Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Thứ năm, 08:11 13/05/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Có thể thu phí đường bộ qua xăng, dầu; Xe cảnh sát giao thông bị đốt cháy trên quốc lộ 1A; tạm dừng làm đường Văn Cao - Hồ Tây để thu thập hiện vật cổ... là những vấn đề thu hút sự chú ý dư luận tuần qua.

1. Đại biểu 53 dân tộc thiểu số hội tụ tại Hà Nội. Ngày 12-13/5 Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của hơn 1.700 đại biểu từ 53 dân tộc trên cả nước.
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử, đây là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, khẳng định Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc sinh sống, kề vai sát cánh trong quá trình dựng nước và giữ nước, cũng như khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về đoàn kết dân tộc. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước đã được tuyên dương trong đợt này.
 
2. Giới thiệu 14 ấn phẩm mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng 11/5 NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu 14 trong số 45 ấn phẩm mới xuất bản về Bác, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người.

TS Nguyễn Duy Hùng - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật cho hay, những tài liệu tham khảo này sẽ giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc hơn về di sản tinh thần vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại.
 
Theo ông Hùng, cuốn "Hồ Chí Minh toàn tập" (tái bản lần 3) gồm 15 tập, với nhiều tư liệu, bài viết chưa từng công bố sẽ được ra mắt vào dịp Đại hội Đảng lần thứ XI.
 
3. Hà Nội: Tạm dừng làm đường Văn Cao - Hồ Tây để thu thập hiện vật cổ. UBND TP Hà Nội đã thống nhất với kiến nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tạm dừng thi công đường Văn Cao - Hồ Tây cắt qua đê Hoàng Hoa Thám để triển khai công tác nghiên cứu thu thập hiện vật và đề xuất phương án xử lý.
UBND thành phố cũng đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội về việc giao cho Ban quản lý dự án giao thông đô thị mời Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Viện Khảo cổ học tiến hành nghiên cứu khảo cổ, thu thập hiện vật tại hiện trường và tổ chức mời các chuyên gia chuyên ngành đánh giá tại chỗ về giá trị và tham mưu đề xuất phương án giải quyết với thành phố.
 
4. Có thể thu phí đường bộ qua xăng, dầu. Phương tiện giao thông sử dụng xăng sẽ thu 1.000 đồng/lít; phương tiện giao thông cơ giới sử dụng dầu diesel sẽ thu trực tiếp trên đầu phương tiện. Như vậy, các phương tiện sử dụng xăng sẽ phải trả thêm 1.000 đồng cho mỗi lít xăng tiêu thụ. Theo ban soạn thảo, đơn vị nhập khẩu xăng sẽ nộp khoản tiền này vào tài khoản của Quỹ Bảo trì đường bộ tại Kho bạc Nhà nước. Với lượng xăng tiêu thụ vào khoảng 2,97 tỉ lít trong năm 2009, nguồn thu này sẽ đạt ước chừng 2.971 tỉ đồng.
Đối với phương tiện giao thông cơ giới sử dụng dầu diesel, phí sử dụng đường sẽ thu trực tiếp trên đầu phương tiện. Dự kiến, sẽ có 5 nhóm với mức thu từ 180.000 đồng/tháng đến 1,44 triệu đồng/tháng. Chủ phương tiện nộp phí theo tháng hoặc theo kỳ kiểm định phương tiện tại trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ. Dự kiến, tổng mức phí thu được của phương tiện chạy diesel trên 2.958 tỉ đồng/năm.
 
5. Người hết thời hạn hưởng mất sức lao động sẽ được trợ cấp. Từ tháng 5, những người đã hết thời hạn hưởng chế độ mất sức lao động, có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 đến 20 năm và hết tuổi lao động sẽ được tiếp tục trợ cấp với mức 468.000 đồng mỗi tháng.
 
Theo quyết định 613 do Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, những người đã hết tuổi lao động trước khi văn bản này có hiệu lực thì được hưởng trợ cấp kể từ tháng 1/5 năm nay.
 
Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cả nước có khoảng 90.000 người được hưởng lợi từ quyết định này, trong đó từ tháng 5 sẽ có 53.000 người bắt đầu nhận trợ cấp, số còn lại phải chờ đến khi hết tuổi lao động.
 
6. Sẽ lại bắc cầu phao để “cứu” cầu Đuống. Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Quốc phòng, UBND TP Hà Nội đã có công văn gửi Bộ Quốc phòng đề nghị phối hợp bắc cầu phao hỗ trợ giải tỏa giao thông để tiến hành sửa chữa cầu Đuống trong thời gian tới. Mặc dù thời gian cụ thể cho việc bắc cầu phao để “cứu” cầu Đuống chưa được xác định, song quá trình khảo sát về địa điểm đã được tiến hành. Dự kiến cầu sẽ được duy trì trong vòng 175 ngày.
 
7. Xe cảnh sát bị đốt cháy trên quốc lộ 1A. Chiều 6/5 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Long (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Toàn, 23 tuổi, đi xe máy kẹp ba không đội mũ bảo hiểm. Bị hai cảnh sát giao thông huyện Kỳ Anh yêu cầu dừng lại, ba thanh niên không chấp hành hiệu lệnh và bỏ chạy.
 
Trên đường bỏ chạy, hai thanh niên ngồi sau xe máy đã nhảy xuống. Riêng Nguyễn Văn Toàn khi đến địa phận xã Kỳ Long đã đâm vào một xe tải Bắc - Nam và chết tại chỗ.
 
Một số người bị kích động đã lật nghiêng chiếc xe bán tải ra đường, châm lửa đốt và đập nát một xe máy của cảnh sát.
 
Vụ việc đã khiến quốc lộ 1A tê liệt trong nhiều giờ, hàng nghìn phương tiện giao thông bị tắc nghẽn trên đoạn đường hàng km. 
 
QT (tổng hợp)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top