Hà Nội
23°C / 22-25°C

Méo mặt với Cục Thú Y

Thứ sáu, 22:14 25/11/2011

GiadinhNet - Lô hàng được doanh nghiệp nhập về làm nguyên liệu gia công, xuất khẩu cho đối tác nước ngoài.

Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đồng ý cho nhập, nhưng sau đó lại… không cho dùng! Thậm chí còn có những thông tin được tung ra "hàng mất tích" để hạ uy tín doanh nghiệp. Vì sao lại có chuyện lạ lùng này?
 
Cơ quan thú y đang mở container lấy mẫu kiểm tra. Ảnh: M.N

Cho nhập nhưng… cấm dùng!

Ngày 14/4/2011, Công ty Chế biến thủy sản Quảng Ninh (Quảng Ninh Seafoods) gửi công văn đến UBND tỉnh Quảng Ninh để báo cáo nguyên nhân và xin phép chuyển đổi sản xuất từ thủy sản sang loại hình gia công, xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài mặt hàng thịt và các sản phẩm từ thịt. UBND tỉnh Quảng Ninh cũng như Sở Công Thương, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn cho phép thực hiện theo Luật Thương mại và một số quy định khác của pháp luật. Ngày 18/8/2011, Cục Thú y cấp giấy phép nhập khẩu cho Quảng Ninh Seafoods với nội dung "hàng nhập khẩu vào Việt Nam để gia công, chế biến hàng xuất khẩu...". Giấy phép cũng yêu cầu cơ quan thú y vùng có hàng nhập khẩu kiểm tra chặt chẽ hồ sơ kiểm dịch nhập khẩu của các lô hàng; trong quá trình kiểm tra các lô hàng để gia công xuất khẩu, nếu không đảm bảo các yêu cầu về thủ tục kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan kiểm dịch động vật yêu cầu chủ hàng tái xuất về nước xuất khẩu.

Sau khi có được giấy phép nhập khẩu, Quảng Ninh Seafoods đã thông báo cho thương nhân nước ngoài (đặt gia công) chuyển hàng nguyên liệu về cảng Hải Phòng ban đầu là 108 tấn chân gà có nguồn gốc từ Ấn Độ. Mục đích là nhập làm nguyên liệu gia công xuất khẩu, tức là chỉ nhập về làm nguyên liệu sản xuất rồi xuất trả phía chủ hàng nước ngoài. Đó chỉ là nguyên liệu sản xuất chứ không phải "sản phẩm" và cũng không dùng để bán tại thị trường Việt Nam.

Mọi việc tưởng như suôn sẻ nhưng khi hàng về đến cảng Hải Phòng, Cục Thú y bất ngờ... thay đổi quan điểm. Cụ thể, Cục này mở hàng lấy mẫu kiểm dịch, áp dụng tiêu chuẩn kiểm dịch sản phẩm động vật (cụ thể ở đây là tiêu chuẩn TCVN 7047-2002 áp dụng cho thịt lạnh đông được dùng làm thực phẩm đông lạnh nhập khẩu). Hẳn nhiên, nguyên liệu thì không thể đáp ứng được yêu cầu của thực phẩm nên Cục này từ chối không cho doanh nghiệp sử dụng để đưa vào gia công, sản xuất(?!).

Tung tin "hành" doanh nghiệp?

Sau rất nhiều công văn và đề nghị làm việc, Cục Thú y cuối cùng cũng đồng ý tổ chức cuộc họp với Quảng Ninh Seafoods. Tại đây, có sự tham gia của nhiều cơ quan liên quan như Hải quan, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam; Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng... Các ý kiến đưa ra tại đây đều cho rằng việc kiểm dịch đối với sản phẩm động vật nhập khẩu là cần thiết. Tuy nhiên, áp dụng tiêu chuẩn của thịt đông lạnh với nguyên liệu tạm nhập, gia công rồi tái xuất là không phù hợp. Cục Thú y cần xây dựng bộ tiêu chuẩn cho phù hợp và nếu đã cho doanh nghiệp nhập khẩu trước khi có quy định thì phải cho thông quan. Trường hợp xấu nhất thì yêu cầu doanh nghiệp tái xuất, trả lại chủ hàng, sau này có quy chuẩn thì mới cho nhập.

Quảng Ninh Seafoods ban đầu không đồng ý tái xuất vì chiểu theo các quy định hiện hành họ không sai. Dù thế, vì Cục Thú y liên tục kéo dài thời gian, mà nguyên liệu nhập khẩu có thời hạn sử dụng nên doanh nghiệp cuối cùng chấp nhận bị phía nước ngoài phạt và tái xuất lô hàng. Tưởng sẽ ổn thỏa, nào ngờ, Cục Thú y lại không đồng ý, bắt doanh nghiệp phải... nộp phạt. Trong lúc chưa thống nhất được hướng xử lý, ngày 12/11, Cục Thú y phát đi công văn gửi nhiều cơ quan, trong đó có Hải quan cho rằng lô hàng đã "mất tích", không còn ở cảng Hải Phòng. Việc này gây ra hiểu lầm và thiệt hại không nhỏ tới uy tín doanh nghiệp.

Sự thật là, hàng nhập khẩu là nguyên liệu phải được bảo quản lạnh, chi phí bảo quản tại cảng lên tới hàng chục triệu đồng mỗi ngày nên ngay khi hàng về cảng Hải Phòng, Quảng Ninh Seafoods đã có công văn số 027/11/CV-QNSF gửi Cục trưởng Cục Thú y và thông báo đến Chi cục Hải Quan Ka Long (Móng Cái, Quảng Ninh) về việc công ty thực hiện nhập 108 tấn hàng vào kho của công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa. Như thế, không thể nói Cục Thú y không biết lô hàng đang ở đâu mà phải đánh công văn đi hỏi?! Đáng tiếc, công văn đó còn "vô tình" lọt ra ngoài khiến dư luận và đối tác của Quảng Ninh Seafoods có cách hiểu không chuẩn xác về vụ việc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của họ.

Cho đến nay, Cục Thú y vẫn chưa có hướng giải quyết cuối cùng đối với sự việc này. Về phía doanh nghiệp, ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Quảng Ninh Seafoods cho rằng, doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm, còn cơ quan quản lý nhà nước thì làm những gì luật pháp cho phép. Việc Công ty của ông nhập hàng là nguyên liệu, gia công rồi tái xuất không có gì sai, chỉ là mới quá, cơ quan quản lý là Cục Thú y không theo kịp thực tế nên đã có cách xử lý không thấu tình, cũng không đạt lý.
 

Cơ quan thú y vùng 2-đơn vị trực tiếp lấy mẫu kiểm dịch- cho rằng khi lấy mẫu kiểm dịch, lô hàng có dấu hiệu hư hỏng, có mùi hôi. Nếu chiếu theo tiêu chuẩn TCVN 7047-2002 thì không đáp ứng được. Vì thế, không thể cho phép thông quan nên cần phải tiêu hủy hoặc tái xuất theo quy định.

Theo Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp đã đáp ứng được các thủ tục nhập khẩu. Ngành Hải quan cũng đã kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện sản xuất cho nhà máy của Quảng Ninh Seafoods. Hiện tại, các biện pháp chống tuồn hàng "tạm nhập tái xuất" vào thị trường trong nước rất chặt chẽ. Việc kiểm dịch là của cơ quan thú y, đề nghị thực hiện theo quy định.

Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, không thấy có dấu hiệu tội phạm. Bộ Công an đề nghị các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền.

Nguyệt Minh

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 3 phút trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 1 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top