Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mang Tết sớm lên vùng cao

Thứ sáu, 10:00 12/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Tết cổ truyền gần đến, bên cạnh những dự tính sum họp gia đình, nghỉ ngơi, nhiều nhóm tình nguyện trẻ bất chấp những đợt rét sâu, không quản đường sá xa xôi đã lên đường đến với đồng bào vùng cao để chia sẻ yêu thương, mang Tết đến sớm.


Áo ấm đến với học sinh ở Lồ Sử Thàng (Mường Khương, Lào Cai).     Ảnh: nhóm “Áo ấm biên cương”

Áo ấm đến với học sinh ở Lồ Sử Thàng (Mường Khương, Lào Cai). Ảnh: nhóm “Áo ấm biên cương”

Mang Tết ấm áp lên vùng cao giá lạnh

Những việc làm thiện nguyện vào dịp cuối năm Âm lịch dù quy mô nhỏ hay lớn đều thật ý nghĩa. Thời gian qua, tổ chức Tình nguyện vì giáo dục (V.E.O) đã lên đường tới những bản làng xa xôi của tổ quốc để ghi nhận thực tế đời sống khó khăn của bà con nơi đây. Các thành viên V.E.O đã vào từng bản làng ở Sapa (Lào Cai), nơi những em nhỏ Trường Dân tộc bán trú tiểu học Tả Van vẫn đang từng ngày chống chọi với cái rét khắc nghiệt nhất từ nhiều năm trở lại đây. Chúng tôi nhói lòng khi nhìn từng khuôn mặt nứt nẻ, từng đôi chân trần ửng đỏ trong sương giá trắng xóa. Đồng thời, V.E.O cũng đặt chân đến xã Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang) nơi các em học sinh nhỏ vẫn đến trường với đôi chân trần. Tại Trường Dân tộc Bán trú Tiểu học Lũng Cú, các tình nguyện viên ngỡ ngàng khi có tới 488 học sinh trong diện hộ nghèo. Cũng trong chuyến đi này, họ đã đến bản Cỏi (Xuân Sơn, Phú Thọ), ngôi làng nằm sâu trong lõi rừng quốc gia Xuân Sơn, là nơi sinh sống của người Dao, người Mường cách biệt với thế giới bên ngoài, những đứa trẻ hàng ngày làm bạn với đôi dép tổ ong đã mòn vẹt, vượt qua còn đường suối vắt ngang lối để đến trường.

Từ những cảm nhận thực tế và những hình ảnh ám ảnh tâm trí khi tận mắt chứng kiến những khó khăn trên con đường đến trường của các em, V.E.O đã gây quỹ “Vững bước em tới trường – 1.000 đôi ủng cho trẻ em vùng cao” dành cho trẻ em tại ba ngôi trường nghèo này. Sau khi chương trình gây quỹ kết thúc, V.E.O cùng các tình nguyện viên tổ chức sự kiện Chào Năm mới 2018 tại hai điểm trường Lũng Cú và Sapa để trao tặng và giao lưu cùng các em, cũng như mang đến cho các em không khí sôi động của năm mới 2018. Chương trình được chuẩn bị bao gồm những tiết mục giao lưu và trải nghiệm Tết rất mới cho các em nhỏ vùng cao như: nặn tò he, vẽ tranh ước mơ và những trò chơi dân gian vui nhộn dành tặng các em.

Khởi động từ năm 2014, V.E.O là đơn vị khởi xướng và phát triển chương trình gây quỹ thường niên ‘Nắng ấm biên cương” hướng đến đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc, từ đó đem về những ngôi trường mới và những tấm áo ấm cho trẻ em miền núi.

