Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lạnh người với quý ông đập chết chó để "yêu"

Thứ hai, 14:39 24/09/2012 | Xã hội

Đây là một những trường hợp bệnh nhân đang nằm điều trị ở Viện sức khỏe Tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Viện Sức khỏe Tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Văn T, 34 tuổi, ở Thanh Xuân – Hà Nội chậm phát triển tâm thần và có những biểu hiện loạn dâm nặng.
 
Bác sỹ Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phóng T4 –
Viện Sức khỏe Tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai.

“Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hoảng loạn cực độ. Thân thể teo tóp, suy kiệt trầm trọng do nhiều ngày liền thủ dâm, không ăn uống. Bộ phận sinh dục bị sưng trầy, tổn thương nặng. Bệnh nhân bị chậm phát triển tâm thần bẩm sinh, không có vợ con, không được học hành. Vài tháng trở lại đây, bệnh nhân liên tục thủ dâm, không ăn uống, hành xác bộ phận sinh dục của mình để tìm cảm giác thỏa mãn. Chỉ cần nhìn thấy phụ nữ, bệnh nhận lập tức thủ dâm. Khi việc tự thủ dâm bằng tay, bằng các loại đồ vật không giúp giải tỏa, bệnh nhân bắt đầu tìm đến với các con vật.

Một lần quan hệ với chó, bệnh nhân bị cắn lại liền dùng gậy đập chết chó và quan hệ tiếp. Một số lần khác, bệnh nhân còn tìm đến gà, mèo… Mỗi lần như vậy, bệnh nhân thấy được sảng khoái, thoải mái”, bác sỹ Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phóng T4 – Viện Sức khỏe Tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai kể.

Cũng theo bác sỹ Dũng, sau gần 10 ngày nhập viện điều trị, anh T đã dần ổn định, tần suất đòi “yêu” đã giảm, việc hành xác bộ phận sinh dục đã được kiểm soát. Tuy nhiên, quá trình điều trị các chứng loạn dâm nhất là với những bệnh nhân bị chậm phát triển tâm thần là rất lâu dài và cần kết hợp các phương pháp điều trị khác nhau.
 
Tuyệt đối không nên đe dọa, đánh đập, xa lánh người bệnh...
và mê tín, cúng bái.
 
Trường hợp của bệnh nhân Trần Quang Ch, 17 tuổi, ở Phủ Lí – Hà Nam. Ch đẹp trai, đang là học sinh lớp 12 của một trường THPT tại thành phố Phủ Lí. Từ nhỏ Ch đã thân thiết và gắn bó như hình với bóng với người chị gái của mình. Nghỉ hề, Ch lên Hà Nội chơi và ở cùng chị gái một thời gian. Cũng kể từ đó Ch bắt đầu có những biểu hiện và thay đổi bất thường về mặt sinh lí khi thấy chị gái có người yêu.

Bác sỹ Dũng cho biết: “Thấy chị có người yêu không làm thế nào được, bệnh nhân thủ dâm bằng chính những đồ vật mình có. Tần suất ngày càng nhiều khiến cuộc sống, việc học hành bị gián đoạn. Một ngày nhìn thấy bao nhiêu người phụ nữ là bệnh nhân thủ dâm bấy nhiêu lần dù đang ở bất cứ đâu. Có những ngày, bệnh nhân thủ dâm liên tục, không ăn uống. Lần nào xong, bệnh nhân cũng thấy tươi tỉnh vả sảng khoái…”.

Một bệnh nhân nữa đang điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai là bệnh nhân nữ tên L, 16 tuổi, ở Hà Nội. Sau khi được bố mua máy tính và nối mạng riêng cho sử dụng, bệnh nhân này do tò mò đã nhiều lên vào các trang web đen, xem phim sex. Sau rất nhiều lần xem những hình ảnh đồ trụy và phim, sex, bệnh nhân đã phát bệnh. Mỗi ngày tối thiểu 1 lần bệnh nhân phải làm các động tác cọ xát vào bộ phận sinh dục của mình bằng các loại đồ vật khác nhau như dụng cụ massage, bằng những quả dưa để kích thích cảm giác… Trên thực tế, có không ít bệnh nhân nữ ở lứa tuổi của L lâm phải hoàn cảnh tương tự.

