Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lo bị phạt nặng, người dân mách nhau mua máy đo nồng độ cồn

Thứ tư, 18:14 08/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Từ đầu năm 2020, Luật Phòng chống tác hại rượu, bia chính thức được triển khai, rất nhiều tài xế đã bị cơ quan chức năng kiểm tra và xử phạt nặng. Đây cũng là vấn đề nhận được nhiều tranh cãi trong những ngày vừa qua, chính vì vậy không ít người dân đã tự mua máy đo nồng độ cồn để tự kiểm tra trước khi tham gia giao thông.

Những ngày vừa qua, khi lực lượng chức năng trên khắp cả nước triển khai việc kiểm soát lái xe có nồng độ cồn trong máu, khí thở khi điều khiển phương tiện giao thông đã có rất nhiều trường hợp bị phạt nặng.

Nhiều lái xe ô tô đã bị phạt tới 35 triệu đồng và tước GPLX 23 tháng, đối với chủ phương tiện xe máy cũng không ít người bị phạt đến 7 triệu đồng và tước GPLX 23 tháng. Trước việc bị phạt nặng, hầu hết lái xe ô tô, xe máy đã e dè, thận trọng và có trách nhiệm khi lái xe nếu sử dụng rượu bia.

Lo bị phạt nặng, người dân mách nhau mua máy đo nồng độ cồn - Ảnh 1.

Rất nhiều máy đo nồng độ cồn giá chỉ vài trăm đến vài triệu được chào bán.

Trao đổi với chúng tôi, anh Mạnh Hưng trú tại Cầu Diễn (Hà Nội) cho biết: "Mình thường xuyên phải sử dụng xe máy để đi làm, mỗi ngày di chuyển từ 20 – 30km nhưng nếu bị tước GPLX có lẽ suốt thời gian đó mình không còn biết làm cách nào để di chuyển. Đi taxi thì có lẽ tiền thu nhập không đủ, đi xe buýt thì bất tiện, xe ôm cũng vô cùng".

Trong khi đó, nhiều lái xe ô tô cũng không khỏi bất ngờ đối với quy định mới, nhưng bên cạnh đó cũng khiến không ít lái xe e dè trong việc uống rượu bia trước khi thực hiện việc lái xe. Thậm chí, nhiều người cũng cho biết: "Xe ô tô là phương tiện di chuyển hàng ngày, cũng là tài sản của gia đình nên nếu chẳng may bị tước GPLX gần 2 năm thì chỉ có nước bán xe, đợi khi nào hết thời hạn mua xe mới".

Lo bị phạt nặng, người dân mách nhau mua máy đo nồng độ cồn - Ảnh 2.

Trong những ngày qua, nhiều trường hợp bị phạt nặng khi điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn trong máu.

Trên mạng xã hội, group kín những ngày qua cũng không ít người dân bàn tán xôn xao về việc nên trang bị một chiếc máy đo nồng độ cồn đề phòng trước khi ôm vô văng hay di chuyển bằng xe máy để tránh bị phạt.

Nói về điều này, anh Thanh Hà – một nhân viên ngân hàng cho biết: "Đặc thù công việc của mình là thường xuyên phải tiếp khách nên khi Luật được áp dụng, bản thân tôi phải cẩn trọng cũng như từ chối khéo mỗi khi tiếp khách. Bên cạnh đó, có những trường hợp uống bia rượu buổi trưa nhưng thổi nồng độ cồn buổi tối vẫn "dính" hay uống từ đêm qua nhưng sáng nay thổi vẫn còn khiến bản thân tôi cũng như nhiều người lo lắng".

Anh Thanh Hà đã tìm hiểu về các loại máy đo nồng độ cồn được rao bán trên mạng xã hội, các địa chỉ kinh doanh online…

Theo anh Hà cho biết, bản thân mình cũng rất muốn mua một chiếc máy đo nồng độ cồn để tự kiểm tra. Nếu thổi thử vẫn còn nồng độ cồn sẽ không điều khiển xe, nếu hết thì lúc đó mới tham gia giao thông.

Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, trên mạng xã hội, các trang thương mại điện tử, website bán hàng online mặt hàng máy đo nồng độ cồn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Giá mỗi chiếc máy đo nồng độ cồn cũng đa dạng, từ thượng vàng đến hạ cám đều có đủ, thậm chí người dân chỉ bỏ ra vài chục ngàn là có thể sở hữu thiết bị này, nhưng cũng có những chiếc máy lên đến vài triệu đồng.

Đặc điểm chung của chúng là không rõ xuất xứ, không rõ nguồn gốc, thậm chí không có tên gọi rõ ràng. Nhiều mẫu thiết bị được quảng cáo với tên gọi chính là tính năng, thậm chí cả hàng có xuất xứ nước ngoài (mà chủ yếu là Trung Quốc).

Trao đổi với PV, anh Lê Phương trú tại Hà Đông cho biết: "Mình đặt thử chiếc máy đo nồng độ cồn trên một trang thương mại điện tử với giá gần 200.000 đồng thấy cũng khá ổn. Nếu đo lúc không bia rượu máy báo chỉ số bằng 0, còn khi đã uống máy báo có chỉ số. Tuy nhiên, tính chính xác của chỉ số cụ thể mình không tin tưởng lắm".

Điều dễ nhận thấy rằng những chiếc máy đo nồng độ cồn rao bán trên mạng xã hội, trang thương mại điện tử có thể là những sản phẩm không được kiểm chứng về chất lượng, kiểm định. Chính vì vậy, người dân nên lựa chọn những thương hiệu, hãng, nơi cung cấp cung cấp sản phẩm uy tín, có tem kiểm định chất lượng. Tuy nhiên, phương pháp tốt nhất vẫn là ý thức của người dân khi đã uống rượu thì không tự lái xe và sử dụng các dịch vụ taxi, xe ôm hay dịch vụ đưa đón tận nhà.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top