Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Thứ năm, 08:27 05/11/2009 | Xã hội

Giadinh.net - "Đại hồng thủy" nhấn chìm miền Trung, vàng vượt ngưỡng 24,5 triệu đồng/lượng, các người đẹp Mrs.World "đổ bộ" vào VN... là các sự kiện đáng chú ý tuần qua.

1. "Đại hồng thủy” nhấn chìm miền Trung, gần 90 người bị chết. Tính đến 20h tối 4/11, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 65 người chết, 16 người mất tích và 20 người bị thương. Trong đó, đau thương nhất là huyện miền núi Đồng Xuân với 30 người chết, huyện Tuy An 20 người chết, thị xã Sông Cầu 13 người, TP Tuy Hòa và huyện Tây Hòa mỗi nơi 1 người. Tỉnh Phú Yên đã phải huy động xe khách để vận chuyển hơn 1.800 khách đi tàu vì đường sắt vẫn còn ách tắc nhiều đoạn.
 

Một người dân Phú Yên giơ tay lên để báo hiệu cho lực lượng cứu hộ(Ảnh: Vietnamnet).

 
Theo lời nhiều bậc cao niên, đây là cơn bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Phú Yên trong vòng 50 năm qua với số người chết quá lớn và hậu quả tàn khốc, ảnh hưởng lâu dài nhiều mặt đến đời sống người dân. Trước thiệt hại quá lớn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Thị Hà cho biết tỉnh đã đề nghị Trung ương hỗ trợ gấp 120.000 thùng mì để cứu đói ngay cho người dân các vùng bị nạn và  4.000 tấn gạo để cấp cho dân ngay sau khi nước rút.
 
2. Ca tử vong thứ 2 ở Hà Nội do cúm A/H1N1. TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết: Vừa ghi nhận thêm một ca tử vong mới do cúm A/H1N1 vào 3/11, nâng tổng ca tử vong ở Việt Nam lên 37 người, đây cũng là ca tử vong thứ 2 tại Hà Nội. Bệnh nhân  là nam, 38 tuổi  (ở phường Yên Hà, thị trấn Yên Viên, Hà Nội) có tiền sử viêm cầu thận - hội chứng thận hư cách đây một năm. Ngày 3/11, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đến nay đã có hơn 200 lượt trường học đã ghi nhận có học sinh dương tính với cúm A/H1N1.
 
3. TPHCM triển khai sổ liên lạc điện tử bậc tiểu học. Sở GD&ĐT TPHCM hợp tác với Công ty phần mềm và truyền thông VASC thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) triển khai các phòng GD&ĐT thực hiện sổ liên lạc điện tử giữa nhà trường và gia đình HS bậc tiểu học. Với hình thức sổ liên lạc điện tử qua hệ thống tin nhắn điện thoại hoặc trên website, phụ huynh có thể nhanh chóng nắm thông tin tình hình học tập, sinh hoạt, ăn ngủ của con em tại trường để phối hợp với nhà trường giáo dục trẻ tốt hơn. Nhà trường có thể thông báo, mời họp, kế hoạch hoạt động của lớp, kể cả thông tin dịch bệnh, cúm tại trường đến phụ huynh nhanh nhất... Theo hướng dẫn của sở, phụ huynh có nhu cầu tham gia tự nguyện. Các trường không bắt buộc tất cả phụ huynh tham gia hình thức dịch vụ này.
 
4. Sẽ có 75 người đẹp Mrs.World “đổ bộ” vào VN. Từ ngày 2 - 5/11, 75 Hoa hậu Quý bà sẽ lần lượt đến Việt Nam, chuẩn bị tham dự các hoạt động của cuộc thi sắc đẹp dành cho những phụ nữ đã lập gia đình trên toàn thế giới.
 
Sáng 4/11, các Hoa hậu có chuyến tham quan vòng quanh các địa điểm du lịch tại TPHCM. Ngày 5/11, thí sinh Mrs.World lên đường đến thành phố biển Vũng Tàu để bắt đầu các hoạt động của cuộc thi như: Thăm nghĩa trang lịch sử của tỉnh, thăm căn cứ Minh Đạm, Tượng đài Võ Thị Sáu, thăm Trường giáo dục trẻ em khiếm thính của tỉnh... Đêm 7/11, lễ khai mạc cuộc thi Mrs.World 2009 sẽ diễn ra tại khách sạn Imperial, Vũng Tàu với nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc và màn giao lưu giữa 75 thí sinh đến từ các quốc gia.
 
5. Vàng vượt ngưỡng 24,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước sáng 4/11 tiếp tục gây sốc lớn khi tăng vọt qua ngưỡng 24,5 triệu đồng/lượng.
 
Cụ thể, tính tới 9h30 sáng 4/11, giá vàng Giá vàng miếng SJC của Phú Quý được giao dịch ở mức 24,48 triệu đồng/lượng (mua) và 24,58 triệu đồng/lượng (bán).

Như vậy, chỉ tính trong hai phiên giao dịch vừa qua, vàng đã tăng gần 600.000 đồng/lượng. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay. 

6. Nghi phạm giết giám đốc công ty vệ sỹ sa lưới. Sau 2 ngày truy bắt, chiều 31/10, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã bắt Đào Văn Hiếu, 18 tuổi, ở Khoái Châu, Hưng Yên, nghi phạm sát hại Giám đốc công ty vệ sỹ ở Hà Nội. Hiếu khai nhận đã dùng dao đâm anh T nhiều nhát khiến anh tử vong tại chỗ. Nguyên nhân đang được xác minh. Trước đó, sáng 29/10, người dân ở gần Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) xôn xao khi phát hiện xác chết gần một kho lưu trữ và phân phối hàng ở đường Phạm Hùng. Nạn nhân là anh N.V.T, 45 tuổi.
 
7. Thanh Hóa mua lại CLB Thể Công. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã làm nên một “cú sốc” với quyết định chi cả trăm tỷ đồng để mua lại một suất dự V-League của Viettel (Thể Công cũ).  Ngày 3/11, ông Trần Quốc Hưng - GĐĐH CLB bóng đá Thanh Hóa khẳng định: “Lễ xuất quân và công bố chính thức sẽ tiến hành vào ngày 7/11. Về cơ bản, lãnh đạo tỉnh đã xác định sẽ giữ nguyên những gì hiện có. Ở mùa giải 2010, chúng tôi sẽ có 2 đội, một dự V-League mang tên Thanh Hóa. Đội đá hạng Nhất sẽ được ghép tên với nhà tài trợ”. Chuyển giao đội bóng cho Thanh Hóa, nhưng Viettel khẳng định họ sẽ giữ lại toàn bộ số cầu thủ từng được cho ra nước ngoài du học.  
 
T.L (tổng hợp)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top