Trường hợp của bệnh nhân tên K, 18 tuổi, ở Ứng Hòa – Hà Nội dù còn rất trẻ nhưng bệnh nhân này qua hai đời chồng. Ngoài hai người chồng, bệnh nhân đã thoải mái quan hệ tình dục với rất nhiều đàn ông khác.

“Khi nhu cầu tình dục không được thỏa mãn, bệnh nhân liên tục nghĩ ra những cách thủ dâm để thỏa mãn nhu cầu của mình. Bệnh nhân liên tục cầm chiếc điện thoại bàn cọ xát vào bộ phận sinh dục của mình. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rồ dại, kích động, la hét, đòi được quan hệ tình dục và các đồ vật để cọ xát vào bộ phận sinh dục…”, bác sỹ Dũng nói.

Cũng theo lời bác sỹ Dũng, có rất nhiều những trường hợp bệnh nhân bị tổn thương do các bệnh tâm thần gây nên phải vào viện điều trị. Hầu hết các bệnh nhân này đều sống trong hoang tưởng, ảo giác, nghĩ mình là người có sức khỏe vô biên và có thể quan hệ tình dục với nhiều người, nhiều lần trong ngày. Khi nhu cầu này không được đáp ứng thì bệnh nhân tự quan hệ sinh dục bằng đồ vật, giày vò chính bộ phận sinh dục của mình…

Với những bệnh nhân chậm phát triển tâm thần luôn muốn tự khẳng định mình, tìm một xu thế riêng cho mình. Hầu hết các bệnh nhân loạn dâm đến với Viện sức khỏe Tâm thần đều trong tình trạng hoảng loạn, gầy đét, suy dinh dưỡng trầm trọng.

Nói về những nguyên nhân dẫn đến các chứng loạn dâm, bác sỹ Dũng cho biết: “Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến các chứng bệnh này. Nguyên nhân nội sinh, do hoang tưởng, ảo giác, chậm phát triển tâm thần. Ai cũng có thể mắc bệnh nhưng người trẻ có tỷ lệ mắc cao hơn. Nguyên nhân thứ hai là do làm dụng các chất kích thích như ma túy tổng hợp, hình ảnh đồ trụy, phim sex. Nguyên nhân thứ ba là do bệnh nhân bị một chứng bệnh, một chấn động nào đó tác động như những tổn thương vùng đuôi ngựa, não bộ… Chung quy loại, các bệnh nhân đều có một triệu chứng chung là các hành vi sinh dục ngoài ý muốn, ngoài tầm kiểm soát”.

Tùy từng nguyên nhân gây bệnh mà có những pháp đồ điều trị phù hợp. Với những bệnh nhân tuổi vị thành niên lạm dụng thủ dâm thì chủ yếu sử dụng liệu pháp tâm lí giúp bệnh nhân tự cân bằng lại cảm xúc và lối sống của mình. Với những bệnh nhân chậm phát triển tâm thần thì 100% phải dùng hóa dược pháp để điều trị. Thời gian điều trị cho những bệnh nhân này là rất lâu dài. Bên cạnh hóa dược pháp cần kết hợp các biện pháp giảng dạy, tư vấn, hướng dẫn về mọi mặt.
 
Bác sỹ Dũng khuyến cáo: “Để tránh mắc phải những rối loạn nói trên, mỗi người nên xây dựng cho mình một thời gian biểu phù hợp, một thực đơn sống khoa học. Khi phát hiện có những biểu hiện bất thường cần phải đến với bác sỹ chuyên khoa ngay để được chẩn đoán và chữa trị kịp thời. Phụ huynh không nên đe dọa, đánh đập con cái, cúng bái… Việc giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản trong gia đình, nhà trường cần được đẩy mạnh hơn để người trẻ có được những kiến thức về sức khỏe sinh sản nhất định…”.
 
Theo Giaoduc.net.vn
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top