Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý do chọn 9 món ăn truyền thống Việt phục vụ phóng viên quốc tế tại Thượng đỉnh Mỹ - Triều

GiadinhNet – Đại diện Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội tiết lộ lý do lựa chọn 9 món ăn truyền thống trong số hàng trăm đặc sản để mang tới phục vụ hàng nghìn phóng viên quốc tế tại sự kiện hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Phóng viên quốc tế được quan tâm đặc biệt tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên Phóng viên quốc tế được quan tâm đặc biệt tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

GiadinhNet - Nhận định sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần 2 tổ chức tại Hà Nội là cơ hội của du lịch, nhiều doanh nghiệp du lịch trong nước đã tung ra nhiều “quà tặng” dành cho phóng viên quốc tế.

Trong những ngày diễn ra hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, nước chủ nhà Việt Nam phục vụ hoàn toàn miễn phí buffet ăn trưa và tối tại trung tâm báo chí quốc tế.

Theo thông tin từ đại diện Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội, thành phố đã mời nhiều nghệ nhân tới nấu phục vụ nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam với mong muốn giới thiệu nền ẩm thực hấp dẫn đến với bạn bè quốc tế.


Được thiết kế để phục vụ tối đa 4.000 phóng viên đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, phòng ăn tại Trung tâm báo chí rộng rãi với đủ các món Âu - Á. Ảnh: Cao Tuân

Được thiết kế để phục vụ tối đa 4.000 phóng viên đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, phòng ăn tại Trung tâm báo chí rộng rãi với đủ các món Âu - Á. Ảnh: Cao Tuân

Những món ăn truyền thống được phục vụ tại Trung tâm báo chí quốc tế lần này đều là các món ăn đặc trưng của Hà Nội.

“Ngoài những món ăn đồ Tây, Âu còn có những gian ẩm thực quảng bá, giới thiệu tinh hoa ẩm thực của Hà Nội. Có thể nói, ẩm thực của Hà Nội có hàng trăm món ăn đặc sắc nhưng chúng tôi lựa chọn 9 món ăn mang tới phục vụ hàng nghìn phóng viên tại sự kiện này”, đại diện sở văn hoá cho biết.


Các đầu bếp ở quầy bún thang luôn tay phục vụ các phóng viên trong nước và quốc tế.

Các đầu bếp ở quầy bún thang luôn tay phục vụ các phóng viên trong nước và quốc tế.

Cụ thể, 9 món ăn được phục vụ tại nhà ăn trung tâm báo chí gồm: Phở thìn, bún thang bà Ẩm, bánh khúc cô Lan, xôi chè, giò, chả của làng nghề Ước Lễ, chả cốm Mễ Trì, chè sen Tây Hồ, bún chả, xôi Phú Thượng.


Những món xôi của Việt Nam cũng được trình bày bắt mắt và lôi cuốn.

Những món xôi của Việt Nam cũng được trình bày bắt mắt và lôi cuốn.

Nói về tiêu chí lựa chọn những món ăn này, đại diện sở văn hoá cho biết thêm: “Không phải lựa chọn những món ăn ở các nhà hàng sang trọng, mà chúng tôi lựa chọn chính là các nghệ nhân ở Hà Nội đã được truyền nghề rất lâu đời, có gia đình 3 đời làm nghề… Những nghệ nhân là người tự tay chế biến và nâng niu những sản phẩm mình làm ra đó mới là giá trị. Thêm nữa, những món ăn này tiêu biểu cho Hà Nội và đã được bạn bè quốc tế biết đến, trải nghiệm”.


Bún chả là món tạo được ấn tượng tốt với các phóng viên nước ngoài.

Bún chả là món tạo được ấn tượng tốt với các phóng viên nước ngoài.

Để có thể giới thiệu những món ăn truyền thống đậm chất Việt Nam đến du khách quốc tế, ban tổ chức cũng rất chú ý đến các chi tiết nhỏ như hệ thống bát cũng được đặt và vận chuyển từ Bát Tràng, để khi nâng bát phở, bát bún là những du khách cảm nhận được sự khác biệt và cảm nhận được giá trị văn hoá ẩm thực của người Việt.

