Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luật Bảo hiểm y tế: Chung tay tháo gỡ vướng mắc

Thứ tư, 07:45 04/08/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Tính đến hết tháng 6, tổng số đối tượng tham gia BHYT trong cả nước là trên 50,2 triệu người, tăng hơn 5,5 triệu người so với quý IV/2009.

Tại Hội nghị giao ban công tác tổ chức thực hiện chính sách BHYT khu vực phía Bắc do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) tổ chức ngày 3/8 tại Hà Nội, nhiều đại biểu thẳng thắn thừa nhận việc triển khai Luật hết sức phức tạp, việc cùng chi trả đã gây áp lực lớn trong nhân dân...
 
Nhìn nhận lại kết quả một năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), tại Hội nghị giao ban công tác tổ chức thực hiện chính sách BHYT khu vực phía Bắc do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) tổ chức ngày 3/8 tại Hà Nội, nhiều đại biểu thẳng thắn thừa nhận việc triển khai Luật hết sức phức tạp, việc cùng chi trả đã gây áp lực lớn trong nhân dân...
 

 

Thời gian tới, sẽ có Nghị định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực BHYT.
Ảnh: Chí Cường
 
Đại diện Bộ Y tế và các đại biểu đến từ Cao Bằng, Nam Định, Hà Nội... cho rằng những trở ngại, thách thức chủ yếu nằm ở cơ chế quản lý. Bản thân các ngành cũng có những quan điểm không đúng, chưa thống nhất, điển hình nhất là việc phối hợp giữa BHXH và Sở LĐ,TB&XH trong việc lập và chuyển danh sách của trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo và cận nghèo để mua thẻ BHYT tại một số địa phương chưa kịp thời, việc chuyển kinh phí hỗ trợ mua thẻ từ Sở Tài chính cho các đối tượng chậm... đã ảnh hưởng rất lớn đến việc phát hành thẻ BHYT.
 
Bên cạnh đó, sự phối kết hợp giữa Sở Y tế với cơ quan BHXH trong việc xác định cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và kế hoạch chuyển thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu về tuyến huyện tại một số địa phương cũng chưa được thống nhất. Các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương vẫn còn rất nhiều thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, vì vậy việc triển khai chuyển đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã, huyện vẫn còn chậm. 
 
Phó Giám đốc BHXH Cao Bằng kiến nghị, muốn tổ chức thực hiện tốt Luật BHYT, phải xác định đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, việc bảo đảm an toàn và tăng trưởng quỹ BHYT cũng phải xác định là trách nhiệm chung của cả Bộ Y tế và BHXH Việt Nam.
 
Đồng quan điểm này, đại diện Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết: Trong tháng 8 này, Bộ sẽ hoàn thành và trình Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT. Liên Bộ cũng sẽ sớm có thông tư hướng dẫn, quy định trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận không vi phạm pháp luật về tai nạn giao thông và cho cơ chế giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT theo một tỷ lệ nhất định, sau đó làm căn cứ khấu trừ những sai phạm trên tổng chi khám chữa bệnh BHYT cùng kỳ của cơ sở khám chữa bệnh.  
 
T.T
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top