Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Món nợ” thủy điện

Thứ tư, 11:45 14/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Kết thúc ngày đầu tiên(12/11) của phiên chất vấn và trả lời chất vấn, “vắt” qua nửa buổi sáng của ngày chất vấn thứ hai nhưng nhiều vấn đề liên quan đến các công trình thủy điện vẫn bỏ ngỏ.

Kết thúc ngày đầu tiên(12/11) của phiên chất vấn và trả lời chất vấn, “vắt” qua nửa buổi sáng của ngày chất vấn thứ hai nhưng nhiều vấn đề liên quan đến các công trình thủy điện vẫn bỏ ngỏ. Đại biểu đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có ý kiến về vấn đề này.

Đưa ra vấn đề đang được dư luận tỉnh Quảng Nam và người dân cả nước đặc biệt quan tâm là sự an toàn của Thủy điện Sông Tranh 2, đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định đập có an toàn hay không? Mời cán bộ lên ở cùng để dân yên tâm; Mua bảo hiểm tính mạng và có phụ cấp độc hại cho dân… Và nếu đập không an toàn thì dù “của đau con xót” cũng nên dừng để yên tâm. Đại biểu Ngô Văn Minh kết thúc phần chất vấn của mình với câu hỏi: “Nếu đập vỡ thì xin Bộ trưởng cho biết ai là người chịu trách nhiệm đầu tiên về việc này?”.

Trong phần trả lời của mình, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã thông tin việc từ ngày 11/11 các chuyên gia Nga đã tới thủy điện Sông Tranh 2 nghiên cứu, sắp tới là các chuyên gia của Ấn Độ và Nhật Bản cũng được mời sang. Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng trấn an người dân: “Bà con cứ ở đó, không phải đi đâu hết”. Tuy nhiên cũng chính Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng sau đó cho rằng “gần như tuyệt đối an toàn” và “nếu động đất cao hơn 5,5 độ richter thì chúng ta phải nghiên cứu tiếp và hiện nay đang nghiên cứu”. Sự thiếu nhất quán của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã bị đại biểu Ngô Văn Minh tái chất vấn và đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời thêm vấn đề này.

“Chốt” lại vấn đề liên quan đến an toàn thủy điện Sông Tranh 2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: “Tôi cũng chưa thấy yên tâm. Đến giờ vẫn chưa có kết luận chính thức nào để yên tâm được. Theo chứng minh của các nhà khoa học đến thời điểm này thì an toàn, cộng với quyết định chưa tích nước vào lòng hồ sẽ chưa gây nguy hiểm gì. Nhưng đó chỉ là tạm thời yên tâm thôi”. Việc động đất vẫn tiếp tục xảy ra, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khi nào mời được chuyên gia nghiên cứu và khẳng định động đất như vậy cũng không ảnh hưởng gì và quyết định cho tích nước thì mới có có giải pháp ứng phó ở bước tiếp theo được. Lúc đó mới có thể phán quyết là dừng hay tiếp tục công trình.

Trước đó, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng (ngày 12/11), đại biểu Lê Việt Trường (An Giang) nói: “Sau sự kiện Sông Tranh 2 là Đắkrông 3 vỡ đã gây ra sự lo lắng của cử tri cả nước. Trong khi đó báo cáo của Bộ Công Thương cho biết cho đến tháng 10/2012 Bộ mới hoàn thành kiểm định 22 trong số 66 đập đến kỳ kiểm định, còn 44 đập chưa được kiểm định và các lý do đưa ra đều thiếu thuyết phục. Phải chăng lý do chính là vì các nhà máy thủy điện là con đẻ của Bộ nên nếu mình xử nó hóa ra mình lại cầm dao chặt vào tay mình à?”.

Cũng chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủy điện, đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai), đã đặt ra hàng loạt câu hỏi liên quan đến dự án Đồng Nai 6, Đồng Nai 6A: Dự án có tuân thủ theo Nghị quyết 49 năm 2010 của Quốc hội hay không? Có tuân thủ Nghị quyết của Đảng vừa ban hành - Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về sử dụng đất rừng không? Có vi phạm quyết định của Chính phủ về công nhận Di tích quốc gia đặc biệt của vườn Quốc gia Cát Tiên hay không?... 
 
Lê Minh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top