Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mở rộng Hà Nội: Mất ăn mất ngủ chờ được về Thủ đô

Thứ sáu, 13:59 30/05/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Sau nhiều tranh luận, bàn thảo, thậm chí có lúc rất “nóng”, cuối cùng chiều 29/5/2008, với 458/478 đại biểu tán thành (chiếm 92,9%), Quốc hội khóa XII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về mở rộng địa giới hành chính Hà nội.

Theo đó, sau khi hợp nhất, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Hà Tây, 4 xã huyện Lương Sơn (Hòa Bình), huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) sẽ về với Thủ đô. Hà Nội mở rộng sẽ có diện tích 3.324,92 km2, dân số gần 6 triệu người, có 29 đơn vị hành chính quận, huyện, 575 đơn vị xã, phường, thị trấn.         

Phía Đông Hà Nội “mới” sẽ giáp tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên. Phía Tây giáp Hòa Bình và Phú Thọ, phía Nam giáp Hà Nam, phía Bắc giáp Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Hãy nghe tâm sự của người dân trước thời điểm sáp nhập, ta sẽ thấy niềm vui và sự háo hức mong chờ thời khắc thành người Thủ đô của họ. Anh Nguyễn Văn Mừng (thôn Hương, xã Yên Trung, Lương Sơn, Hoà Bình) cho biết, tuy không có nhiều điều kiện để tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng nhưng cũng như tất cả người dân tại địa bàn, tin tức về việc “sắp là người thủ đô” khiến anh khấp khởi mừng thầm suốt nhiều tháng nay. Về thủ đô, cậu con trai út sẽ có điều kiện tốt hơn để học hành, lập nghiệp. Về thủ đô, con đường liên xã, liên thôn bây giờ chắc chắn được rải nhựa, nhiều nhà cao tầng mọc lên. Về Thủ đô, hẳn nhà anh sẽ lập loà ánh điện...Ý nghĩ đó làm anh háo hức đến mất ăn, mất ngủ. Tâm sự của anh Mừng cũng là của nhiều bà con trên địa bàn 4 xã thuộc tỉnh Hoà Bình sắp sáp nhập về Hà Nội. Tất nhiên, thông qua Nghị quyết không có nghĩa là khó khăn đã hết, đó mới chỉ là chặng đường đầu trong quá trình xây dựng Thủ đô ngày một đàng hoàng hơn, theo kịp và vượt lên so với Thủ đô của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Nhiều học giả, chuyên gia ngành đô thị trước thời khắc “bấm nút” lịch sử đã cho rằng, khi Hà Nội được mở rộng, chúng ta có đầy đủ khả năng cạnh tranh với thủ đô của các nước trong khu vực (như Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta, Singapore). Theo một phối cảnh ở tương lai rất gần thôi, Hà Nội sẽ là một trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế quốc gia, tiến tới của khu vực và thế giới.

Tất nhiên để đạt được điều đó còn hàng núi công việc phải làm, nhưng có một điều nhìn thấy ngay trong những ngày này, đó là sự hớn hở, sướng vui trên gương mặt nhiều người dân. Còn gì vui hơn khi hàng chục ngàn bà con dân tộc Mường sẽ mang hộ khẩu thành phố, hàng trăm ngàn bà con vùng quê lụa sẽ thành người Thủ đô với một mức sống, điều kiện sống tốt hơn. Quả là một ước mơ không dễ gì dám nghĩ tới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong phiên họp Quốc hội chiều 29/5 đã phát biểu rằng: “Xây dựng và phát triển Thủ đô luôn là mối quan tâm hàng đầu. Bác Hồ, các lãnh đạo qua nhiều thời kỳ đều dành quan tâm đặc biệt cho việc này”. Vậy là những đại biểu Quốc hội, người đại diện cho ý nguyện, quyền lực của nhân dân đã vô cùng sáng suốt khi bấm nút thông qua Nghị quyết có tính lịch sử này...

Nguyễn Hoài

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top