Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ hội Carnaval đầu tiên của Hải Dương được tổ chức như thế nào?

Thứ tư, 13:35 05/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là sự kiện carnaval đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Hải Dương chào mừng năm mới 2019.

Tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 11 vừa qua, bà Nguyễn Thị Việt Nga – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương cho biết, tỉnh sẽ tổ chức Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông - chào đón năm mới 2019 với Lễ hội đường phố Canaval vào cuối tháng 12 này.


Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2018 tại tỉnh Hải Dương. Ảnh: Trọng Thắng

Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2018 tại tỉnh Hải Dương. Ảnh: Trọng Thắng

Đây là lễ hội Carnaval đầu tiên được tổ chức tại mảnh đất xứ Đông. Thời gian tổ chức được diễn ra trong 3 ngày (dự kiến từ 29 – 31/12/2018). Trong đó, điểm nhấn là phần lễ hội đường phố Canaval diễn ra lúc 20 giờ cùng ngày (30/12).

Theo bà Nga, lễ hội thuộc qui mô cấp tỉnh nên có sự tham gia của nhiều Sở, ban, ngành đoàn thể; các tổ chức xã hội; 12 huyện, thành phố, thị xã cùng các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Địa điểm tổ chức các hoạt động của lễ hội này là Quảng trường Thống Nhất, đường Tôn Đức Thắng, đường Bạch Đằng, sông Bạch Đằng, đường Bùi Thị Xuân (đoạn giáp sông Bạch Đằng) và đường Chương Dương.


Sân khấu chính của lễ hội Carnaval Hải Dương được đặt tại Quảng trường Thống Nhất. Ảnh: Đ.Tùy

Sân khấu chính của lễ hội Carnaval Hải Dương được đặt tại Quảng trường Thống Nhất. Ảnh: Đ.Tùy

Các hoạt động tại lễ hội đa dạng, phong phú gồm: Tổ chức khai hội và chương trình biểu diễn diễu hành đường phố (carnaval), nội dung này được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, Đài truyền hình Hải Dương và sân khấu chính được đặt tại Quảng trường Thống Nhất.

Phần diễu hành kết hợp biểu diễn được di chuyển theo lộ trình: Từ Quảng trường Thống Nhất đi hết đường Bạch Đằng, sau đó vòng qua cầu Hồng Quang đến đường Chương Dương và về Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Riêng nội dung này có đơn vị tư vấn và xây dựng kịch bản riêng.

Lưc lượng tham gia trong phần Canaval gồm 300 nghệ sĩ trung ương và 1.700 người ở tỉnh Hải Dương. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của các đoàn nghệ sĩ quốc tế là đơn vị kết nghĩa với tỉnh như: Seoun (Hàn Quốc), Viên Chăn (Lào).


Đoạn đường Bùi Thị Xuân tiếp giáp với đường Chương Dương diễn ra nhiều hoạt động lễ hội. Ảnh: Đ.Tùy

Đoạn đường Bùi Thị Xuân tiếp giáp với đường Chương Dương diễn ra nhiều hoạt động lễ hội. Ảnh: Đ.Tùy

Ngoài canaval đường phố còn có các hoạt động bên lề như trưng bài sản phẩm tiêu biểu của các địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh. Hoạt động này diễn ra trong suốt quá trình lễ hội và được diễn ra tại đường Bạch Đằng, đường Chương Dương dưới sự chủ trì của Sở VHTT&DL phối hợp với Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghệ thuật quần chúng cũng được đưa vào như khiêu vũ thể thao, liên hoan các nhóm nhảy học sinh sinh viên, ca múa nhạc hát ca trù, hát chèo thuyền rồng, múa rối nước (sông Bạch Đằng). Liên hoan ẩm thực đường phố được tổ chức ở đường Tôn Đức Thắng, triễn lãm sinh vật cảnh và tổ chức bắn pháo bông chào đón năm mới 2019...


Đường Tôn Đức Thắng - nơi diễn ra lễ hội ẩm thực và các hoạt động khác. Ảnh: Đ.Tùy

Đường Tôn Đức Thắng - nơi diễn ra lễ hội ẩm thực và các hoạt động khác. Ảnh: Đ.Tùy

Được biết, kinh phí tổ chức cho lễ hội được lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa, dự tính khoảng 13 tỷ đồng.

Hiện tại, đơn vị chủ trì đã xây dựng kịch bản lễ hội, tham mưu cho UBND tỉnh thành lập BTC lễ hội, các tiểu ban và hiện tại đang chờ UBND tỉnh phê duyệt. Đây cũng là cơ hội để quảng bá về mảnh đất, con người và tiềm năng du lịch của Hải Dương nói chung và thành phố nói riêng. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phát triển du lịch.


Văn miếu Mao Điền, được xếp hạng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt. Ảnh: P.T

Văn miếu Mao Điền, được xếp hạng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt. Ảnh: P.T

Tại buổi giao ban báo chí, BTC lễ hội thông tin thêm mội số nội dung lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia; công nhận huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Lễ đón nhận các danh hiệu này sẽ tổ chức vào tối 16/12 và được dự kiến truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình VOVTV, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. Pháo bông sẽ được bắn khi kết thúc buổi lễ.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top