Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi gia đình trong vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong

Thứ bảy, 13:56 08/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 8/5, Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi gia đình trong vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong tại hẻm 47 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 chiều 7/5.

Theo đó, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã thăm hỏi các thành viên trong gia đình có 8 người thiệt mạng trong vụ cháy chiều 7/5, đồng thời, trao hỗ trợ 10 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ TP.

Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi gia đình trong vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi các thành viên trong gia đình có 8 người thiệt mạng trong vụ cháy chiều 7/5.


Lãnh đạo TP cũng đã hỗ trợ người bị thương 5 triệu đồng. Quận 11, phường 1 và các đơn vị đoàn thể cũng đã có hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.

Tại đây, ông Ngô Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – đã thay mặt lãnh đạo TP chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình có người thân tử nạn. Lãnh đạo TP mong các gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ông Châu đề nghị Công an TP và công an quận 11 khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý. Sau đó, đoàn lãnh đạo TP đã đến khảo sát hiện trường vụ cháy.

Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi gia đình trong vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong - Ảnh 2.

Đoàn lãnh đạo TP đã đến khảo sát hiện trường vụ cháy.


Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết,  vụ cháy diễn ra tại ngôi nhà sâu trong hẻm, vừa là nhà ở vừa là cơ sở sản xuất với vật liệu cháy bố trí dày đặc. Theo ông Châu đây là một bài học, qua đây chính quyền điạ phương cần phối hợp các lực lượng để tăng cường kiểm tra các hộ dân vừa làm cơ sở sản xuất vừa làm nơi ở. Ông Châu đề nghị chính quyền địa phương cần tuyên truyền nhắc nhở phòng cháy chữa cháy, cơ sở nào không đủ tiêu chuẩn an toàn phải kịp thời đình chỉ để đảm bảo an toàn cho người dân.

Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi gia đình trong vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong - Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy.

Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi gia đình trong vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong - Ảnh 4.

"Nếu chúng ta kiểm tra sớm hơn, phát hiện không đảm bảo an toàn, tạm đình cơ sở sẽ không xảy ra vụ việc thương tâm này", ông Châu nói.


Ông Châu đề nghị chính quyền địa phương cần tuyên truyền nhắc nhở phòng cháy chữa cháy, cơ sở nào không đủ tiêu chuẩn an toàn phải kịp thời đình chỉ để đảm bảo an toàn cho người dân. Ngoài tuyên tuyền, cấp quận và cấp phường cũng phải tổ chức các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy để có những phản ứng kịp thời khi có sự cố diễn ra.

Trước đó, tối 7/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn, đồng thời, chỉ đạo UBND TP.HCM thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời đến gia đình người bị nạn; tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy.

Thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top