Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lộ diện cô gái vắt chân đi xe máy

Thứ năm, 08:07 14/07/2011 | Xã hội

Lan Anh được cho biết là khá nhu mì và duyên dáng, nhưng đằng sau vẻ đẹp đó là sự "nổi loạn" của cô gái 22 tuổi.

 
Chiều ngày 13/7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã xác định được danh tính của nữ “quái xế” liên quan đến đoạn video clip ghi lại cảnh 1 cô gái điều khiển xe máy bằng 1 tay, đầu không đội mũ bảo hiểm, chân vắt chữ ngũ phóng như bay trên Quốc lộ 5 vào đầu tháng 7. Đáng nói, nhân vật này lại chính là cô gái dùng chân điều khiển xe máy cũng trên Quốc lộ này vào tháng 5 năm 2010.

Đoạn video clip xuất hiện trên mạng internet ngày 2/7, với màn “biểu diễn” của 1 cô gái mặc váy, đầu không đội mũ bảo hiểm, vắt chân chữ ngũ và điều khiển xe bằng 1 tay phóng như bay trên đường song song với chiếc ô tô bên cạnh khiến cho người đi đường một phen “hú hồn”.

Trên quãng đường dài khoảng 3km, thỉnh thoảng, cô gái trên còn buông nốt tay còn lại để chiếc xe không người điều khiển tự do trườn về phía trước. Đôi lúc, cô gái này còn ngó nghiêng, mơ màng nhìn sang bên cạnh một cách “hồn nhiên”.

Màn trình diễn "tử thần" của Kiều Lan Anh. (Ảnh chụp từ clip)

Ngay sau khi xem đoạn video clip này, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT số 5 khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh làm rõ người vi phạm để xử lý nghiêm. Đến chiều 13/7, Đội CSGT số 5 cho biết, đơn vị đã cùng Công an huyện Gia Lâm làm rõ cô gái trong đoạn video clip trên là Kiều Lan Anh (SN 1989) ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Ngay sau đó, Đội CSGT số 5 đã vận động và mời Lan Anh lên để làm việc. Tại cơ quan công an, Kiều Lan Anh đã thừa nhận mình chính là cô gái trong đoạn video clip. Lan Anh cho rằng mình “quên” không đội mũ bảo hiểm. Và việc điều khiển bằng 2 tay, vắt chân chữ ngũ sang một bên xe và dùng một tay điều khiển xe máy đi với tốc độ khá cao vì…hứng chí.

Điều đáng nói, Lan Anh chính là cô gái đã bỏ cả 2 tay để dùng chân điều khiển xe máy đi trên Quốc lộ 5 vào cuối tháng 5 năm 2010 cũng đã được tung lên mạng trước đó. Sự việc này cũng đã gây xôn xao dư luận với màn biểu diễn “tử thần” khi không đội mũ bảo hiểm, dùng chân điều khiển xe máy phóng lạng lách và thậm chí có đôi lúc còn ngửa người ra phía sau, mắt nhìn lên trời.

Đội CSGT số 5 cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt Kiều Lan Anh hơn 7 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 60 ngày, buộc phải thi lại Luật Giao thông. Ngoài ra, Đội CSGT số 5 cũng yêu cầu Lan Anh viết cam kết tránh tái phạm.
 
Theo VTC News
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top