Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lo lắng về vấn đề trị thủy trong dự án thành phố sông Hồng

Thứ hai, 11:10 24/09/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Trả lời phỏng vấn của Báo GĐ&XH (số 135, ra ngày 21/9/2007), PGS.TS Lưu Như Phú (Viện Khoa học thủy lợi) đã bày tỏ mối lo ngại về việc đê Đại Hà có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu dự án thành phố sông Hồng được triển khai theo phương án đang triển lãm tại 45 Tràng Tiền - Hà Nội.

Nhận thấy đây là vấn đề có thể ảnh hưởng đến sự an nguy của Hà Nội nói riêng và vùng đồng bằng sông Hồng nói chung, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quang Đông, chuyên viên phòng Quản lý, chi cục Quản lý đê điều Hà Nội về vấn đề này.

Thưa ông, có thể nói gì về con đê Đại Hà hiện tại? Những nguy cơ khi có một con đê mới được xây dựng để bảo vệ thành phố sông Hồng?

Tin bài liên quan

>> Hơn 7 tỷ USD cho thành phố bên sông Hồng
>>
Người dân Hà Nội đổ xô đi xem "thành phố bên sông Hồng"
- Đê Đại Hà ra đời đã hàng nghìn năm, khởi thủy bằng việc người dân gò đất đắp nên. Gần đây, theo chỉ thị của Chính phủ, đê này phải chống được lũ khoảng 13,4m tại trạm Long Biên và lưu lượng thoát nước phải đạt 20 nghìn m3/s. Hiện, khoảng 45km thuộc khu vực nội thành Hà Nội là được gia cố cấp đặc biệt và vĩ đại nhất. Tôi chưa rõ lần này người ta định làm thế nào, nhưng làm gì cũng phải nên tuân thủ theo hành lang pháp lý đã được quy định.

Với kinh nghiệm của một người lâu năm gắn bó với đê điều Hà Nội, ông thấy con đê Đại Hà có gì đặc biệt?

- Năm 1996 - 2001, đê Đại Hà đã được đầu tư trên 700 tỉ đồng để xử lý tổng thể cả thân đê, nền đê. Cách xử lý này đặc biệt ở chỗ, thân đê đã được khoan phụt và chất lượng ổn định. Nền đê được gia cố với công nghệ đặc biệt là khoan giếng giảm áp – lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Hiện, khu vực đê Hà Nội có 207 giếng giảm áp lực thấm. Khi có lũ ở ngoài đê (hạ lưu), thông thường dòng nước sẽ thấm xuống nền đê làm xuất  hiện các mạch sủi ở hạ lưu. Những giếng này sẽ chủ động thoát nước làm giảm áp lực thấm và làm cho những đoạn đê khác không còn mạch ngầm, mạch sủi. Đê đoạn Thanh Trì là nơi có địa chất đặc biệt yếu. Chỉ cần báo động 2, đoạn đê này đã xuất hiện mạch ngầm, mạch sủi và lùng bùng như đi trên cao su. Giếng giảm áp sẽ khiến cho đoạn đê này an toàn hơn khi có lũ.

Có gì cần phải lưu ý khi “đụng chạm” đến vấn đề đê điều ở Hà Nội?

- Địa chất đặc biệt của khu vực sông Hồng là nền đất cát, yếu nên sử dụng biện pháp truyền thống đắp bồi lên như những nơi khác là không phù hợp. Khi chúng ta đắp được đoạn này, áp lực nước lại làm bục đoạn khác, rất khó.

Trên Báo GĐ&XH số ra mới đây, PGS.TS Lưu Như Phú (Viện Khoa học Thủy lợi) đã cảnh báo về việc nếu đê Đại Hà không phải là “mối quan tâm số 1” thì nó sẽ gặp rất nhiều nguy cơ, gây nguy hiểm cho Hà Nội. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Về nguyên tắc, đã là đê thì phải được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, bao gồm đắp tầng phủ, trồng tre chắn sóng, chỉnh trang mái đê bằng trồng cỏ kĩ thuật, đặc biệt phải bắt mối mọt và diệt chuột hàng năm. Với đê Đại Hà, cứ vào khoảng tháng 3, khi có những cơn mưa đầu mùa, các nhân công có kinh nghiệm sẽ đi dọc thân đê để phát hiện hang chuột và chỗ nào thấy mối bay ra thì đào theo đường đi của mối để diệt.

Mối mọt ảnh hưởng đến đê như thế nào?

- Có nhiều loại mối. Bên ngoài là mối nhỏ. Ở phía trong, mối vua mối chúa to bằng ngón tay cái. Chúng làm tổ trong thân đê. Có tổ mối nhỏ như cái ấm, cái chậu con nhưng cũng có những tổ mối ăn sâu đến mức sụt đất. Khi có lũ, nước ngấm vào những tổ mối này gây xuất hiện mạch ngầm, mạch sủi làm vỡ đê.

Dự án thành phố sông Hồng lần này có sự tham gia của phía đối tác Seoul Hàn Quốc. Không hiểu đặc điểm sông ngòi của Hàn Quốc có giống của Việt Nam không, và nước này có đủ công nghệ hiện đại để trị thuỷ sông Hồng?

