Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lộ sáng chuyện “nông dân có lương hưu”

Thứ tư, 08:57 27/08/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng trăm người của một xã thuần nông Thanh Văn (huyện Thanh Oai, Hà Nội) được hưởng “lương hưu” là một chuyện lạ lẫm, từng được tung hô như mô hình mới mẻ. Tuy nhiên, đến khi các cơ quan chức năng vào cuộc, nguồn gốc bí ẩn của khoản “lương hưu” này mới được lộ sáng, cho thấy cả những dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Lộ sáng chuyện “nông dân có lương hưu” 1

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Đinh Trường Thọ thông tin vụ việc. Ảnh: Việt Nguyễn

 
Quỹ “khủng”

Chiều 26/8, tại cuộc giao ban báo chí thường kỳ của Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã công bố một thông tin chấn động về những vi phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai ở xã Thanh Văn (huyện Thanh Oai), lập và quản lý quỹ trái phép diễn ra ở xã thuần nông này. Đáng chú ý, theo lời ông Phan Đăng Long, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, mô hình “nông dân có lương hưu” ở xã Thanh Văn thậm chí từng được ca ngợi là mô hình tốt, được một số đoàn Trung ương về thăm.

Thực tế, theo kết quả của Đoàn khảo sát (Ủy ban Kiểm tra Thành ủy), nguồn “lương” của những người dân chân lấm tay bùn ở xã Thanh Văn đều từ một quỹ với cái tên khá “kêu” là Quỹ phúc lợi và bảo hiểm nông dân. Quỹ này đã có tới 1.423 người trên toàn địa bàn xã tham gia. Trong đó có 678 người đã được hưởng “lương hưu” với mức 400.000 đồng/người/tháng. Quỹ quản lý số tiền tới hơn 53,6 tỷ đồng. Những người tham gia đều là nông dân, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Để có được hơn 53,6 tỷ đồng làm quỹ đó, các thôn của xã Thanh Văn đã thu từ dân số tiền 90,7 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật để đầu tư công trình hạ tầng của các thôn và nộp vào Quỹ. “Việc thu tiền có công khai đến người dân, nhưng không mở sổ sách kế toán theo dõi, thống kê lưu trữ; quy trình giám sát việc thu, chi không chặt chẽ, không có chứng từ cụ thể… Đến nay, các thôn còn nợ tiền đầu tư xây dựng cơ bản 17,087 tỷ đồng; các công trình hạ tầng cấp thôn được xây dựng không có thiết kế, dự toán, được quản lý theo kinh nghiệm, dẫn đến một số chi phí không đúng, gây thất thoát kinh phí… dẫn đến tình trạng người dân bức xúc gửi đơn tố cáo…”, ông Đinh Trường Thọ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thông tin với báo giới.
 
Bí ẩn sau mô hình lạ

Đằng sau sự hay ho của mô hình “nông dân có lương hưu”, rất bất ngờ, đã manh nha tồn tại từ gần 10 năm. Đoàn khảo sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cho biết, ngay từ năm 2005, UBND huyện Thanh Oai đã thanh tra và kết luận xã Thanh Văn và các thôn tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai. Nhưng các sai phạm đó không được chấm dứt mà tiếp tục tái diễn nghiêm trọng hơn. Chính quyền xã và các thôn đã tổ chức “làm phép” với đất đai thuộc phạm vi mình quản lý để xây dựng hạ tầng nhưng phần lớn nộp vào Quỹ phúc lợi và bảo hiểm nông dân.
 
Cơ quan của Thành ủy đánh giá, phần lớn nguồn vốn hình thành Quỹ để “trả lương hưu” cho nông dân là từ những vi phạm nghiêm trọng đó. Thậm chí, quỹ này được thành lập và hoạt động chưa có cơ sở pháp lý; Ban quản lý Quỹ không có tư cách pháp nhân, hoạt động thu chi không có con dấu riêng, nên các chứng từ kế toán chưa đảm bảo đầy đủ yếu tố hợp lệ, hợp pháp theo Luật kế toán. “Ngoài ra, việc quy định mức thu đóng góp của các thành viên và mức chi trả lương hưu, phụ cấp, chi hội nghị, tiếp khách, hội họp, chi hỗ trợ hoạt động của chính quyền… được thực hiện ngoài quy định”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đinh Trường Thọ tiết lộ.

Ngoài ra, kế toán của Quỹ chưa mở sổ cái để tổng hợp cân đối các khoản kế toán đã sử dụng, mà mở sổ chi tiết tài khoản tiền gửi ngân hàng, thực chất là để theo dõi các khoản tiền cho các ngân hàng – quỹ tín dụng vay vốn. “Đây là việc lập quỹ trái phép, không đúng quy định của pháp luật hiện hành, có dấu hiệu vi phạm Điều 166 Bộ Luật hình sự”, báo cáo của Đoàn khảo sát nhận định.

Theo ông Đinh Trường Thọ, mô hình “lương hưu” đặc biệt này hiện tại mới khiến các cán bộ xã, thôn phải kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng của Hà Nội vào cuộc và xử lý.
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top