Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Thứ bảy, 07:06 27/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng lịch sử 2-1 trước Thái Lan ngay trên đất Thái tại trận Chung kết lượt đi AFF Cup. Đây là một kết quả như mơ đối với nhiều người hâm mộ Việt Nam.

 
Cả những ai lạc quan nhất cũng khó tưởng tưởng được là ngay trong hiệp 1 Việt Nam đã dẫn trước Thái Lan với tỷ số 2 – 0 bằng hai bàn thắng của Vũ Phong ở phút thứ 39 và Công Vinh ở phút 41. Sang đến hiệp 2, Thái Lan đẩy nhanh trận đấu nhằm ghi được bàn thắng nhưng các học trò của HLV Calisto đã thi đấu hết sức thận trọng và đến tận phút thứ 75 Thái Lan mới ghi bàn thắng, rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2. Mặc dù sau đó các cầu thủ Thái đã tấn công như vũ bão nhưng “đường dẫn đến khung thành” nơi thủ môn Hồng Sơn trấn giữ vẫn còn xa vời. Kết thúc 90 phút, các cổ động viên Việt Nam vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Ông già Noel đã dành tặng một “món quà vô giá” cho người dân Việt Nam sau 10 năm chờ đợi.
 

Vũ Phong - người hùng của trận đấu.

 
2. 77% số khách mua dâm làm nghề tự do, không nghề nghiệp. Trong "danh sách đen" khách mua dâm có tới 70,7% làm nghề tự do, không nghề nghiệp, 16,2% là doanh nhân, 3% là CB-CNVC.
 
Số liệu này đã được công bố tại buổi tọa đàm về phòng, chống mại dâm sau 5 năm thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, do Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội tổ chức ngày 23/12, tại Hà Nội.
 
Đây là một thực tế đáng buồn vì đa số những người làm nghề tự do xuất thân từ những vùng quê nghèo, có hoàn cảnh khó khăn phải lên thành thị kiếm sống.
 
3. Một nữ công nhân thiệt mạng khi làm việc. Sáng 21/12, tại Công ty giấy Nam Tiến (Tân Uyên - Bình Dương) đã phát hiện xác một phụ nữ không có đầu nằm trong bồn đánh giấy của công ty. Nạn nhân là chị Lê Thị Xuân Hoa, 43 tuổi quê ở Vĩnh Lộc - Chiêm Hoá (Tuyên Quang) công nhân công ty.
 
Theo điều tra ban đầu của công an xã có thể trong lúc làm việc, chị Hoa đã trượt chân ngã, bị máy quay ly tâm trong bồn gây thiệt mạng. Xác của chị Hoa khi được tìm thấy, thân thể đã không còn nguyên vẹn.
 
Vụ tai nạn thương tâm này, một lần nữa gióng lên tiếng chuông cảnh báo về vấn đề an toàn lao động đang có phần bị xem nhẹ.
 
4. Thư ký toà án chém đồng nghiệp ngay tại trụ sở làm việc. Khoảng hơn 8h sáng ngày 22/12, Phùng Duy Hưng - thư ký TAND huyện Cẩm Khê đã cầm dao chém anh Lương Ngọc Dũng, và chị Nguyễn Thị Dân ngay tại phòng lưu hồ sơ của toà án.
 
Hai nạn nhân đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết chém vào đầu, tay và cổ. Ngay sau khi gây án, Hưng đã chạy về nhà, treo cổ tự tử, đã được người nhà phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu.
 
Theo một số nguồn tin, gần đây Hưng có tham gia một số đường dây vay nợ trên địa bàn và bị vỡ hụi khoảng trên 1 tỷ đồng. Cơ  quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phùng Duy Hưng.
 
5. Gần 400 học sinh tiểu học bị ngộ độc thực phẩm. Sau khi tại trường, gần 400 học sinh Trường tiểu học Phước Bình, quận 9, TP HCM đã bị chóng mặt, nhức đầu, nôn ói và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
 
Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của Sở Y tế TP HCM cho thấy, bánh bông lan là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc tập thể đông nhất TP HCM này. Thanh tra Sở Y tế cho hay, số bánh bông lan trên được trường Phước Bình mua từ một cơ sở sản xuất bánh tại phường Phước Long, quận 9. Món này được dùng trong buổi ăn xế cho 1.617 học sinh.
 
6. 17 cô giáo bị "nhiễm độc" chì hơn 10 năm. Hơn chục năm qua, 17 cô giáo tại Trường tiểu học Bản Thi, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã phải chung sống với nhiễm độc chì với nhiều cấp độ khác nhau, thế nhưng vấn đề này vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền giải quyết triệt để.
 
Bà Nông Thị Mai, Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn cho biết: Trong trường có 17 cô giáo đi kiểm tra máu thì tất cả đều bị nhiễm độc chì với nhiều mức độ. Người nặng nhất là cô Hà Thị Chanh nhiễm mức 18mg/l, nhẹ nhất là cô Ma Thị Thu nhiễm 5,7mg/l, mức trung bình là từ 10-12mg/l.
 
Thế nhưng, đến nay những kiến nghị của các cô vẫn chưa được cấp nào quan tâm giải quyết một cách thấu đáo.  
 
7. Bố cho 3 con nhỏ ăn thuốc sát trùng để cùng tự tử. Khoảng 18h30' ngày 20/12 tại ấp Tân Lập, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn (An Giang),  Nguyễn Văn Dưng sinh năm 1973 đã pha 1 chai thuốc sát trùng tím vào nồi nước và nhúng mì cho 3 con của anh ta ăn.
 
Đến khoảng 19h cùng ngày, hàng xóm nghe tiếp kêu cứu bên nhà anh Dưng, chạy qua xem phát hiện 4 cha con anh này đang trong tình trạng hấp hối nên đã tri hô dân địa phương đưa đi cấp cứu. Hiện tại, cả bốn cha con Nguyễn Văn đã qua cơn nguy kịch.
 
Thông tin ban đầu cho thấy, do ông Dưng buồn phiền chuyện gia đình nên đã có hành động như trên.

Đ.K (Tổng hợp)

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top