- Theo tôi biết, sông Hàn là con sông hiền hòa chứ không dữ dội như sông Hồng nên không thể áp dụng cùng một cách trị thủy.

Thứ nữa, Hàn Quốc là nước chưa mạnh về khoa học cơ bản, cũng không phải là nước có công nghệ trị thuỷ mạnh, tiên tiến như Nga, Mỹ, Hà Lan, Canada... Thậm chí, họ còn thua chúng ta về chuyên môn trị thuỷ nên thực sự, tôi hơi lo lắng, và cho rằng, đây chỉ dừng lại ở ý tưởng mà thôi.

Xin ông nói rõ hơn về “độ dữ dội” của sông Hồng? Có khả thi không nếu chúng ta xây dựng hai bên bờ một thành phố xinh đẹp và hiện đại?

- Sông Hồng có biên độ dao động nước lớn. Theo số liệu chúng tôi có được, tháng 2/2007, nước của sông Hồng chỉ sâu khoảng 1,2m, nhưng đỉnh lũ cao nhất có thể lên tới 14,3m. Biên độ nước dao động đến hơn 10m như thế, liệu những nước chưa có kinh nghiệm trị thuỷ có nắm được không.

Thứ hai là sông Hồng có lượng phù sa rất lớn, nước đặc sánh. Khi lũ lên cao, phù sa lấp hết cống rãnh. Vì thế, nếu xây các khu vực dân ngay bờ sông để họ sống chung với lũ như thế, tôi cho là không khả thi.

Đặc biệt, khi hành lang an toàn của sông bị “trưng dụng”, có thể sẽ làm xáo trộn chế độ dòng chảy, theo đó chế độ thuỷ lực thay đổi, hướng dòng chảy thay đổi sẽ dồn nước về phía trong đê (phía thượng lưu và cũng là phía khu vực nội thành Hà Nội - PV) và phá vỡ hạ lưu.

Nếu thành phố sông Hồng vẫn được xây dựng, giải pháp trị thủy nào là tối ưu đối với sông Hồng?

- Tôi nhắc lại, làm gì cũng phải căn cứ trên cơ sở quy hoạch phòng chống lũ mà Chính phủ đã quy định. Thật khó lường hết được những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tin tưởng vào kinh nghiệm trị thủy của nước ngoài, khi chưa có thực tế kiểm định. Đó là chưa kể việc di dân hay giải toả cũng sẽ khó thực thi. Tại sao thay vì xây mới, chúng ta không tôn tạo những khu dân đã có?

Chân thành cảm ơn ông.

Người dân quanh khu vực sẽ triển khai dự án: “Đồng tình nhưng phải di dời thoả đáng”

Chúng tôi đã sinh sống quanh sông Hồng mấy chục năm nay và biết rất rõ, vấn đề ô nhiễm sông, việc đi lại khó khăn... gây rất nhiều bất tiện. Có những thời điểm nhiều khu vực nơi đây bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Hễ có lụt lội là chúng tôi phải đi thuyền trên phố. Chúng tôi đã già. Nói thật, nếu phải giải toả thì không ai muốn di chuyển nữa bởi gia đình chúng tôi đã bao đời ở đấy. Tuy nhiên, để thành phố sạch đẹp hơn, chúng tôi đồng tình ra đi nhưng thành phố phải lựa chọn cách di dời thoả đáng.

Ông Đặng Văn Tịch (phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội)

Tôi ủng hộ hoàn toàn chủ trương cải tạo sông Hồng nhưng cách thức ra sao thì phải tính
cho phù hợp để người dân yên ổn ra đi

Chẳng hạn ở Trung Quốc, trước khi giải toả, người ta đã có sẵn quỹ nhà. Cứ mỗi người trong mỗi gia đình được cấp khoảng bao nhiêu m2 đất theo quy định. Sau đó, cứ theo số nhân khẩu của mỗi gia đình mà nhân lên. Vì thế không ai phản đối. Theo như tôi được biết, khá nhiều người dân quanh khu vực giải toả vẫn bảo thủ, không muốn ra đi nhưng trước sau gì họ cũng đồng ý di dời để thành phố sạch đẹp hơn. Tuy nhiên, nhiều người muốn ở chung cư gần khu vực giải toả (di chuyển tại chỗ) bởi tâm lý của bà con là không thích đi xa. Vì vậy, theo tôi cách tốt nhất bây giờ là những người thực hiện dự án phải có nhiều phương án để người bà con chọn lựa nếu phải di chuyển dân để xây thành phố.

Chị Trần Bích Ngọc (bãi Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội)

Sẽ có một thành phố đẹp ở nơi bây giờ chúng tôi đang sống, có điều lâu quá, tận mười mấy năm nữa. Tôi không muốn phải xa rời nơi gia đình tôi đã sinh sống bao nhiêu năm nay, nên vẫn có nguyện vọng di dân tại chỗ, nghĩa là khi thành phố được xây xong, chúng tôi sẽ trở về sống tại chỗ này.

Ông Vũ Đức Tuyến (57 Đồng Nhân A, Bạch Đằng, Hà Nội)

Tú Anh - Mỹ Hà (thực hiện)

 

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 29 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 32 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top