Thông tin thêm, đại diện sở văn hoá thể thao Hà Nội cho biết, trong ngày 26/2, các món ăn đặc trưng của Việt Nam được phục vụ tại trung tâm báo chí quốc tế đã có rất đông phóng viên nước ngoài thích thú thưởng thức và có phản hồi rất tích cực về ẩm thực Việt.


Giò, chả là món ăn đặc trưng của Việt Nam.

Giò, chả là món ăn đặc trưng của Việt Nam.

Anh Bonifasius Josie Susilo, phóng viên người Indonesia đã tranh thủ ăn món phở nổi tiếng của người Hà Nội. “Tôi không ngờ tới Trung tâm báo chí lại được ăn các món ngon nhất của Hà Nội và được phục vụ miễn phí. Hầu như các chuyến đi tác nghiệp nước ngoài của tôi đều phải tự lo chi phí ăn ở, khá tốn kém”, anh Susilo nói.


Bún chả, món ăn nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama chọn thưởng thức khi tới Việt Nam được chọn phục vụ tại Trung tâm Báo chí Quốc tế.

Bún chả, món ăn nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama chọn thưởng thức khi tới Việt Nam được chọn phục vụ tại Trung tâm Báo chí Quốc tế.

Phóng viên Tanaka Yoichiro, Báo Yomiuri Shimbun đã lựa chọn món bún thang cho bữa trưa, bởi đây là một món ăn đặc sắc của Hà Nội mà anh rất yêu thích. “Vị nước dùng bún thang ngọt thanh, rất khó mô tả, nhưng phải nói là để lại ấn tượng khó quên”, anh Yoichiro nói.


Xôi - một trong 9 món ăn đặc biệt có mặt tại nhà ăn của Trung tâm báo chí quốc tế.

Xôi - một trong 9 món ăn đặc biệt có mặt tại nhà ăn của Trung tâm báo chí quốc tế.

Còn anh Alberto Salasar, phóng viên hãng tin Prensa Latina, Cuba cho biết, anh rất thích đồ ăn Việt Nam, trong đó có món phở. Anh hy vọng trong mấy ngày tới sẽ lần lượt thưởng thức hết các món ăn ngon Hà thành để không phụ tấm lòng hào phóng, mến khách của người Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay: “Đến nay đã có gần 3.000 PV quốc tế của hơn 200 hãng thông tấn, từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phía VN có trên 500 PV tham gia đưa tin về hội nghị. Số lượng PV quốc tế đông đảo hơn cả sự kiện APEC”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, tất cả cơ sở hạ tầng truyền hình vệ tinh, internet sẵn sàng phục vụ công tác đưa tin và đảm bảo không bị gián đoạn. Bộ Thông tin - Truyền thông chuẩn bị quà tặng cho từng PV là bộ tem độc đáo thể hiện văn hóa VN.

Ngoài ra, UBND TP.Hà Nội cũng có món quà đặc biệt tặng mỗi PV là biểu tượng trống đồng Đông Sơn bằng gốm nhỏ có in logo giải đua công thức 1 (sẽ được tổ chức tại VN). TP cũng đã bố trí 4 xe buýt 2 tầng, mỗi chuyến cách nhau 10 phút miễn phí với cung đường đến các địa điểm liên quan đến thượng đỉnh.

Phóng viên quốc tế nói về Thượng đỉnh Mỹ-Triều, đánh giá cao vai trò của Việt Nam Phóng viên quốc tế nói về Thượng đỉnh Mỹ-Triều, đánh giá cao vai trò của Việt Nam

GiadinhNet – Có khoảng 3.000 phóng viên quốc tế của trên 200 hãng thông tấn đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang tham gia đưa tin hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra tại Hà Nội.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 5 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 54 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 54 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top