Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lắp cửa kính thang máy: Giải pháp hữu hiệu ngăn chặn “yêu râu xanh”

Thứ sáu, 17:46 05/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Nhiều người cho rằng, việc lắp camera kết hợp với cửa kính thang máy vừa ngăn chặn được ý đồ xấu của những đối tượng “yêu râu xanh” vừa giúp phát hiện những sự cố mắc kẹt bên trong thang máy.

Vừa qua, clip ghi lại cảnh người đàn ông đang bị cơ quan chức năng làm rõ hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy một chung cư tại quận 4, TP.HCM đã gây bức xúc và lo lắng với nhiều cư dân sinh sống ở các chung cư.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, một số chung cư cũng bắt đầu cảnh báo người lớn không để trẻ em đi thang máy một mình. Thực tế, hiện nay rất nhiều khu chung cư vẫn chưa hoàn thiện hệ thống camera an ninh gây ra nhiều lo lắng cho cư dân.

Anh Nguyễn Như Hoà (29 tuổi, ở Thanh Trì – Hà Nội) cho biết, ở chung cư nơi anh ở , chỉ có camera hành lang chứ thang máy không có lắp. “Thang máy rất nhỏ nhưng lại chậm, không có camera giám sát nên tôi cũng hơi lo lắng. Không phải lo vì con nhỏ trốn đi chơi rong vì con nít mình chỉ cần để mắt chút là được. Mà tôi lo vì nhiều người không tốt sẽ thừa cơ hội mà làm bậy vì họ biết không có camera ghi lại hình ảnh nên dễ liều”, anh Hoà nói.

Hành vi biến thái của ông Nguyễn Hữu Linh được camera ghi lại. Ảnh chụp màn hình

Hành vi "biến thái" của ông Nguyễn Hữu Linh được camera ghi lại. Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến vụ cựu Viện phó VKSND Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh ôm hôn bé gái trong thang máy tại TP.HCM, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, bộ luật Hình sự quy định rất rõ các hành vi xâm hại đối với từng độ tuổi: Dưới 18 tuổi, dưới 16, dưới 14.

“Tinh thần chung là phải bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Điều này đã có quy định rõ ràng rồi. Các hành vi xâm phạm đến quyền của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt với trẻ vị thành niên phải xử lý rất nghiêm khắc”, ông nhấn mạnh.

Nói về việc chỉ trong thời gian ngắn đã có 2 vụ việc sàm sỡ trong thang máy tại Hà Nội và TP.HCM, theo Thứ trưởng Vương tốt nhất trong thang máy phải lắp đặt hệ thống camera hoặc lắp cửa kính. Thang máy cần được lắp kính như nhiều nước vẫn làm, rất an toàn. Người bị kẹt trong thang máy hay gặp vấn đề gì, bên ngoài nhìn thấy ngay.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương.

Cũng theo ông Vương, tới đây Bộ Công an sẽ có báo cáo, thống kê cụ thể những vụ xâm phạm trẻ em, đặc biệt là hành vi liên quan tới dâm ô đối với người dưới 16 tuổi để có những giải pháp xử lý phù hợp.

Liên quan đến đề xuất trên, ông Nguyễn Trung Trực (Ban Quản lý chung cư Tabudec – Hà Nội) cho rằng việc lắp cửa kính camera ở chung cư là rất tốt vì tất cả những sự việc vi phạm nội quy chung cư diễn ra trước ống kính đều sẽ được ngăn chặn kịp thời.

Tuy nhiên theo ông Trực, vấn đề này cần có quy định cụ thể để áp dụng với những dự án chung cư đang trong quá trình xây dựng. Còn với những chung cư đã đi vào hoạt động thì trước mắt nên lắp đặt bổ sung toàn bộ hệ thống camera trong thang máy. Mỗi chung cư cần cử người giám sát camera 24 giờ để kịp thời phát hiện sự cố và ngăn chặn những hành vi phạm tội.

Lắp đặt camera kết hợp với cửa kính thang máy vừa ngăn chặn được ý đồ xấu của những đối tượng “yêu râu xanh” vừa giúp phát hiện những sự cố mắc kẹt bên trong thang máy.

Lắp đặt camera kết hợp với cửa kính thang máy vừa ngăn chặn được ý đồ xấu của những đối tượng “yêu râu xanh” vừa giúp phát hiện những sự cố mắc kẹt bên trong thang máy.

Đồng tình với đề xuất trên, Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền còn nhấn mạnh thêm: Người dân cần phải được tuyên truyền để có nhận thức pháp luật và hiểu biết đầy đủ nhằm bảo vệ con mình tốt hơn. Nhất là các gia đình có trẻ em sống trong các tòa nhà chung cư cao tầng, không nên chủ quan phó mặc cho camera quan sát hay bộ phận an ninh. Đồng thời, cần trang bị cho trẻ những kiến thức kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình phù hợp với môi trường trẻ đang sống.

“Đối với trẻ em dưới 13 tuổi, rất cần sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ khi trẻ ra khỏi nhà/căn hộ hoặc đến những nơi có nguy cơ bất an toàn, không nên để con trẻ di chuyển một mình trong thang máy hoặc đi ở các lối hành lang vắng người mà không có sự theo sát của người lớn”, bà Hiền nói.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top