Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi năm, 6 triệu người chết vì thuốc lá

Thứ tư, 04:00 24/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là thông tin được ông Takeshi Kasai, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đưa ra tại Hội nghị triển khai Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và Chiến lược Quốc gia phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá diễn ra ngày 23/4 tại Hà Nội.

Mỗi năm, 6 triệu người chết vì thuốc lá  1

Luật Phòng chống tác hại thuốc quy định cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá.  Ảnh L.M

Có 1,4% phụ nữ Việt Nam hút thuốc lá

Theo ông Takeshi Kasai, thuốc lá là một trong những nguy cơ hàng đầu đối với sức khỏe. Mỗi năm, thuốc lá gây ra hơn 6 triệu ca tử vong sớm trên thế giới, trong đó có 600 nghìn ca tử vong là do phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động. “Con số người tử vong trên tương đương với 15 nghìn vụ máy bay rơi”, ông Takeshi Kasai nói.

Dẫn kết quả điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá năm 2010, ông Takeshi Kasai nêu: Việt Nam là một trong 15 nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất trên thế giới, đặc biệt là trong nam giới, trung bình cứ 2 nam giới từ 15 tuổi trở lên thì có 1 người hút thuốc; Gần 8 triệu người lao động Việt Nam thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động tại nơi làm việc; 47 triệu người thường xuyên phải tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nhà.

Trong phát biểu của mình tại hội nghị, PGS-TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ nhiệm Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá Quốc gia cũng đưa ra thêm nhiều thống kê cho thấy tác hại do thuốc lá gây ra. PGS-TS Nguyễn Thị Xuyên cho biết, nghiên cứu của Viện Chiến lược và chính sách Y tế năm 2011 cho thấy gần 11% tổng số ca tử vong ở nam giới là do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Nếu các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá không được thực hiện, con số này sẽ tăng lên thành 70.000 ca/năm vào năm 2030.

PGS-TS Nguyễn Thị Xuyên cũng cho biết, nhờ những nỗ lực trong công tác PCTH của thuốc lá nên tỷ lệ người hút thuốc lá đã giảm ở cả nam và nữ giới. Cụ thể, tỷ lệ nam giới hút thuốc lá giảm từ 56,1% năm 2001 xuống còn 47,4% năm 2010, còn nữ giới từ 1,8 % năm 2001 xuống còn 1,4%. Bên cạnh đó, việc thực hiện môi trường không hút thuốc lá đã có nhiều tiến bộ, việc hút thuốc tại trường học, bệnh viện đã giảm, nhiều địa phương đã thực hiện không hút thuốc lá trong đám cưới, đám tang…

Quyền được sống trong môi trường không thuốc lá

Giới thiệu một số nội dung cơ bản về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá (sẽ có hiệu lực từ 1/5/2013) tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho rằng một nội dung rất nhân văn được nêu nổi bật tại Điều 7 về Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá là: Được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá.

Ông Quang cũng thông tin về các hành vi bị nghiêm cấm (người chưa đủ 18 tuổi mua thuốc lá; bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá…) và các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn (cơ sở y tế, giáo dục, nơi làm việc…).

Theo ông Quang, một trong những điều của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá được các tổ chức quốc tế đánh giá rất cao là quy định Ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá (Điều 15). Theo đó, thuốc lá sản xuất trong nước hay nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. Cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên bao, tút, hộp thuốc lá. “Hiện một số mẫu cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh đang được Bộ Y tế xin ý kiến. Dự kiến cuối năm 2013 sẽ có những sản phẩm đầu tiên in cảnh báo theo quy định mới”, Vụ trưởng Vụ Pháp chế thông tin.
Lê Minh
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 28 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top