Một nhóm bạn trẻ khác cũng đang tất bật chuẩn bị "Tết ấm vùng cao 2018" với mục tiêu tặng quà Tết cho khoảng hơn 500 hộ gia đình nghèo, khó khăn ở Mèo Vạc, Hà Giang, kinh phí dự kiến khoảng 200 triệu đồng. Bạn Quang Chương, trưởng nhóm, cho biết chương trình tình nguyện của nhóm dàn trải suốt cả năm, nhưng điểm nhấn vẫn là dịp cuối năm Âm lịch bằng các hoạt động từ thiện, gieo yêu thương, khơi dậy tình người trong tình nguyện viên lẫn người nhận quà, người được giúp đỡ.

Hành động đẹp nuôi dưỡng tình người

Những ngày Tết gần kề, mạng xã hội tràn ngập những dòng thông tin tình nguyện đầy ấm áp cho những chuyến lên Tây Bắc, hay về vùng quê vừa bị thiệt hại nặng nề trong những đợt lũ lịch sử vừa qua. Họ chia sẻ cách kiếm tiền, kêu gọi tài trợ như bán bao lì xì tết, sách, quần áo, khăn rằn, chậu cây, tranh thủ sự ủng hộ của các doanh nghiệp... để có thêm nguồn ngân sách cho một chương trình "Tết ấm vùng cao" nào đó.

Có nhiều bạn trong nhóm của Nguyễn Hồng Quân trong dịp Tết Dương lịch vừa rồi thay vì chỉ đi chơi và thụ hưởng cảm giác nghỉ ngơi thì họ lại rủ nhau lên vùng cao, tìm tới những bản làng nghèo khó ở Tây Bắc, để "chụp hình bọn nhỏ", in ảnh nụ cười các em trao những suất quà nhỏ mà họ quyên góp được. Không thể kể hết tên người, tên nhóm, tên chương trình như vậy. Hồng Quân (sinh năm 1984) quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An sống làm việc tại Hà Nội, cho biết tình người với sự sẻ chia dành cho nhau trong cộng đồng thì ngày tháng nào cũng có, chỉ cần quan sát xung quanh mình là có thể nhận ra. Nhưng vào dịp cuối năm, việc thiện nguyện lại dâng cao hơn, thôi thúc đôi chân phải lên đường. “Quả thật, có đi mới được chứng kiến bao cảnh đời trong khốn khó, trải nghiệm bao nhiêu câu chuyện hay, ý nghĩa”, Quân nói.

Nhằm giúp đỡ cho bà con vùng cao bớt phần khó khăn, cho mùa đông bớt giá lạnh với các em học sinh, những người làm chương trình “Áo ấm mùa đông - chia sẻ hơi ấm góp thêm nụ cười” từ Hà Nội vừa tổ chức tại xã biên giới Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, Lào Cai. Ông Hoàng Trường Minh, Chủ tịch xã Tả Ngài Chồ cho biết Tả Ngài Chồ có 7,5 km đường biên giới giáp với Trung Quốc, 100% dân trong xã là người dân tộc H’Mông. Đồng bào trong xã gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống và phát triển kinh tế. Đoàn thiện nguyện đã trao tặng 250 chăn, 250 đôi ủng, 250 áo rét và 500 đôi tất cho các em học sinh trườngTHCS xã Tả Ngài Chồ; trao 20 suất học bổng cho 20 em học sinh giỏi vượt khó của trường. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 10 phần quà cho 10 hộ gia đình chính sách đặc biệt khó khăn của xã nhằm động viên những gia đình này vươn lên thoát nghèo.

Nhóm thiện nguyện “Áo ấm biên cương” vừa hoàn thành chuyến đi đến xã vùng biên Lồ Sử Thàng (Mường Khương, Lào Cai) để phát 500 áo khoác, 500 ủng cao su, 200 chăn ấm, 1.000 đôi tất. Trong đợt đi này, tuy phần quà được chuẩn bị từ nhiều nguồn tài trợ, thời gian cuối năm mọi người đều nhiều việc nhưng các thành viên đã cố gắng vượt đường xa, cái rét dưới 10 độ C hoàn thành chuyến thiện nguyện cuối cùng của năm để các em nhỏ vùng biên có đồ diện Tết.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top