Hà Nội
23°C / 22-25°C

Môn Toán, Vật lý: Có sự phân loại thí sinh

GiadinhNet - Nhiều thí sinh cho rằng đề Toán và Vật lý năm nay có những câu phân loại thí sinh nên nhiều em không làm được. Theo ghi nhận ở các hội đồng thi, phổ biến nhất là thí sinh làm được trong khoảng 40-60% đề thi.

> Toàn cảnh Kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2010

Sáng 4/7, sau khi thi xong môn Toán, Nguyễn Nhật Quang (Tam Nông, Phú Thọ) dự thi vào Khoa Công nghệ thực phẩm, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Em thấy đề thi năm nay có khó hơn năm trước ở phần phương trình, hệ phương trình. Mặc dù đề thi nằm trong chương trình đã học, nhưng lại có nhiều câu khó khiến em cũng như nhiều bạn trong phòng  không làm hết được. Em chỉ làm được 60% số bài và chỉ được khoảng 5 điểm ở môn này. Môn Toán khó thế này, em hy vọng làm tốt môn Lý, Hóa để kéo điểm lên mới có thể thi đỗ được”. Nguyễn Thị Hòa (Bắc Ninh), dự thi vào ĐH Khoa học tự nhiên phấn khởi: “Đề thi không quá khó khi kiến thức để làm bài đã học ở chương trình phổ thông. Em tính ra được khoảng 7 điểm, em thấy khó nhất ở bài giải hệ phương trình ở câu V trong phần thi chung, em đã bỏ qua câu này”.

Còn Cao Thị Thu Hà (Đông Anh, Hà Nội), dự thi vào Khoa Kế toán, ĐH Thủy lợi cho biết: “Đề Toán có nhiều câu nằm trong khả năng ôn tập của em như: khảo sát, tích phân, hình học, số phức, tọa độ. So với năm trước, đề không còn nhiều câu khó về bất đẳng thức, giải phương trình... Tuy nhiên, em cũng chỉ đạt được chừng 5 điểm ở môn toán bởi đã bỏ qua nhiều câu không làm được. Hơn thế, sự chủ quan khiến em bị mất điểm, ở phần thi riêng (II) em đã chọn câu b (theo chương trình nâng cao) vì tưởng nó phù hợp. Nhưng sau khi ra khỏi phòng thi, đọc kỹ lại đề thì thấy ở câu a (theo chương trình chuẩn) em có thể làm hết cả 2 câu.

Buổi chiều, các thí sinh tiếp tục với môn Vật lý. Năm nay, đề Lý bám chắc kiến thức theo chương trình phổ thông. Với một số bạn học giỏi môn Lý thì điểm 9, 10 trong tầm tay. Các bạn học khá có khả năng đạt 7-8 điểm và những bạn học trung bình cũng có giành được 5, 6 điểm. Tuy nhiên, phần đông thí sinh cho rằng, thời gian 90 phút cho 50 câu trắc nghiệm với 7 trang đề thi là hơi ít và phần nhiều thí sinh chưa đủ thời gian làm bài trong khi có nhiều câu phải tính toán số liệu.

Hoàng Hải Nam (Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội) dự thi vào trường ĐH Xây dựng Hà Nội cho biết: “Đề thi quá dài trong khoảng thời gian 90 phút như thế khiến em không đủ thời gian để làm hết các câu. Đối với đề thi của em, có khoảng 15 câu là có thể làm được ngay, các câu lý thuyết khá rõ dàng, không đánh đố. Còn lại là những câu bài tập khá nặng với trên 65% buộc phải đặt bút tính toán. Em cũng gặp phải một số câu khá lằng nhằng, không chỉ đòi hỏi nắm vững công thức mà phải sử dụng linh hoạt công thức. Không đủ thời gian nên em đành chọn “bừa” 3 câu đáp án. Em khá hài lòng về bài thi của mình, em nghĩ mình được 8 điểm”.

Nhiều thí sinh “ngao ngán” trước đề thi Lý vừa khó vừa dài, thí sinh Nguyễn Văn Quang dự thi vào Trường ĐH Công đoàn Hà Nội cho biết: “Đề dài và quá khó, em không giỏi môn Lý nên chỉ làm được 40%, còn lại là em đánh dấu “bừa” theo cảm tính”. Còn em Nguyễn Thị Phương, cùng thi vào ĐH Công đoàn Hà Nội tâm sự: “Chắc em được điểm yếu mất, chừng 4 điểm môn này. Đề Lý khó và dài khiến cho em mất bình tĩnh trong lựa chọn các câu để tính toán, trả lời. Em không giỏi về bài tập, trong khi đề năm nay rất ít câu về lý thuyết”.  

Ngô Quang Huy

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top