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top