Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm sai đổ tại chữ... "tình"

Thứ tư, 16:30 22/02/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Kiểm tra tại Trường THPT Nghi Lộc 3, Thanh tra Sở GD&ĐT Nghệ An đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý chuyên môn cũng như tài chính của trường này.

Trường THPT Nghi Lộc 3. Ảnh: HH

 
Điều đáng nói, lãnh đạo trường này đã không báo cáo lên Sở về việc cho giáo viên bộ môn nghỉ việc dài ngày nhưng vẫn hưởng lương. Thậm chí Hiệu trưởng của trường không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi lên tới 43,6 triệu đồng.

Theo phản ánh, từ tháng 8/2009 giáo viên Đinh Thị Bé dạy môn tiếng Anh xin nghỉ sinh với thời gian là 4 tháng nhưng đến tháng 2/2011, giáo viên này vẫn vắng mặt và danh sách bảng lương của cô vẫn có trong quãng thời gian trên mức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài sai phạm không báo cáo lên Sở việc này thì việc thu tiền và thanh quyết toán tiền dạy, học thêm mập mờ cũng gây bất bình, bức xúc trong nội bộ. Theo quy định của Bộ Giáo dục thì ngoài việc được phân công về công tác quản lý thì Hiệu trưởng còn phải trực tiếp giảng dạy trên lớp 2 tiết/ tuần. Tuy nhiên, Hiệu trưởng trường là ông Võ Thanh Hoa tuy không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng vẫn kí nhận tiền hưởng phụ cấp ưu đãi lên tới 43,6 triệu đồng.

Thanh tra Sở GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra và kết luận 3 nội dung tố cáo là đúng. Theo đó, từ học kỳ 2 năm học 2007- đến tháng 9/2011, ông Hoa đã không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng vẫn hưởng số tiền phụ cấp ưu đãi lên tới 43.644.450 đồng. Kết luận của thanh tra chỉ rõ, việc ông Hoa trong quá trình làm quản lí nhưng không tham gia giảng dạy là vi phạm Quy định về chế độ làm việc của giáo viên, cán bộ quản lý tại Thông tư số 49 TT/GD ngày 29/11/1979 của Bộ GD về chế độ công tác của giáo viên; không tham gia giảng dạy nhưng ông Hoa vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi là trái với Quyết định số 224/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tưởng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
 
Hiệu trưởng tùy tiện cho giáo viên bộ môn nghỉ sinh trong thời gian dài mà vẫn có tên trong bảng lương là sai. Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng phát hiện ra những bất hợp lý trong việc thu tiền quá quy định trong việc dạy thêm học thêm rồi còn giao khoán cho giáo viên chủ nhiệm quản lý, tự kê khai số buổi dạy thêm, sau khi chi trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, thì nộp vào quỹ trường 10% và thực tế 10% này đã chi cho các thành viên Ban giám hiệu và bộ phận phục vụ.

Trước những sai phạm này, đoàn thanh tra đã yêu cầu Trường THPT Nghi Lộc 3 thu hồi số tiền hưởng sai qui định trên, đồng thời kiến nghị Giám đốc Sở xem xét và chỉ đạo tỏ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật thật nghiêm đối với những sai phạm của lãnh đạo trường này. Ngày 28/12/2011, Sở GD&ĐT đã kí Quyết định số 1368/QĐ-SGDDT kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Võ Thanh Hoa vì đã vi phạm công tác quản lý nhà trường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Thanh Hoa- Hiệu trưởng trường PTTH Nghi Lộc 3 - đã không phủ nhận trách nhiệm của mình. Theo ông, những sai sót trên là do xuất phát từ chữ... “tình”?
 
 Hồ Hà
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top