Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một cuộc “hạ sơn” bất thành

Thứ ba, 00:46 13/02/2007 | Xã hội

GĐ&XH - Với chủ trương nâng cao đời sống cho người dân, đầu năm 2002, UBND huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) đã thực hiện kế hoạch đưa 105 hộ khó khăn ở xã Nấm Dẩn xuống bản Tân Sơn. Tưởng cuộc sống của người dân sẽ bớt vất vả hơn, nhưng thực tế những hộ dân được “hạ sơn” lại gặp nhiều khó khăn...

Thấy khách lạ, người đàn ông đứng tuổi trầm ngâm một lúc rồi trả lời: “Những tưởng xuống đây định cư, định canh thì sướng, nào ngờ xuống ở chỉ có cái nhà không. Không ruộng, không vườn nên người ta quay về nhà cũ hết rồi”. Đó là cách mà người đàn ông này lý giải vì sao cả một “khu phố” đông đúc lại chỉ có vài ngôi nhà mở cửa.

Trở lại chuyện cũ, cách đây 4 năm, huyện Xín Mần thực hiện chủ trương đưa một số hộ khó khăn của 12 bản trong xã xuống bản Tân Sơn định cư. Với kế hoạch này, mỗi hộ dân di dời sẽ được hỗ trợ 1 tấn xi măng và 70 tấm lợp, cùng mảnh đất rộng 150m2 để định cư, kèm theo đó là điện, nước phục vụ đến tận nhà. Được sự hỗ trợ ban đầu, các hộ hào hứng chuyển xuống. Sau hơn hai năm thực hiện, khu định cư mới của người dân nhanh chóng mọc lên giữa núi rừng. Một điều mà bà con Nấm Dẩn trước đó có mơ cũng không thấy.

Tuy nhiên, viễn cảnh một vùng kinh tế mới đối với bà con Nấm Dẩn dần trở nên xa xôi và khó thực hiện. Khi những căn nhà kiên cố mọc lên giữa bản mới thì họ mới biết đó chỉ là căn nhà để trú mưa, che nắng. Và để có cái ăn, dân bản phải kéo về chỗ cũ canh tác trên phần đất của mình. Từ nhà mới đến nơi làm nương quá xa xôi, nên bà con cũng ít thời gian làm việc. Người dân vùng cao thường sống trong nhà sàn, vườn rộng, nhưng khi được chuyển về nơi ở mới thì đất chật, người đông. Mùa nương rẫy tới, mọi người lại phải lục đục kéo nhau về nơi ở cũ làm kinh tế. Tiếc công, tiếc của mà mình đã bỏ ra để xây ngôi nhà, các gia đình tự an ủi bằng cách sẽ để ngôi nhà đấy cho con cháu mình xuống đây học bán trú. Nhà nào không có con cháu ở thì cho giáo viên thuê lại...

Cũng như những người hàng xóm của mình, gia đình anh Lù Kháy Xèng cũng “hạ sơn” về khu định cư mới. Ngoài tiền hỗ trợ của Nhà nước, gia đình cũng phải chắt bóp thêm để dựng ngôi nhà mới tại điểm chuyển về. Để có được số tiền đó anh phải bán trâu, bán bò. Ở chưa ấm chỗ thì dân bản lại bắt đầu rục rịch chuyển về nơi ở cũ. Cũng giống như anh Xèng, mấy chục hộ gia đình ở Tân Sơn cũng đang trong tình trạng “đi thì tiếc mà ở thì không xong”. Bao tiền của đã đổ vào nhà mới, giờ khoá cửa để đấy sao không tiếc được.

Bí thư xã Nấm Dẩn Cháng Kim Sinh thừa nhận: “Dân đi là phải, xây nhà mới cho dân mà không gắn liền với ruộng, nương cho họ thì ai dám ở lại. Trong khi đó gần 100% số hộ của xã là làm nông nghiệp”. Cũng theo ông Sinh, từ khi 105 hộ chuyển xuống Tân Sơn, nhiều vấn đề đã phát sinh nào là đăng ký lại hộ khẩu, nào là hộ xin cấp đất... Không ngày nào các xã không nhận được những kiến nghị của dân. Tháng 10/2006 vừa qua, xã đã tổ chức cuộc họp toàn dân. Cuối cùng đi đến thống nhất, những hộ nào không muốn ở Tân Sơn thì chuyển về nơi ở cũ, không phải chuyển khẩu nữa? Còn nhà cửa cứ để đó, khi nào đủ điều kiện tách hộ thì lại xuống Tân Sơn!? Giờ Tân Sơn chỉ có 54 hộ có người ở lại, phần lớn là học sinh.

Cần phải nói rằng, xã Nấm Dẩn còn trên 70% hộ nghèo, trong đó có nhiều hộ gia đình mỗi năm thiếu ăn vài ba tháng. Việc Nhà nước đã bỏ ra 105 tấn xi măng và 7.350 tấm lợp (trị giá gần 2 tỷ đồng) để cải thiện cuộc sống của người dân nơi đây là điều đặc biệt có ý nghĩa. Tuy nhiên, việc thực hiện quy hoạch và thiếu tính toán lâu dài, hậu quả để lại là những căn nhà vắng bóng người ở. Xem ra cuộc “hạ sơn” của bà con Nấm Dẩn lần này đã bất thành.  

Đức Văn

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 15 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top