Mất lòng tin ở trường dân lập?
GiadinhNet - Ngày 5/3, Bộ GD&ĐT đã họp cùng Hiệp hội các trường ĐH ngoài công lập để “quyết định” số phận một số trường trước nguy cơ tan rã, nợ nần.
Có thể điểm đầu vào thấp nhưng sinh viên ngoài công lập nếu biết cố gắng cũng “đánh đổ” được sinh viên trường công lập. |
Doanh nghiệp “kì thị”
Tốt nghiệp một trường đại học dân lập tại Hải Phòng vào năm 2012, Huỳnh Thị Hậu (Ninh Giang, Hải Dương) khăn gói lên Hà Nội kiếm việc làm. Đầu tiên, em lướt mạng tìm các cơ sở tuyển dụng. Một đơn vị khảo sát giáo dục nhìn thấy tấm bằng dân lập của Hậu đã lắc đầu từ chối ngay lập tức. Hậu quay sang khối doanh nghiệp nhưng tấm bằng kế toán dân lập của em cũng không được đón nhận mặn mà vì lãnh đạo ở đây giải thích, họ cần tấm bằng chuyên ngành này ở một số trường công có tiếng tại Hà Nội. Công việc Hậu tìm được sau đó chỉ đơn thuần như: làm kế toán cho cửa hàng chăn ga gối đệm, kế toán cho cửa hàng bán nước tinh khiết, làm sổ sách bán hàng ở quán cà phê… Sau hơn nửa năm nhọc nhằn kiếm tìm ở Thủ đô, thay đổi gần chục chỗ làm, Hậu quyết định về quê xin làm kế toán hợp đồng cho một trường tiểu học.
Trong đợt thi công chức cách đây vài năm, tỉnh Nam Định thông báo chỉ nhận người tốt nghiệp các trường ĐH công lập. Có 5 người học dân lập bị loại ngay từ vòng nộp hồ sơ. Theo giải thích của lãnh đạo tỉnh này, ở những vị trí tỉnh đang tuyển dụng cần người giỏi, còn những người qua đào tạo dân lập chưa tạo được lòng tin. Đà Nẵng cũng vậy, trước đây thành phố không nhận đối tượng là sinh viên tốt nghiệp hệ tại chức vào làm việc… Những chuyện này đã dấy lên làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận vì cho rằng làm như vậy là mất công bằng và không đúng giá trị hiện hành về mặt bằng cấp.
GS.VS Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT lý giải, chất lượng thấp là do chúng ta đang mở ồ ạt các trường ĐH, CĐ. Vì vậy, đầu vào thấp nên dư luận không tin vào chất lượng đào tạo của các trường dân lập, dẫn đến việc không nhận sinh viên ngoài công lập. Tuy nhiên, các đơn vị nên nhận người dựa trên tiêu chí năng lực, không nên dựa vào bằng cấp bởi tất cả trường công lập hay ngoài công lập đều do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và do Bộ GD&ĐT quản lý về mặt chuyên môn. Sinh viên đã học xong 4 năm đại học và bằng tốt nghiệp do Hiệu trưởng trường cấp theo quy định nhà nước thì nên được đối xử công bằng, đúng tính pháp chế của nhà nước.
Chất lượng là do người học
Lãnh đạo ĐH dân lập Lương Thế Vinh (nơi có một sinh viên bị gạt khỏi danh sách dự tuyển công chức tỉnh Nam Định trước đây) cho rằng, chất lượng đào tạo giữa trường công và trường dân lập đang là vấn đề bàn cãi, chưa chính xác. Chất lượng hay không là do người học. Có thể điểm đầu vào trường dân lập thấp nhưng sinh viên biết phấn đấu thì có thể đánh đổ sinh viên công lập.
Ông Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng ĐH Dân lập Hải Phòng cho biết, không nên phân biệt đối xử với trường ngoài công lập và đánh đồng chất lượng của hệ trường này. Ông Nghị ví dụ, ĐH dân lập Hải Phòng có đầy đủ điều kiện học tập, nơi ở sinh viên ổn định, thầy cô có chuyên môn. Trường không ngừng đầu tư về phòng học, sân thể thao, nhà ở. Mỗi khóa, trường đều có lớp chất lượng cao. Riêng “khách sạn sinh viên” của trường có thể phục vụ khoảng 1.500 chỗ với các điều kiện wifi, Inernet miễn phí nên không thể nói trường đào tạo yếu kém. Cái chính là do cơ chế hiện nay với trường ngoài công lập chưa được công bằng và chính sách xét tuyển đang chưa hợp lý khiến hệ trường này thiếu nguồn tuyển.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga khẳng định, quyền tuyển dụng thuộc về người sử dụng lao động. Nhưng tuyển dụng phải đảm bảo công bằng về giá trị bằng cấp, không nên có sự phân biệt tốt nghiệp trường công hay trường tư. Ngay cả khi muốn tuyển dụng được nguồn nhân lực có chất lượng, cơ quan tuyển dụng cũng không nên đặt ra vấn đề bằng cấp như một yếu tố mang tính quyết định, phân loại, sàng lọc ngay từ đầu. Sinh viên tốt nghiệp không thể chỉ đánh giá qua tấm bằng tốt nghiệp mà cần phải thể hiện bằng những kiến thức, kỹ năng cụ thể qua các hình thức kiểm tra, phân loại phù hợp. |
Nguyên Hạnh
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.
Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy
Đời sống - 8 giờ trướcĐổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.
Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện
Giáo dục - 8 giờ trướcSau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.
Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.